Họ đạo Gò Vấp: Mừng 50 năm Linh mục Cha sở Tô-ma

Họ đạo Gò Vấp: Mừng 50 năm Linh mục Cha sở Tô-ma

Thánh lễ đồng tế được cử hành trang nghiêm, sốt sắng. Cha Giuse Nguyễn Văn Chủ, cha sở giáo xứ Xóm Thuốc, kiêm Hạt phó hạt Gò Vấp đã giảng lễ. Cha Giuse đã dựa vào câu Lời Chúa tâm nguyện của cha Tô-ma làm đề tài cho bài giảng.

«Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.» (Ga 6, 51)

Cha Giuse đã nói về bí tích Thánh Thể qua đời sống gia đình của ông bà cố, và chính bí tích Thánh Thể cũng đã gieo mầm ơn gọi cho cha Tô-ma.
Cám ơn ông bà cố đã dâng hiến cho Giáo hội một người con là cha Tô-ma.

Cha Giuse dẫn giải hành trình 50 năm sứ vụ linh mục của cha Tô-ma có thể chia làm 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (1962 – 1968): Cha phó họ đạo Cầu Kho (6 năm)

Giai đoạn 2 (1971 – 1993): Cha sở họ đạo Tân Hưng - Chợ Cầu (22 năm)

Giai đoạn 3 (từ ngày 16/12/1993 đến nay): Cha sở họ đạo Gò Vấp - kiêm Hạt trưởng Hạt Gò Vấp.

50 năm qua, cha Tô-ma đã xây dựng được 3 ngôi thánh đường. 6 năm đầu, cha đã phụ giúp cha sở Cầu Kho làm ngôi thánh đường thứ nhất. Tại Tân Hưng - Chợ Cầu, ngài xây ngôi thánh đường thứ hai và tại họ đạo Gò Vấp này, ngài xây ngôi thánh đường thứ ba.
Cuộc đời đặc biệt của ngài đã dùng đến 3 cái máy đánh chữ trong âm thầm, siêng năng, khiêm nhường để dọn những bài hát, những lời kinh, những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa.

Hành trình 50 năm ngài đã sống tâm nguyện vào Lời Chúa, với ơn Chúa qua bí tích Thánh Thể, ngài đã dựa vào sức sống đó để nâng đỡ và bảo vệ thiên chức linh mục của ngài. Cũng nhờ bí tích Thánh Thể để ngài đi trọn thiên chức linh mục.

Thánh lễ được tiếp tục trong không khí trang nghiêm, cảm động của ngày mừng Hồng ân Linh mục của Cha sở Tô-ma.
Cuối Thánh lễ, quý cha đồng tế, và các đoàn thể đã chụp hình lưu niệm với cha Tô-ma, sau đó cùng chung vui với cha Tô-ma trong bữa cơm thân mật.

Tiểu sử Cha Tô-ma Nguyễn Văn Khiêm

Sinh ngày 10/09/1934 tại Lái Thiêu - Bình Dương

• 1947 : Gia nhập Tiểu Chủng viện Sài Gòn.

• 23/04/1962 : Thụ phong Linh mục tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà SàiGòn do Đức cố TGM Phao-lô Nguyễn Văn Bình chủ phong.

• 1962 – 1968: Cha phó họ đạo Cầu Kho.

• 1968 – 1971: Cha phó họ đạo Tân Định.

• 1971 – 1993: Cha sở họ đạo Tân Hưng - Chợ Cầu.

           1989: Cha Tô-ma xây dựng lại ngôi thánh đường và tượng đài Thánh Giuse.
           Từ 18/03/1991 đến 27/04/1992: kiêm quản họ đạo Tân Quy.

• Từ 16/12/1993 đến nay: Cha sở họ đạo Gò Vấp - kiêm Hạt trưởng hạt Gò Vấp.

           09/03/1997: Lễ động thổ xây dựng nhà thờ mới.
           28/01/2007: Khánh thành nhà thờ mới.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top