Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng giáo xứ Thánh Phaolô

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng giáo xứ Thánh Phaolô

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng giáo xứ Thánh Phaolô

TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 26/01/2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, bổn mạng của giáo xứ.

Trước Thánh lễ, lúc 17g10, các linh mục đồng tế cùng cộng đoàn đã quy tụ tại Đài Thánh Phaolô trước khuôn viên nhà thờ để hiệp ý đọc kinh, dâng lời cầu nguyện và xin ơn soi sáng theo gương Thánh Bổn mạng. Sau đó, cộng đoàn tham dự kiệu rước Thánh Phaolô quanh khuôn viên nhà thờ.

Đúng 17g30, Thánh lễ mừng kính được cử hành trọng thể do linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Chánh xứ - chủ tế. Đồng tế với ngài có các linh mục phó: Lm Giuse Nguyễn Tấn Lộc, Lm Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn và Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh. Thánh lễ quy tụ sự hiện diện đông đủ của các hội đoàn, ban ngành và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trong phần công bố Tin Mừng và bài giảng, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh đã mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa sâu xa của biến cố Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại như một lời mời gọi hoán cải dành cho mọi Kitô hữu hôm nay.

Khởi đi từ câu hỏi căn bản mà Thánh Phaolô đã thưa lên sau biến cố trên đường Đa-mát: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”, cha nhấn mạnh rằng đây cũng chính là câu hỏi mỗi người tín hữu cần đặt ra trong đời sống đức tin của mình. Cuộc trở lại của Thánh Phaolô không chỉ là một biến cố nhất thời, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, trong đó toàn bộ con người, suy nghĩ và nhiệt huyết của ngài được đặt lại đúng hướng theo ý Chúa.

Lm Phêrô nhấn mạnh: Trước khi trở lại, Thánh Phaolô là người đạo đức, nhiệt thành và hăng say bảo vệ luật Môsê. Tuy nhiên, chính sự nhiệt thành ấy, nếu không được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, có thể dẫn đến sai lạc. Nhờ gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, Thánh Phaolô đã được hoán cải, để từ chỗ bắt bớ Hội Thánh, ngài trở thành người hăng say loan báo Tin Mừng.

Biến cố ngã ngựa trên đường Đa-mát, tuy là một mất mát theo cái nhìn con người, nhưng lại là ơn phúc lớn lao trong chương trình của Thiên Chúa. Chính trong thinh lặng, cầu nguyện và chờ đợi, Thánh Phaolô đã học biết cách lắng nghe tiếng Chúa và để cho Hội Thánh hướng dẫn qua trung gian ông Khanania.

Từ đó, Lm Phêrô mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng ơn trở lại không phải chỉ dành cho những người tội lỗi, nhưng là lời mời gọi mỗi ngày cho mọi Kitô hữu, kể cả những người vẫn trung thành tham dự Thánh lễ, đọc kinh và sinh hoạt trong giáo xứ,  xét lại động lực sống, xét lại cách phục vụ, để phân định xem mình đang thực sự tìm ý Chúa hay đang tìm ý riêng mình.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi mỗi người, theo gương Thánh Phaolô - Bổn mạng giáo xứ, biết can đảm đặt câu hỏi với Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, hôm nay con phải làm gì?”, để đời sống đức tin của mỗi người, của gia đình và của giáo xứ ngày càng được đổi mới, sinh hoa trái và trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân linh mục chủ tế, các linh mục đồng tế, các hội đoàn, ân nhân và toàn thể cộng đoàn.

Nguyện xin Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, bổn mạng của giáo xứ, luôn chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn biết can đảm hoán cải mỗi ngày, hăng say sống và loan báo Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.

Bài: Minh Hiếu (TGPSG)
Ảnh: Minh Hiếu & Thanh Dương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top