Sa mạc đào tạo Huấn Luyện Viên Cấp III, Phaolô I - Đợt IV

Sa mạc đào tạo Huấn Luyện Viên Cấp III, Phaolô I - Đợt IV

Sa mạc đào tạo Huấn Luyện Viên Cấp III, Phaolô I - Đợt IV

TGPSG -- “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. (Mt 10,32)

Lời Chúa, qua trang Tin Mừng (Mt 10, 24-33) rất phù hợp với hoàn cảnh, tâm tư  của  các sa mạc sinh (SMS) trong sa mạc đào tạo Huấn Luyện Viên, Phaolô I, đợt IV tổ chức từ 18giờ ngày 11/07/2025 đến 19giờ ngày 12/07/2025 tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.

Khái niệm

Sa mạc quy tụ 42 SMS chia thành 5 đội. Các bạn này là HLV cấp II trong phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT). Các HLV này đã tốt nghiệp HLV cấp I Môsê, và HLV cấp II Đavít. Đặc biệt có ba nữ tu hội dòng Đaminh và một Lm Tuyên úy- Vị này vốn là tu sĩ khi bắt đầu tham dự khóa, nay đã thụ phong linh mục vẫn khiêm tốn tiếp tục theo khóa huấn luyện. Sau khóa huấn luyện này, nếu trúng tuyển, các bạn sẽ là HLV cao cấp của phong trào

Diễn tiến

Buổi tối đầu tiên

18giờ ngày 11/07/2025, các SMS quy tụ về giáo xứ Hạnh Thông Tây, nộp đề tài phải trình bày, của cá nhân và của đội, hoàn tất thủ tục đăng ký. Sau đó cùng nhau hàn huyên và chia sẻ bữa tối Agape.

Trước khi nghỉ đêm, các HLV quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Chúa lòng tin, lòng mến và niềm cậy trông phó thác nơi Chúa. Dẫu đã lắng nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng đáp lời dấn thân theo Chúa, nhưng trước áp lực của biết bao khó khăn trong cuộc sống, các bạn  không khỏi nao lòng, các bạn chỉ biết tìm về với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa gìn giữ để các bạn trung thành phụng sự Chúa trong suốt cuộc đời…

Ngày thứ hai của sa mạc.

Thánh lễ

Khởi đầu ngày mới các SMS sốt sắng dâng Thánh lễ do linh mục (Lm) Tổng tuyên úy (TTU-TNTT) Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế. Đồng tế với ngài là Lm Phaolô Nguyễn Đức Thiện, Tuyên úy Liên Đoàn Long Xuyên, giảng lễ.

Qua trang Tin Mừng Mt 10, 24-33, diễn giải việc Chúa Giêsu tiếp tục dạy các tông đồ về sứ mạng rao giảng Phúc Âm, Lm Phaolô nhấn mạnh về sứ mạng và ơn gọi của một huynh trưởng, cách riêng ơn gọi của một HLV trong phong trào TNTT mà các HLV đang dấn thân phục vụ.

Trong Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, ơn thứ bảy Ơn Kinh sợ Chúa rất quan trọng. Trong cuộc sống hôm nay, con người dễ bị lung lay trong đời sống đức tin, lo sợ mất lòng người khác, thậm chí bỏ lễ chủ nhật và những việc đạo đức khác để tham gia những công việc bên ngoài xã hội. Xin cho mọi người biết kính sợ Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình Ngài.

Các HLV hiện diện trong giờ phút này đã biết buông bỏ theo Chúa, đến với Chúa, tín thác vào Chúa, để cảm nhận tình yêu quan phòng của Chúa.

Xin Chúa ban cho mỗi người lòng tin cậy mến để xứng đáng là những Kitô hữu chân chính biết loan báo Tin Mừng cho mọi người nhất là xứng đáng thầy dạy đức tin, hướng dẫn đời sống đức tin và đời sống nhân cách cho các thiếu nhi được giáo xứ trao gửi.

Nghi thức chào cờ khai mạc.

Trong câu chuyện dưới cờ, Lm Giuse TTU, nhận xét: Các bài đọc hôm nay rất hay và phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Trong suốt tuần qua các bài đọc trong Cựu Ước nói về các tổ phụ dù xa quê hương, nhưng luôn tin vào lời Chúa hứa, Giuse dù được ưu đãi nhưng luôn hướng về Đất Hứa. và mong được trở về. Đặc biệt Giuse nói với anh em mình không chút oán hận, Giuse tự cho mình là người được Chúa gửi đi trước để cứu dân tộc và anh em khỏi nạn đói.

Với các SMS, Lm Giuse bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp lại các SMS. Ngài khen ngợi  các SMS trong thời gian qua đã kiên trì tìm hiểu học hỏi nền tảng căn bản của các tiền nhân về tinh thần TNTT, để truyền lại cho các thiếu nhi.  Phong trào rất sung sướng vì có những người quảng đại.

Ngài ước mong sa mạc sưởi ấm tinh thần các SMS, mong các SMS thu thập những điều tốt lành từ phần trình bày bài của các bạn và các nghiên cứu của anh em mình Ngài cầu chúc cho sa mạc thành công tốt đẹp.

Trình bày đề tài.

Ban giám khảo gồm

  • Lm Giuse Phạm Đức Tuấn,  TTU phong trào TNTT
  • Lm Gioan Maria Vianey Chu Minh Tân, TU ngành Nghĩa, Liên Đoàn Anrê Phú Yên
  • Lm Giuse Phạm Hồng Thái, TU ngành Thiếu, Liên Đoàn Anrê Phú Yên
  • Lm Phaolô Nguyễn Đức Thiện, Tuyên úy Liên Đoàn Long Xuyên.
  • Các HLV Liên Đoàn Sài Gòn, Long Xuyên và Đà Lạt

Vắng các TU miền Bắc và Trung

Bắt đầu, trưởng Micae Ninh Đức Thành, Chủ tịch TNTT phổ biến cách làm việc của các đội và cách chấm điểm của Ban giám khảo (BGK).

Trong ba sa mạc trước, các SMS tự trình bày phần nghiên cứu của mình để đánh giá việc làm nỗ lực học hỏi, nghiên cứu của bản thân.

Trong đợt 4 này, để thể hiện tính hiệp thông, các SMS cùng nhau làm việc trước, đóng góp và chia sẻ những kiến thức, sắp xếp các dữ liệu và kinh nghiệm của bản thân. Hôm nay, mỗi đội sẽ cùng nhau trình bày thành quả của đội mình.

Mỗi đội sẽ trình bày trong 1giờ30 phút chia ra như sau

  • Dẫn nhập vào bài 10 phút
  • Giao câu hỏi và dẫn ý cho các đội bạn thảo luận 5 phút
  • Các đội họp thảo luận 10 phút
  • Đại diện mỗi đội trình bày biên bản thảo luận 3 phút
  • Đội chủ đúc kết.
  • Các HLV đội chủ trả lời chất vấn của BGK. BGK chất vấn từng thành viên trong đội và chấm điểm cá nhân.

Đề tài 1: Khung cảnh Thánh Kinh và Bầu khí Thánh Kinh cho các ngành Chiên, Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp do 4 đội trình bày

  • “Lời Chúa trong Thánh Kinh là nền tảng và là chất liệu đặc biệt được dùng để giáo dục, thánh hóa và hướng dẫn đời sống người trẻ cũng như trong các hoạt động tông đồ, xã hội (Nội Quy TNTT năm 2019,  điều 3)
  • Giáo dục đức tin cho các em không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp các em gặp gỡ Đức Kitô trong từng sinh hoạt, từng giờ chơi, từng lời cầu nguyện.
  • Để thiếu nhi được nuôi dưỡng bởi bầu khí đạo đức và thánh thiêng, TNTT cần đưa các em vào Khung cảnh và Bầu khí Thánh Kinh. Vì thế phong trào ưu tiên sử dụng các trò chơi, bài hát, băng reo,… có nội dung Thánh Kinh và Giáo lý, nhằm giúp thiếu nhi thấm nhuần và thực hành Lời Chúa. (Nội quy TNTT năm 2019 điều 9)

Hai phương pháp giáo dục kết hợp cả tự nhiên và siêu nhiên là một nỗ lực và        một định hướng rất sâu sắc cho hành trình đào tạo huấn luyện một người trẻ từ những ngày tháng chập chững tiếp cận với môi trường xứ đạo, cho đến khi tiến lên từng bước vào các tương quan xã hội khi đến tuổi trưởng thành.

Phần trình bày thật sinh động, kết hợp với phần trình chiếu  các hình ảnh đa dạng rất đẹp.

Các đội vui vẻ thảo luận góp ý cho đội bạn cùng đóng góp những kinh nghiệm giải quyết khó khăn Thông thường ở lứa tuổi Nghĩa, Hiệp không tha thiết việc  đến với lớp giáo lý sau khi lãnh phép bí tích Thêm Sức.

Sau khi đúc kết, đội không khỏi lo âu chờ đợi chất vấn của BGK.

Lần lượt bốn đội trình bày xong đề tài của mình.

Đề tài 2: Sống Ngày Thánh Thể

Sống Ngày Thánh Thể không chỉ là phương pháp giáo dục mà là linh đạo nên thánh  giúp biến đổi bản thân để sống cho Chúa và với Chúa

Giúp các thiếu nhi sống một ngày trọn vẹn trong tâm tình yêu mến và hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể qua các hy sinh và làm việc tông đồ. Như thế thiếu nhi lớn lên không chỉ trở thành công dân tốt mà còn là Kitô hữu trưởng thành, yêu Chúa và loan báo Tin Mừng bằng đời sống thường ngày

Đội giới thiệu hình ảnh các thánh đời thường: Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Carlos Acutis, Tôma Aquinô…

Chầu Thánh Thể - Bế mạc

Kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, các SMS quy tụ bên Chúa  Giêsu Thánh Thể, dâng lên Chúa ngày sống của mình, tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho.

Nghi thức Hạ cờ kết thúc ngày sa mạc. Các TU và HLV nhanh chóng trở về xứ phục vụ ngày Chủ Nhật. Xin Chúa cho mỗi HLV ngày càng hiểu biết và yêu mến Lời Chúa hơn, để  xứng đáng là những chứng tá Tin Mừng cho các thiếu  nhi trong hành trình trần thế này.

Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top