Liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới học hỏi về sứ mạng loan báo Tin Mừng

Liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới học hỏi về sứ mạng loan báo Tin Mừng

TGPSG - Vào lúc 8g15 thứ Sáu ngày 16.01.2026, tại nhà thờ giáo xứ Hạnh Thông Tây, liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới đã tổ chức buổi học hỏi Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng”.

Tham dự buổi học hỏi có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, cùng khoảng 40 linh mục thuộc ba giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới, các thành viên Hội đồng Mục vụ và các trưởng nhóm hội đoàn của các giáo xứ trong liên giáo hạt.

Mở đầu chương trình, linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn, chánh xứ giáo xứ Hạnh Thông Tây, đã đại diện cộng đoàn chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các linh mục và cộng đoàn hiện diện.

Tiếp đến, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Trưởng ban Giáo dân, đã trình bày kế hoạch mục vụ năm 2025-2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, dựa trên lời Chúa Giêsu “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Từ lời Chúa, ngài triển khai nội dung theo ba chiều kích của người môn đệ thừa sai là trở nên ánh sáng, đón nhận ánh sáng và chiếu tỏa ánh sáng.

Ngài nhấn mạnh rằng ánh sáng không hiện hữu cho chính mình nhưng để soi sáng cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi Kitô hữu được sinh ra trong đời sống mới và được mời gọi chia sẻ kho tàng đức tin ấy cho tha nhân qua việc loan báo Tin Mừng. Đồng thời, tự thân mỗi người không phải là nguồn sáng, nhưng chỉ có thể chiếu sáng khi biết đón nhận và kết hợp với Chúa Kitô là Ánh sáng thế gian. Chính vì thế, Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn ánh sáng và sức sống không thể thiếu cho đời sống chứng nhân.

Từ việc đón nhận ánh sáng, người môn đệ thừa sai được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy qua những việc làm tốt lành trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Nhờ đó, người Kitô hữu góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong và giới thiệu Đức Kitô cho mọi người. Để lời loan báo Tin Mừng có sức thuyết phục, mỗi người cần không ngừng nên thánh, bởi nếu thiếu những dấu chỉ thánh thiện, lời nói dễ trở nên hình thức và khó chạm đến lòng người hôm nay.

Tiếp nối phần trình bày, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có huấn từ, mời gọi cộng đoàn cụ thể hóa sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng những việc làm thiết thực trong năm mục vụ này.

Ngài nhấn mạnh rằng đời sống cầu nguyện giữ vai trò nền tảng trong hành trình làm môn đệ thừa sai. Việc siêng năng chầu Thánh Thể, chung trong giáo xứ hoặc riêng tư trong thinh lặng, giúp mỗi người gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu, noi gương thánh Carlo Acutis. Bên cạnh đó, các tín hữu được mời gọi dành thời gian cầu nguyện hằng ngày theo tinh thần của Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc học hỏi đức tin, đặc biệt là tìm hiểu về bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, cũng như các tông huấn Loan báo Tin Mừng và Niềm vui Tin Mừng. Việc đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, nhất là các bài đọc của ngày Chúa Nhật, giúp người Kitô hữu được nuôi dưỡng và lớn lên trong đời sống đức tin.

Từ nền tảng đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi mạnh dạn nói về Chúa trong đời sống thường ngày, nơi khu xóm, công ty, chợ búa và trong các mối tương quan xã hội. Việc chia sẻ kinh nghiệm đức tin và niềm vui vì được biết Chúa là cách thức đơn sơ nhưng gần gũi để loan báo Tin Mừng.

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng việc làm chứng cho Tin Mừng cần được thể hiện bằng đời sống cụ thể qua việc sống Lời Chúa trong gia đình, nơi làm việc và trong mọi môi trường xã hội. Việc quan tâm thăm viếng người nghèo khổ, bệnh nhân, người bị bỏ rơi và người di dân, cùng với ý thức sống theo luân lý Phúc Âm, thực thi công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, là những dấu chỉ thiết thực của đời sống chứng nhân.

Cách riêng, ngài mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức sứ mạng của mình trong môi trường kỹ thuật số. Việc hiện diện trên các phương tiện truyền thông với tư cách là môn đệ thừa sai giúp mỗi lượt chia sẻ, mỗi lời bình và mỗi hình ảnh được đăng tải trở thành cơ hội lan tỏa điều tích cực, góp phần xây dựng đời sống xã hội theo tinh thần Kinh Hòa bình.

Trong lời kết, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu đều là một thừa sai, được mời gọi sống niềm vui Tin Mừng, sống Tin Mừng cách cụ thể và can đảm nói về Chúa qua đời sống thường ngày.

Sau phần huấn từ, cộng đoàn tham dự đã chia sẻ một số ý kiến đóng góp xoay quanh việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng trong đời sống giáo xứ. Các ý kiến nhấn mạnh đến việc siêng năng học hỏi Kinh Thánh, tích cực đến với những người lương dân, đặc biệt là người nghèo khó, cũng như duy trì tinh thần hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ. Việc giáo xứ Hạnh Thông Tây duy trì giờ cầu nguyện mỗi tối, quy tụ cả tín hữu và người lương dân cùng tham dự, được nhìn nhận như một hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng và bác ái, phù hợp với định hướng mục vụ của năm.

Buổi học hỏi kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể do linh mục Đa Minh Lê Công Nguyên, phó xứ giáo xứ Hạnh Thông Tây, chủ sự. Sau phép lành Thánh Thể, chương trình thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới khép lại lúc 11g20 trong bầu khí sốt sắng và đầy niềm vui.

Quý cha, ban thường vụ cùng cộng đoàn liên giáo hạt ra về với ước mong mỗi Kitô hữu thực sự trở thành môn đệ thừa sai, đem Chúa đến cho mọi người, theo lời huấn từ của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Bài và Ảnh: MVTT Liên nhóm Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top