Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Ngày truyền thống của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Phú 22.6.2025

Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Ngày truyền thống của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Phú 22.6.2025

Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Ngày truyền thống của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Phú 22.6.2025

TGPSG -- “Chúa đã yêu thương, hiến mình trong Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta… hãy sống sự sống của Chúa một cách trọn vẹn ở nơi mỗi người chúng ta.”

Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, được cử hành trọng thể vào lúc 07g30 ngày 22.06.2025, tại nhà thờ Tân Phú. Đây cũng là ngày lễ truyền thống kỷ niệm 61 năm thành lập Xứ đoàn TNTT Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Đầu lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn nhớ đến và cầu nguyện cho các bậc tiền bối là các linh mục tu sĩ, các ông bà quản, các anh chị em giáo lý viên, huynh trưởng đã dày công xây dựng đoàn TNTT của giáo xứ.

Chương trình ngày lễ truyền thống của Xứ đoàn gồm 3 phần: Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và thuyết trình Tòa Thánh Thể.

1. Thánh lễ

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong lời ca nhập lễ “Người ơi mau tới tôn thờ Mình Máu Thánh. Thần lương nuôi dưỡng linh hồn giữa trần gian …” Đồng tế với Lm Chánh xứ Giuse có các Lm phó xứ Giuse Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh và Lm Micae Hoàng Hồng Hải.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện khoảng hơn 1200 em thiếu nhi, cùng với các tu sĩ, các anh chị Huynh trưởng, cựu huynh trưởng và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Các bài đọc

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm Micae đã quảng diễn tầm quan trọng của lương thực Thần Linh đối với sự sống con người. Chúa nuôi chúng ta bằng Bí tích Thánh Thể là nguồn tình yêu thương của Ngài. Khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, Tình yêu của Chúa sẽ ngự trị trong con người chúng ta. Chúng ta còn được mời gọi sống tình yêu, lan tỏa tình yêu ấy cho người khác. Xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa ban tặng.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Phần 2. Chầu Thánh Thể

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cung nghinh Mình Thánh Chúa chung quanh thánh đường và kết thúc lúc 09g10 trong tâm tình tôn thờ và cảm mến Bí tích Tình yêu.

Trước khi ra về, các anh chị Giáo lý viên, huynh trưởng, đội trưởng ở lại chụp hình lưu niệm.

Phần 3. Thuyết trình Tòa Thánh Thể

Trong những tuần lễ vừa qua, các anh chị của các ngành đã tất bật chuẩn bị, lên ý tưởng và dựng nên những trạm tòa Thánh Thể cực kỳ hoành tráng và mang đậm bản sắc của mỗi ngành, để phục vụ cho buổi cung nghinh Thánh Thể trong ngày lễ Mình Máu Chúa Kitô. Đây cũng là những sản phẩm để các ngành có một buổi thi đua và thuyết trình về ý nghĩa các tòa Thánh Thể đó.

NGÀY TRUYỀN THỐNG XỨ ĐOÀN

Ngày truyền thống không chỉ đơn thuần là một dịp lễ, mà là cuộc hẹn của những trái tim cùng nhịp đập - nơi mọi thế hệ cùng trở về, cùng ngồi lại, cùng vui và cùng nhớ, cùng nhìn lại hành trình trưởng thành trong đức tin. Đó cũng là lúc mọi người tiếp tục bước đi bên nhau, trong tinh thần yêu thương và phục vụ.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm nay, chúng ta được mời gọi sống hiệp thông sâu sắc với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Thánh Thể thật sự trở thành trung tâm đời sống và lý tưởng của người Thiếu Nhi Thánh Thể.

Được biết, Xứ đoàn Đức Mẹ vô nhiễm (được đổi tên từ năm 2020) được thành lập vào năm 1964 với tên ban đầu là Xứ đoàn Mình Máu Chúa Kitô; Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình làm Tuyên úy đầu tiên. Qua 61 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Xứ đoàn dưới sự hướng dẫn của Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng làm Tuyên úy cùng với 2 linh mục đồng hành: Lm Micae Hoàng Hồng Hải và Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng.

Đoàn có:

- Huynh trưởng, dự trưởng, giáo lý viên (cả các Soeurs): 125

- Số lượng các em thiếu nhi trong từng ngành:

+ Chiên con: 392             +  Ấu nhi: 424                
+ Thiếu nhi: 583              +  Nghĩa sĩ: 380.
+ Hiệp sĩ: 56 em (Hiệp sĩ 1: 33 em, Hiệp sĩ 2: 23 em)

- Hàng tuần, các em sẽ đi tham dự Thánh lễ ít nhất là 2 ngày (lễ 7g30 sáng Chúa nhật và 17g45 thứ Năm) và

- Học Giáo lý:

+ Ngành Chiên con, Ấu nhi: chiều thứ ba;
+ Ngành Thiếu nhi và Nghĩa sĩ: sáng Chúa nhật sau Thánh lễ).

Bài: Đaminh Hòa (TGPSG)
Ảnh: Giuse Minh Đăng (tổng hợp)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top