Sân chơi “Vui cùng Giêsu”, sinh hoạt dành cho thiếu nhi giáo xứ Xóm Chiếu

Sân chơi “Vui cùng Giêsu”, sinh hoạt dành cho thiếu nhi giáo xứ Xóm Chiếu

Sân chơi “Vui cùng Giêsu”, sinh hoạt dành cho thiếu nhi giáo xứ Xóm Chiếu

TGPSG -- Những ngày cuối năm, khuôn viên giáo xứ Xóm Chiếu đông vui hơn thường lệ. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đưa con em đến nhà thờ rồi nán lại quan sát các em bước vào buổi sinh hoạt đầu ngày. Trên sân, một nhóm thiếu nhi đang làm quen với các hoạt động vận động; ở các phòng học, tiếng nói cười xen lẫn âm thanh nhạc cụ vang lên rải rác. Đó là khung cảnh quen thuộc trong những ngày sân chơi “Vui cùng Giêsu” đi vào sinh hoạt.

Sân chơi được tổ chức với sự chấp thuận và đồng hành của cha xứ cùng cha phó Vinh Sơn Mai Minh Tuấn. Trong quá trình chuẩn bị, Gia đình Giới trẻ Xóm Chiếu cùng các thành phần trong giáo xứ đã tham gia sắp xếp chương trình và hỗ trợ tổ chức, nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi có môi trường sinh hoạt phù hợp trong thời gian nghỉ cuối năm.

Trong khuôn viên giáo xứ, các hoạt động diễn ra đan xen ở nhiều không gian khác nhau. Tại sân nhà thờ, các em nhỏ tham gia những giờ sinh hoạt vận động với sự hướng dẫn của các anh chị giới trẻ. Có em còn lúng túng khi mới bắt đầu, nhưng chỉ sau một lúc đã hòa vào nhịp sinh hoạt chung. Không khí trên sân luôn rộn ràng, nhất là khi các em quen dần với cách sinh hoạt theo nhóm.

Ở các phòng học, những lớp năng khiếu được tổ chức song song. Lớp trống Cajon thu hút các em yêu thích âm nhạc; những nhịp trống ban đầu còn rời rạc, nhưng dần đều hơn khi các em biết lắng nghe và làm theo hiệu lệnh. Tại một phòng khác, lớp guitar diễn ra trong bầu khí nhẹ nhàng. Nhiều em lần đầu cầm đàn, được hướng dẫn từng động tác cơ bản, từ cách đặt tay đến bấm hợp âm.

Các lớp thủ công cũng thu hút sự tham gia của nhiều em nhỏ. Trong lớp tạo hình bong bóng, những quả bong bóng đủ màu được uốn thành các hình đơn giản. Có em chăm chú làm theo hướng dẫn, có em vừa làm vừa khoe thành phẩm với bạn bên cạnh. Ở lớp thêu thùa, các em tập làm quen với kim chỉ, từng mũi khâu còn chậm nhưng cẩn thận. Những sản phẩm hoàn thành được các em giữ lại như một kỷ niệm sau buổi sinh hoạt.

Hoạt động mỹ thuật diễn ra trong bầu khí yên tĩnh hơn. Trên những tờ giấy trắng, các em vẽ lại những hình ảnh quen thuộc quanh mình: nhà thờ, thánh giá, cây xanh, bầu trời. Mỗi bức vẽ mang một cách nhìn riêng, phản ánh sự hồn nhiên và cảm nhận của từng em.

Khi chiều xuống, giáo xứ tiếp tục nhộn nhịp với các sinh hoạt dành cho thiếu nhi và thiếu niên. Các lớp thể thao như bóng đá hay võ thuật được tổ chức đều đặn, tạo điều kiện để các em rèn luyện thể lực và sinh hoạt theo nề nếp. Trên sân, những tiếng gọi nhau, tiếng cổ vũ vang lên trong suốt giờ sinh hoạt. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị, các em được nhắc nhở về tinh thần kỷ luật và cách ứng xử khi tham gia hoạt động chung.

Song song với các hoạt động vui chơi và vận động, các lớp học văn hóa cũng được duy trì tại giáo xứ. Những buổi học giúp các em ôn lại kiến thức, làm bài tập trong bầu khí gần gũi. Đối với các em lớn hơn, lớp anh văn được tổ chức theo nhiều cấp độ, tập trung vào việc làm quen và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Một hoạt động khác trong khuôn khổ sân chơi là lớp đào tạo ca trưởng, dành cho các bạn trẻ và những người đang phục vụ trong ca đoàn. Các buổi học tập trung vào kỹ năng thanh nhạc, nhịp điệu và chỉ huy. Trong hội trường giáo xứ, tiếng đàn và tiếng luyện thanh vang lên đều đặn, tạo nên bầu khí sinh hoạt nghiêm túc nhưng gần gũi.

Bên cạnh các lớp sinh hoạt thường xuyên, sân chơi “Vui cùng Giêsu” còn gắn với những hoạt động mang tính cộng đoàn. Chương trình “Cà phê Thánh nhạc - Hát với nhau” được tổ chức định kỳ, là dịp để các thành phần trong giáo xứ gặp gỡ và sinh hoạt âm nhạc. Chương trình “Tấm bánh bẻ ra” cũng được duy trì, trao bánh mì đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, với sự tham gia hỗ trợ của các thành viên trong giáo xứ.

Qua những buổi sinh hoạt, sân chơi dần trở thành nơi quen thuộc đối với nhiều thiếu nhi và gia đình tại giáo xứ Xóm Chiếu. Không ít phụ huynh cho biết họ yên tâm khi con em có nơi sinh hoạt ổn định, được hướng dẫn và tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Một số em sau thời gian tham gia đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp và chủ động hơn khi sinh hoạt chung.

Sân chơi “Vui cùng Giêsu” hiện được duy trì hằng tuần, với sự đồng hành của các linh mục, giới trẻ và cộng đoàn giáo xứ. Trong nhịp sinh hoạt đều đặn ấy, giáo xứ từng bước tạo dựng một môi trường sinh hoạt chung cho thiếu nhi, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và sinh hoạt thường ngày của các em.

Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top