Cha Pio người Ấn Độ được tuyên phong bậc đáng kính

Cha Pio người Ấn Độ được tuyên phong bậc đáng kính

Cha Pio người Ấn Độ được tuyên phong bậc đáng kính

                              Tác giả: Philip Kosloski

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Sinh ra tại Kerala, Ấn Độ, Cha Theopane được so sánh với Cha Thánh Pio vì sự thánh thiện trong cuộc sống và lời chuyển cầu của ngài.

Ngày 21 tháng 2, Vatican thông báo Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên phong Cha Theopane (tên thật là Michael Koodalloor), Tôi tớ Chúa, lên hàng "đáng kính".

Điều này có nghĩa là Vatican đã xem xét và xác nhận rằng Cha Theopane đã sống một cuộc đời với những đức hạnh anh hùng. Đây là bước tiếp theo trong tiến trình phong thánh của ngài. Và nếu có hai phép lạ được xác nhận nhờ sự chuyển cầu của ngài, ngài có thể được "phong chân phước", và sau đó được "phong thánh".

VaticanNews giải thích lý do Cha Theopane thường được so sánh với Cha Thánh Pio:

Được coi là một trong những nhà thuyết giáo dòng Capuchin được kính trọng nhất thời bấy giờ, Cha Theophane nổi tiếng với sự khiêm nhường và gần gũi với người nghèo. Một số người so sánh ngài với Cha Thánh Pio Pietrelcina, đặc biệt là cách ngài chào đón và cầu nguyện cho những người tìm kiếm lời khuyên của ngài. Danh tiếng về sự thánh thiện của ngài, vốn đã lan rộng trong suốt cuộc đời, càng được củng cố sau khi ngài qua đời.

Cha Theopane là ai?

Sinh ra ở Kerala, Ấn Độ năm 1913, cha Theopane lớn lên trong một gia đình Công giáo và rất mong muốn được giúp lễ khi đủ tuổi. Thời trung học, ngài khao khát trở thành linh mục và ban đầu gia nhập chủng viện để trở thành linh mục giáo phận.

Tuy nhiên, trong thời gian học tại chủng viện, ngài cảm nhận được ơn gọi sống theo lối sống thánh Phanxicô và đã gia nhập tu viện Capuchin năm 1933, lấy tên là Theopane.

Sau nhiều năm học tập, cuối cùng ngài được thụ phong linh mục năm 1941. Trong thời gian linh mục, ngài được bổ nhiệm đến nhiều nơi khác nhau và thực hiện nhiều sứ mệnh cho các giáo xứ địa phương trong khu vực.

Văn phòng Bộ Phong Thánh đã tóm tắt cuộc đời anh hùng của ngài như sau:

Vị Tôi tớ đáng kính của Chúa từ thuở thơ ấu đã sống và làm chứng cho một đức tin được thực hành với lòng kiên cường ngay cả trong nghịch cảnh, được nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện và sự tôn thờ Thánh Thể. Ngài luôn vâng phục ý muốn của Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngoan ngoãn với Quyền lực Giáo hội và các bề trên. Cha Theopane có một tình yêu thương sâu sắc dành cho tha nhân, hết lòng quan tâm chăm sóc những người nghèo khổ nhất và sống trọn vẹn tinh thần nghèo khó của Thánh Phanxicô Assisi, đón nhận bằng lòng bác ái huynh đệ và sự rộng lượng tất cả những ai đến với ngài, cả giáo dân lẫn tu sĩ, ban phát cho họ sự an ủi về tinh thần và vật chất.

Cha Theopane qua đời năm 1968 sau khi sức khỏe suy yếu do nhiều bệnh tật mà cố giấu mọi người. 

Ngài được tôn kính ở Ấn Độ và mộ của ngài thu hút rất nhiều người đến viếng mỗi năm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top