Giáo xứ Xóm Chiếu: Người trẻ thừa sai sống Tám mối phúc thật

Giáo xứ Xóm Chiếu: Người trẻ thừa sai sống Tám mối phúc thật

Giáo xứ Xóm Chiếu: Người trẻ thừa sai sống Tám mối phúc thật

TGPSG -- Tối 31.01.2026, tại giáo xứ Xóm Chiếu, Talkshow “Người trẻ thừa sai sống Tám mối phúc thật” đã quy tụ đông đảo bạn trẻ tham dự. Chương trình là dịp để người trẻ cùng suy tư về đời sống đức tin và sứ mạng loan báo Tin Mừng theo phương châm: “Mỗi người trẻ một môn đệ - Mỗi môn đệ một thừa sai.”

Chương trình bắt đầu lúc 19g30, do linh mục Vinh Sơn Mai Minh Tuấn, đặc trách mục vụ giới trẻ giáo xứ Xóm Chiếu, chủ trì và điều phối.

Đồng hành và chia sẻ có linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, nữ tu Agnès Cảnh Tuyết, OP. Phần dẫn chương trình do MC Diễm Nguyễn và Minh Trí đảm nhiệm, cùng sự góp mặt của các ca sĩ Gia Ân và Hoàng Kim.

Đông đảo giáo dân, đại diện Hội đồng giáo xứ và Giới trẻ Tổng giáo phận hiện diện hiệp thông.

Tám mối phúc thật - con đường sống của người môn đệ

Trong phần chia sẻ đầu tiên, linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu giúp người trẻ tiếp cận Tám mối phúc thật như những chọn lựa cụ thể trong đời sống hằng ngày của người môn đệ Đức Kitô, dù nhiều khi đi ngược lại những tiêu chuẩn quen thuộc của xã hội hôm nay.

Nói về mối phúc “nghèo khó trong tinh thần”, ngài nhấn mạnh thái độ nhìn nhận mọi sự là hồng ân Thiên Chúa, luôn đặt niềm cậy trông nơi Chúa và tránh rơi vào tự mãn. Ca khúc “Con vững tin” do ca sĩ Gia Ân trình bày đã dẫn cộng đoàn bước vào tâm tình phó thác.

Khi đề cập đến mối phúc “sầu khổ”, linh mục Antôn chạm đến những nỗi buồn rất thật nơi người trẻ hôm nay. Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu hiện diện và ủi an con người giữa đau khổ, qua cầu nguyện, qua cộng đoàn và những mối tương quan chân thành. Ca khúc “Và con tim sẽ vui trở lại”, do ca sĩ Gia Ân trình bày, vang lên như lời khích lệ đầy hy vọng.

Chia sẻ về mối phúc “hiền lành”, ngài mời gọi người trẻ khám phá đây không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh nội tâm biết làm chủ bản thân và chọn con đường bất bạo động của Tin Mừng. Cộng đoàn cùng hát Kinh Hòa Bình như lời cầu xin trở nên khí cụ bình an.

Với mối phúc “đói khát sự công chính”, linh mục Antôn mời gọi người trẻ nuôi dưỡng khát vọng nên thánh và dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn bằng chính đời sống chứng tá. Ca khúc “Con vững tin”, tiếp tục do ca sĩ Gia Ân trình bày, nâng đỡ tâm tình cộng đoàn.

Tiếp nối chương trình, nữ tu Agnès Cảnh Tuyết chia sẻ bốn mối phúc còn lại, gắn với những thách đố đạo đức và đời sống cụ thể của người trẻ hôm nay. Nữ tu nhấn mạnh rằng lòng thương xót không dừng lại ở cảm xúc, nhưng cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, khởi đi từ chính kinh nghiệm được Thiên Chúa thứ tha. Lòng trong sạch được hiểu như một trái tim tự do, không để mình bị chi phối bởi những giá trị lệch lạc của thời đại.

Khi nói về việc xây dựng hòa bình, nữ tu mời gọi người trẻ bắt đầu từ những chọn lựa rất gần gũi, kể cả trong cách sử dụng mạng xã hội, để góp phần tạo nên bầu khí tôn trọng và hiệp nhất. Với mối phúc cuối cùng, Soeur nhấn mạnh rằng sống trung thành với Tin Mừng hôm nay có thể đòi hỏi nhiều hy sinh âm thầm, nhưng đó cũng là con đường dẫn tới niềm vui và tự do đích thực.

Đối thoại và sai đi

Phần hỏi - đáp diễn ra trong bầu khí cởi mở, giúp người trẻ đào sâu các thao thức liên quan đến hạnh phúc, đời sống đức tin và việc sống Tin Mừng giữa môi trường học tập, làm việc. Linh mục Antôn nhấn mạnh sự cần thiết của khôn ngoan và trung thành với Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Ca khúc “Vì ngoài Chúa ra” do ca sĩ Gia Ân và Hoàng Kim trình bày đã dẫn cộng đoàn vào chiều sâu chiêm niệm.

Chương trình khép lại lúc 21g30. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Vinh Sơn Mai Minh Tuấn gửi lời cảm ơn đến các diễn giả, khách mời và cộng đoàn, đồng thời mời gọi người trẻ tiếp tục sống tinh thần Tám mối phúc thật trong đời sống hằng ngày. Mỗi người ra về mang theo thao thức trở nên những môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay. 

Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top