Hoàng tử Albert II tuyên bố phá thai sẽ không hợp pháp ở Monaco
Tác giả: Christine Roussell
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Đầu tháng này, Hoàng tử Albert II của Monaco đã xác nhận rằng ông sẽ không hợp pháp hóa việc phá thai tại công quốc này. Ông viện dẫn ảnh hưởng của Giáo hội trong quyết định của mình.
Phá thai sẽ vẫn là bất hợp pháp ở Monaco, Hoàng tử Albert II, người gần đây đã từ chối ký một dự luật hợp pháp hóa thủ thuật này cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ, cho biết.
Hoàng tử Albert II phát biểu vào ngày 19 tháng 11: "Tôi hiểu chủ đề này nhạy cảm như thế nào, những cảm xúc mà nó có thể khơi gợi". Ông từ chối ký dự luật, một phần vì "vị thế của Công giáo ở đất nước chúng ta".
Monaco là một thành bang có chủ quyền và là chế độ quân chủ lập hiến, nằm ở vùng Riviera của Pháp. Dân số khoảng 38.000 người, khoảng 90% theo Công giáo, và Công giáo là quốc giáo.
Vào tháng 5, hội đồng quốc gia đã bỏ phiếu áp đảo để hợp pháp hóa việc phá thai trong suốt ba tháng đầu của thai kỳ, hạ độ tuổi thanh thiếu niên được phép phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ, và mở rộng giới hạn phá thai trong các trường hợp tấn công tình dục.
Tuy nhiên, số phận của dự luật nằm trong tay Hoàng tử Albert II.
Phá thai tại Monaco
Phá thai tại Monaco được hợp pháp hóa trong những trường hợp rất hạn chế, cụ thể là để bảo vệ tính mạng của người mẹ, các trường hợp "thai nhi dị tật nghiêm trọng" và trong trường hợp mang thai do tấn công tình dục. Cho đến năm 2009, việc này hoàn toàn bất hợp pháp.
Năm 2019, chính phủ đã có động thái phi hình sự hóa hành vi này. Trước đó, phụ nữ ở Monaco phá thai có thể phải đối mặt với án tù lên đến ba năm. Những người cung cấp dịch vụ phá thai có thể phải đối mặt với án tù lên đến năm năm.
Hoàng tử Albert II cho biết tính hợp pháp hóa hạn chế của phá thai cùng với luật phi hình sự hóa "tôn trọng con người chúng ta".
Các giáo sĩ Monaco đã lên tiếng phản đối nỗ lực tiến xa hơn trong việc hợp pháp hóa phá thai.
Vào tháng 3, khi dự luật được xem xét lần đầu tiên, Tổng Giám mục Dominique Marie David của Monaco đã nói: “Hợp pháp hóa phá thai sẽ đồng nghĩa với việc Công quốc không còn nhận ra chính mình trong các giá trị xã hội của Công giáo."
Ngài nói: “Nếu không có Công giáo, Công quốc không còn sở hữu trọn vẹn bản sắc của mình.”
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Linh: Chầu Thánh Thể
-
Giữa tung hô và thập giá, con chọn theo Chúa đến đâu? -
Giáo xứ Hòa Hưng cùng bước theo Chúa trên đường thương khó - 2026 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Nơi bình dị nhất -
Lặng trong lời nguyện Hiệp thông tiễn biệt vị mục tử nhân lành -
Dấu chỉ thời đại nơi đời sống Giáo Hội hôm nay nơi giáo xứ Phaolô -
Hữu lễ hay vô lễ ? -
Thánh lễ kính Thánh Giuse: Học cách sống âm thầm -
Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu chịu trách nhiệm về chiến tranh có xét mình không? -
Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay