Thánh lễ Cung hiến Thánh đường - Thánh hiến Bàn thờ Giáo xứ Tân Đức

Thánh lễ Cung hiến Thánh đường - Thánh hiến Bàn thờ Giáo xứ Tân Đức

Thánh lễ Cung hiến Thánh đường - Thánh hiến Bàn thờ Giáo xứ Tân Đức

TGPSG -- “Chúng ta cần tự hỏi: xây dựng nhà thờ để làm gì… không phải để hãnh diện có nhà thờ mới đẹp, mà cần chú trọng đời sống đức tin, trở nên những viên đá sống động để xây dựng đền thờ thiêng liêng.”

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse đã nhấn mạnh như thế trong Thánh lễ Cung hiến Thánh đường - Thánh hiến Bàn thờ, được cử hành vào lúc 09g00 thứ Bảy, ngày 13.09.2025, tại giáo xứ Tân Đức, giáo hạt Thủ Thiêm, số 618 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Thánh lễ có:

  • Đức TGM Giuse Nguyễn Năng - Chủ tế,
  • Linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân,
  • Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm,
  • Linh mục Giuse Phạm Văn Bình - Phó Giám tỉnh Dòng Thánh Phanxicô,
  • Linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, nguyên và tân linh mục phó xứ Giuse,
  • Cùng 40 linh mục của giáo hạt Thủ Thiêm và các linh mục khách mời đồng tế,
  • Các tu sĩ nam nữ, thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, ân nhân, khách mời và đông đảo giáo dân, ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.

Đoàn rước nhập lễ

Hòa nhịp với tiếng trống rộn vang, cộng đoàn cùng cất lên lời ca tán tụng Thiên Chúa. Đoàn đồng tế khởi hành từ nhà xứ tiến đến tiền sảnh nhà thờ, dẫn đầu là Thánh giá, nến sáng, kiệu Thánh tích của 8 Thánh Tử đạo Việt Nam, tiếp đến là đông đảo giáo dân trong và ngoài xứ.

Nghi thức cắt băng khánh thành và mở cửa nhà thờ

Đầu lễ, Đức TGM Giuse, linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô, linh mục Hạt trưởng Thủ Thiêm và linh mục Phanxicô Xaviê - chánh xứ Tân Đức, cùng cắt băng khánh thành.

Sau đó, Đức Tổng Giuse mở khăn bia kỷ niệm ngày Cung hiến Thánh đường và cử hành nghi thức mở cửa nhà thờ. Linh mục chánh xứ trao chìa khóa thánh đường mới cho Đức Tổng Giám mục Giuse để làm phép và mở cửa. Toàn thể cộng đoàn tiến vào nhà Chúa trong tâm tình tạ ơn, cùng hát bài Thánh ca “Cửa công chính”.

Thánh lễ Tạ ơn

Đức TGM Giuse làm phép nước để rảy trên cộng đoàn, các bức tượng của Thánh đường và bàn thờ mới.

Phụng vụ Lời Chúa và giảng  lễ

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse chia sẻ:

“Sáng nay chúng ta quy tụ nơi đây để dâng lời tạ ơn Chúa, xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những người đã góp công, góp của, góp sức, góp lời cầu nguyện, và hy sinh vất vả cho công việc trùng tu, sửa chữa ngôi nhà thờ này.

Ngày hôm nay, chúng ta nghe đoạn Kinh Thánh trong sách tiên tri Isaia, nói về việc tổ chức những ngày lễ cung hiến và khánh thành đền thờ. Dân chúng đã khóc vì vui mừng khi đền thờ Giêrusalem đầu tiên do vua Salomon xây dựng được hoàn tất. Sau đó, đền thờ này bị vua Nebuchadnezzar II của đế quốc Babylon phá hủy vào năm 587/586 trước Công nguyên. Biến cố ấy đã đánh dấu giai đoạn lưu đày của người Do Thái nơi đất khách quê người. Nỗi đau khổ lớn nhất là đền thờ Giêrusalem, vốn là niềm hãnh diện của họ, đã bị sụp đổ, bị dân ngoại tàn phá và làm ô uế.

Bảy mươi năm sau, ngày vui lớn lại đến: dân Israel sửng sốt khi nghe tin vua Cyrus, theo lệnh Chúa, đã truyền xây dựng đền thờ Giêrusalem thứ hai. Edras và Nêhêmia lãnh đạo công tác xây dựng đền thờ và tường thành Giêrusalem. Một lần nữa, dân chúng đã khóc vì vui mừng.

Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo xứ Tân Đức này, chúng ta cảm nhận được đây là hồng ân Chúa trao ban cho anh chị em. Vào năm 1974, giáo xứ chỉ có vài trăm người, nhà thờ rộng 6m, dài 20m. Ngày nay, số giáo dân đã lên tới 6.000 người, với khuôn viên rộng 1.500m².”

Đức TGM Giuse đã kể đôi nét về sự phát triển và những lần trùng tu vất vả của giáo xứ. Lần trùng tu này gặp rất nhiều trở ngại và tốn kém, do phải nâng nền cao thêm 1,2m. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của nhiều ân nhân, ngôi nhà thờ mới đã được khánh thành.

Ngài nhấn mạnh:

“Chúng ta cần tự hỏi: xây dựng nhà thờ để làm gì? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: đến nhà thờ không phải để hãnh diện vì có nhà thờ mới, đẹp, mà là để chú trọng đến đời sống đức tin. Trong bài đọc, Thánh Phêrô nhắc chúng ta hãy cố gắng trở nên những viên đá sống động, được mời gọi xây dựng đền thờ thiêng liêng, dâng hy lễ bằng chính đời sống thánh thiện và bác ái của mình.

Nơi đây có thánh tích của 8 Thánh Tử đạo Việt Nam, để nhắc nhở chúng ta biết biến đổi đời sống đức tin, noi gương các ngài, hầu được hợp nhất với của lễ Đức Giêsu trên bàn thờ.”

Nghi thức cung hiến

Sau kinh Tin Kính là nghi thức cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ do Đức TGM Giuse chủ sự, gồm 6 phần: Kinh cầu các thánh, cung nghinh và đặt Thánh tích giữa bàn thờ, lời nguyện cung hiến, xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ, xông hương bàn thờ và nhà thờ, phủ khăn và thắp sáng bàn thờ, nhà thờ. Từng phần của nghi thức diễn ra nhịp nhàng, sốt sắng và linh thiêng.

Đọc Kinh cầu các Thánh

Đặt Thánh tích giữa bàn thờ: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Thánh Mat thêu Lê Văn Gẫm,

Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Thánh Phao lô Phạm Khắc Khoan, Thánh Phao lô Lê Văn Lộc, Thánh Anê Lê Thị Thành,

Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần.

Lời nguyện cung hiến

Xức dầu thánh

Xông hương bàn thờ và cộng đoàn

Phủ khăn và Thắp sáng bàn thờ

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau rước lễ, Đức TGM Giuse xông hương Mình Thánh Chúa và thờ lạy trong giây lát. Sau đó Mình Thánh Chúa được chính thức cất vào Nhà tạm mới. Từ đây Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ luôn hiện diện giữa cộng đoàn dân Chúa trong nơi Thánh đường vừa được cung hiến này.

Ký xác nhận công bố chứng thư và phép lành Tòa Thánh

Ký xác nhận Chứng thư: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng và linh mục Chánh xứ, đã lần lượt ký xác nhận Chứng thư Cung hiến nhà thờ và bàn thờ mới vào ngày 13-09-2025, với người làm chứng là ông Phêrô Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Đức.

Sau đó, linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô công bố Chứng thư Cung hiến và đọc Phép lành Tòa Thánh, ban cho cộng đoàn giáo xứ Tân Đức, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn.

Tri ân và kết thúc

Linh mục Phanxicô Xaviê - chánh xứ, bày tỏ lời tri ân Đức Tổng Giuse, linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô, linh mục nghĩa phụ Gioan, linh mục Phaolô cùng quý linh mục, tu sĩ và ân nhân.

Đại diện giáo xứ kính dâng bó hoa tươi thắm lên Đức Tổng, cha Tổng Đại diện và cha Hạt trưởng.

Đức Tổng Giuse chúc mừng giáo xứ Tân Đức nay đã có ngôi thánh đường khang trang sau ba năm xây dựng trùng tu.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Đức Tổng ban Phép lành trọng thể cho cộng đoàn, sau đó chụp hình lưu niệm cùng linh mục đoàn và HĐMV giáo xứ. Cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn, dâng những ước nguyện trong tiếng hát “Cầu cho xứ đạo”.

Bài: Teresa Minh Hà & Ảnh: Emmanuel Quốc Vinh & Ban TT Gx. Tân Đức - Video: Media TGP

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top