Đức Lêô XIV tại Naples: Hãy mang đến sự gần gũi giữa những bất bình đẳng và khó khăn
Tác giả: Isabella H. de Carvalho
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong một bài huấn từ gửi hàng giáo sĩ và tu sĩ của Giáo hội tại Naples, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích các tín hữu làm chứng cho Đức Kitô khi đối diện với những thực tại khó khăn đang ảnh hưởng đến thành phố miền nam nước Ý này.
Mỗi thành phần trong Giáo hội, linh mục, tu sĩ và giáo dân, được mời gọi trở thành một sự hiện diện mạnh mẽ để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô, đặc biệt trước những bất công và khó khăn, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói trong cuộc gặp với hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Naples vào thứ Sáu.
“Trong một thành phố bị đánh dấu bởi bất bình đẳng, thanh niên thất nghiệp, bỏ học và gia đình bất ổn, việc loan báo Tin Mừng phải gắn liền với sự hiện diện cụ thể và nâng đỡ, liên quan đến tất cả mọi người - linh mục, tu sĩ và giáo dân” ngài nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Nhà thờ chính tòa Naples.
“Đừng quên: anh chị em là một phần của câu chuyện tình yêu - tình yêu của Chúa dành cho dân Người, câu chuyện đã bắt đầu trước anh chị em và sẽ không kết thúc với anh chị em; anh chị em là những mảnh ghép độc đáo và không thể thiếu trong đó; anh chị em là một phần của câu chuyện ấy để, ngay cả giữa những bóng tối dày đặc, anh chị em có thể thắp lên ánh sáng,” ngài nói tiếp.
“Đừng sợ hãi, đừng nản lòng; hãy trở thành những chứng nhân của Đức Kitô và những người gieo mầm tương lai cho Giáo hội và thành phố này!”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã thăm Naples và Pompeii vào ngày 8/5/2026, khi ngài kỷ niệm một năm ngày được bầu vào ngai tòa Thánh Phêrô.
Buổi sáng, ngài cử hành Thánh lễ tại Pompeii, gặp gỡ các đại diện địa phương của các sáng kiến bác ái liên kết với Đền thánh Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompeii, và cầu nguyện với Đức Mẹ Pompeii, trước khi di chuyển bằng trực thăng đến Naples vào buổi chiều để gặp hàng giáo sĩ và sau đó là người dân địa phương.
Đức Hồng y Domenico Battaglia - Tổng Giám mục Naples - đã hiện diện và phát biểu tại cuộc gặp gỡ này trong Nhà thờ chính tòa và đã.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng giơ cao bình thánh tích chứa các lọ máu của Thánh Januario, thánh bổn mạng của thành phố, và cầu nguyện trước Thánh Thể trong nhà nguyện kính vị thánh này.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV giơ cao bình thánh tích chứa máu Thánh Januarius (@Vatican Media)
Tầm quan trọng của việc chăm sóc và quan tâm
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh tính đa diện của Naples, một thành phố nổi tiếng với vẻ đẹp, truyền thống, sự phong phú văn hóa, người dân giàu niềm vui và “lòng đạo đức bình dân sống động,” nhưng đồng thời cũng mang dấu ấn của “nhiều yếu tố dễ tổn thương trong xã hội,” “nhiều dạng nghèo đói khác nhau” và bạo lực.
Trong bối cảnh khó khăn này, ngài khuyến khích các tín hữu tập trung vào tầm quan trọng của việc chăm sóc và quan tâm lẫn nhau.
Ngài nhắc lại biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trên đường Emmaus. Ngài giải thích rằng giống như họ, chúng ta vẫn sống cuộc đời mình “mà không thể hiểu được các dấu chỉ của lịch sử,” vì chúng ta “chán nản và thất vọng trước nhiều vấn đề hoặc trước những hy vọng cá nhân và mục vụ dường như không được thực hiện.”
Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Đức Giêsu luôn đồng hành và dẫn dắt chúng ta, vì “thái độ của Người là của Đấng luôn chăm sóc chúng ta.”
.png)
Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp với hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Nhà thờ chính tòa Naples (@Vatican Media)
Chăm sóc nội tâm cho linh mục và tu sĩ
Ngoài việc chăm sóc thành phố, các không gian của nó và những người trong hoàn cảnh khó khăn, Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc chăm sóc nội tâm, nghĩa là chăm sóc trái tim, nhân tính và các mối tương quan của chúng ta.”
Ngài đặc biệt hướng lời khuyên này đến những người trong Giáo hội đang giữ trách nhiệm hoặc là những tu sĩ sống đời thánh hiến.
“Gánh nặng của sứ vụ và cuộc đấu tranh nội tâm đi kèm với nó, theo một số cách, ngày nay đã trở nên nặng nề hơn cả trong quá khứ,” Đức Giáo hoàng nói.
Trong những thực tại khó khăn và đa dạng của Naples, Đức Giáo hoàng kêu gọi sứ vụ mục vụ phải thể hiện một đức tin Kitô giáo “không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm cảm xúc đơn thuần, nhưng thấm sâu vào cấu trúc đời sống và xã hội.”
Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng thừa nhận đây là một sứ mạng khó khăn, đặc biệt đối với các linh mục, trước tất cả những người đang gặp khổ đau cần được giúp đỡ, như “các gia đình mệt mỏi,” “những người trẻ lạc hướng,” hay người nghèo.
“Thêm vào đó thường là cảm giác bất lực và hoang mang khi chúng ta nhận ra rằng ngôn ngữ và hành động của mình dường như không đủ để đáp ứng những câu hỏi và thách đố mới của thời đại hôm nay, đặc biệt là của giới trẻ,” ngài nói tiếp.
.png)
Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp với hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Nhà thờ chính tòa Naples (@Vatican Media)
Mục vụ không phải là một nhiệm vụ để trình diễn
Ngài nhấn mạnh rằng “gánh nặng nhân bản và mục vụ chắc chắn là nặng nề” và “có nguy cơ đè nặng lên chúng ta, làm chúng ta kiệt sức, bào mòn năng lực của chúng ta, và đôi khi còn bị trầm trọng hơn bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập trong sứ vụ.”
Vì vậy, Đức Giáo hoàng thúc giục các linh mục và tu sĩ biết chăm sóc chính mình bằng cách liên tục nuôi dưỡng mối tương quan với Thiên Chúa, để có thể phân định và để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
“Điều này cũng đòi hỏi can đảm để biết khi nào cần dừng lại, không sợ suy tư về Tin Mừng dưới ánh sáng của những hoàn cảnh cá nhân và mục vụ mà chúng ta đang đối diện, để không biến sứ vụ thành một công việc đơn thuần phải thực hiện,” Đức Giáo hoàng Lêô nói.
Ngài cũng chỉ ra rằng chăm sóc sứ vụ của mình có nghĩa là sống tình huynh đệ và hiệp thông bén rễ trong Thiên Chúa, điều được “thể hiện qua tình bạn và sự nâng đỡ lẫn nhau, cũng như qua việc chia sẻ các dự án và sáng kiến mục vụ.”
Nhấn mạnh nguy cơ cô đơn trong các xã hội bị phân mảnh, Đức Giáo hoàng đề nghị suy nghĩ về những hình thức đời sống cộng đoàn mới, nơi các linh mục có thể nâng đỡ nhau.
“Đây không chỉ là việc tham dự một vài cuộc họp hay sự kiện, mà là nỗ lực vượt qua cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân,” ngài nói. “Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về điều này, các linh mục và tu sĩ! Chúng ta hãy thực hành nghệ thuật của sự gần gũi!”
.png)
Đức Giáo hoàng Leo XIV trong cuộc gặp với hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Nhà thờ chính tòa Naples (@Vatican Media)
Cùng nhau bước đi để thúc đẩy sứ vụ của Giáo hội
Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau đó nhấn mạnh rằng sự hiệp thông cần được xây dựng bởi tất cả các tín hữu và thành phần trong Giáo hội, bao gồm cả giáo dân và các nhân viên mục vụ.
“Cùng nhau bước đi theo dấu chân của Chúa và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng cách trân trọng các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau chính là đáp lại bản chất của Giáo hội,” ngài nhấn mạnh.
Về điểm này, ngài hoan nghênh công nghị giáo phận do Tổng giáo phận Naples thực hiện, và khuyến khích họ tiếp tục con đường này, vốn bao gồm toàn thể Giáo hội địa phương trong mọi hình thức của mình.
Ngài cũng kêu gọi tất cả thành phần trong Giáo hội biết lắng nghe nhau và cùng nhau bước đi, để “chuyển từ một cách tiếp cận mục vụ mang tính bảo tồn sang một cách tiếp cận truyền giáo, có khả năng gắn kết với đời sống thực của con người.”
“Mỗi người đều là một thành viên tích cực trong đời sống và sứ vụ mục vụ của Giáo hội, chứ không chỉ là một cộng tác viên, để sự dấn thân và chứng tá của từng người có thể nuôi dưỡng một cộng đoàn hiện diện và biết quan tâm, có khả năng trở thành men trong bột,” ngài kết luận.
“Một cộng đoàn biết hoạch định và đưa ra những con đường giúp con người sống Tin Mừng và lấy đó làm nguồn cảm hứng để canh tân thành phố Naples.”
.png)
Đức Giáo hoàng Leo XIV trong cuộc gặp tại Nhà thờ chính tòa Naples (@Vatican Media)
bài liên quan mới nhất
- Kết thúc chuyến thăm, Đức Lêô XIV kêu gọi thành Naples trở nên trung tâm kiến tạo hòa bình
-
Đức Lêô XIV tại Pompeii: Xin Chúa xoa dịu hận thù và soi sáng các nhà lãnh đạo thế giới -
Hơn 400 lời kêu gọi hòa bình của Đức Lêô XIV trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng -
Đức Lêô XIV gọi điện video cho các linh mục tại miền nam Liban -
Linh mục quản xứ Gaza: Đức Giáo hoàng Lêô khích lệ chúng tôi giữ vững niềm hy vọng -
Đức Lêô XIV: “Hãy nếm trước thiên đàng ngay trên trần gian” -
Đức Lêô XIV truyền chức giám mục tại Rôma: Hãy là những con người của bình an và hiệp nhất -
Ý cầu nguyện tháng 5/2026 của Đức Giáo hoàng: Xin cho mọi người có lương thực -
Bắt đầu Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông -
Đức Lêô XIV: Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình, sự thật và công lý
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y