Đức Lêô XIV truyền chức giám mục tại Rôma: Hãy là những con người của bình an và hiệp nhất
Tác giả: Stefanie Stahlhofen
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Giám mục Giáo phận Rôma, truyền chức cho 4 linh mục làm giám mục phụ tá, đồng thời kêu gọi các ngài luôn sẵn sàng phục vụ mọi người, loan báo sự gần gũi của Thiên Chúa và khơi dậy niềm hy vọng.
“Đây là một cử hành của Dân Chúa,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên bố khi mở đầu bài giảng trong Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, trong đó ngài truyền chức cho 4 linh mục làm giám mục phụ tá của Giáo phận Rôma: Stefano Sparapani, Alessandro Zenobbi, Andrea Carlevale và Marco Valenti. Ngoại trừ Marco Valenti, người đến từ Cantalupo in Sabina, tất cả đều sinh ra tại Rôma.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha gọi các tân giám mục phụ tá là “anh em thân mến” và nhấn mạnh rằng, cùng với Đức Hồng y Tổng Đại diện, các tân chức sẽ giúp ngài, với tư cách là Giám mục Rôma, “trở nên hình ảnh của Vị Mục Tử Nhân Lành cho dân thành Rôma và chăm lo cho đức ái của toàn thể Dân Thánh Thiên Chúa đang hiện diện khắp nơi trên thế giới.”
Đức Giáo hoàng Lêô cũng giải thích cách ngài hình dung sứ vụ của các tân giám mục: “Anh em sẽ là những ngôn sứ trong thừa tác vụ của mình nếu anh em là những con người của bình an và hiệp nhất, biết cùng nhau dệt những không gian rộng lớn và đông dân của giáo phận này, bằng những sợi chỉ của ân sủng và lòng thương xót, biết hòa hợp những khác biệt, biết đón tiếp, lắng nghe và tha thứ.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô nói với các tân giám mục phụ tá hãy là “những con người của bình an và hiệp nhất” (@Vatican Media)
Loan báo và mang hy vọng đến cho mọi người
Trong bài giảng tại Thánh lễ trọng thể, Đức Giáo hoàng, từ bài diễn văn đầu tiên sau khi được bầu ngày 8-5-2025, vẫn luôn cổ võ một “nền hòa bình phi vũ trang và giải trừ vũ khí”, đã nhắc lại rằng Đức Giêsu “đã bước đi giữa chúng ta như một vị ngôn sứ không vũ trang và giải trừ vũ khí.”
Ngài cũng nhấn mạnh, khi nhắc lại lời của vị Giáo hoàng tiền nhiệm Phanxicô, rằng cần phải “mang trong tim những vùng ngoại vi thể chất và hiện sinh” và bước ra với những người ở bên lề xã hội, để loan báo cho họ rằng “không ai bị loại trừ khỏi việc trở thành một phần tích cực của công trình thánh thiêng là Giáo hội và của tình huynh đệ giữa con người.”
Vị Giám mục Rôma đã nói với các tân giám mục phụ tá của giáo phận mình rằng: “Là linh mục, anh em đã đón nhận lời mời gọi này cùng với các cộng đoàn giáo xứ mà anh em đã đồng hành. Giờ đây đến một lời mời gọi mới, một ơn gọi sâu xa hơn, nhưng vẫn có cùng một cốt lõi: không ai, tuyệt đối không ai, được nghĩ rằng mình bị Thiên Chúa loại bỏ; và anh em sẽ là những sứ giả của Tin Mừng tốt lành này, vốn ở trung tâm của Phúc Âm.”
Gần gũi với mọi người
Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn sẵn sàng với mọi người, dù là giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ: “Đừng để người khác phải đi tìm anh em; nhưng hãy để họ có thể gặp thấy anh em.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Hãy bảo đảm rằng các linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ, cũng như giáo dân đang dấn thân trong công việc tông đồ, không bao giờ cảm thấy cô đơn. Hãy giúp họ khơi lại niềm hy vọng trong các thừa tác vụ khác nhau và cảm nhận mình thuộc về cùng một sứ mạng.”
“Ước gì người nghèo của Rôma, các khách hành hương và những người đến đây từ khắp nơi trên thế giới, có thể tìm thấy nơi cư dân thành phố này, nơi các cơ cấu của thành phố và nơi các mục tử, sự chăm sóc như của người mẹ, đó chính là khuôn mặt đích thực của Giáo hội. Xin Đức Mẹ Ơn Cứu độ của dân thành Rôma, Mẹ niềm tín thác của chúng ta, luôn hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trên đường đi.”
bài liên quan mới nhất
- Ý cầu nguyện tháng 5/2026 của Đức Giáo hoàng: Xin cho mọi người có lương thực
-
Bắt đầu Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông -
Đức Lêô XIV: Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình, sự thật và công lý -
Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá -
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt -
Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y