Hành hương và Bổn mạng giáo khu tại Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long
TGPSG -- “Thánh Vincente được gọi là vị thánh hay làm phép lạ. Thiên Chúa đã dùng thánh nhân, để ngài làm tỏ hiện vinh quang Chúa”
Linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ chánh xứ Thăng Long đã nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ mừng kính Thánh Vincente, tại Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long vào lúc 10g thứ Hai ngày 05-05-2025, cũng là ngày hành hương xin khấn với Thánh Vincente hàng tháng và mừng bổn mạng giáo khu đền thánh.
Ngày hành hương thánh Vincente bắt đầu từ 8g30. Phần đầu tiên là thuyết trình của Lm Antôn Mai Xuân Vinh ở trong nhà thờ.
Khoảng 9g15 cộng đoàn có những giây phút giải lao. Lúc 9g30, giờ khấn trọng thể do Lm Vinh sơn chủ sự tại Đài Thánh Vincente trong sân nhà thờ. Ngài chia sẻ với cộng đoàn:
Theo sổ liệu, Đức Mẹ tại Lộ Đức nước Pháp, có rất nhiều phép lạ, người ta xin và nhận được ơn, nhưng Tòa Thánh chỉ công nhận 72 phép lạ nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ. Còn Thánh Vincente, Giáo hội công nhận 890 phép lạ. Thiên Chúa dùng ngài để cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Như vậy phép lạ, xin đừng quy về ngài. Nhưng quy về Thiên Chúa.
Phép lạ là những gì mà quy luật tự nhiên không giải thích được. Thiên Chúa hành động khi con người “bó tay”, vì chính Thiên Chúa là tác giả nên mới làm cho điều xảy ra vượt quá những gì tự nhiên.
Thánh Vincente biết Chúa dùng ngài để làm vinh danh Chúa. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa dùng vào công việc cần thiết nào đó. Xin Chúa cho chúng ta được sống đúng ơn gọi và vai trò của mình, đồng thời cũng biết hoán cải đời sống. Tất cả những phép lạ Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa. Điều chúng ta tạ ơn Chúa, không phải là được phép lạ, ơn này ơn kia, nhưng quan trọng phải nhận thấy tình thương của Chúa. Chính việc cảm nghiệm tình thương của Chúa giúp chúng ta tin tưởng mà không ngã lòng, khi cuộc đời gặp thử thách.
Đến 10g là thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Vincente, do Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt Trưởng Phú Thọ chủ tế, cùng với Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ và Lm Antôn Mai Xuân Vinh đồng tế, với sự tham dự đông đảo của đoàn hành hương.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm Vinh Sơn quảng diễn:
Chúa dùng các vị thánh làm phép lạ để các ngài làm vinh danh Chúa. Thiên Chúa là tạo dựng nên mọi sự và con người cũng là một thụ tạo. Chúng ta phải nên giống Chúa, để qua chúng ta người ta thấy được khuôn mặt của Chúa.
Thiên Chúa không ngừng làm việc. Chúa Giêsu cũng giống Chúa Cha làm việc để cứu độ nhân loại. Thánh Vincente cũng làm việc miệt mài… Chúng ta đừng tranh luận về tôn giáo. Việc cần thiết là chúng ta hãy làm điều Chúa muốn.
Chúng ta thường xin ơn và dừng lại ở những ơn nhận được, nhưng chúng ta lại quên mất tác giả, đấng ban ơn là Thiên Chúa. Mọi ơn lành của chúng ta đều đến từ Chúa, từ tình thương của Ngài. Thường thì chúng ta không nhẫn nại, khi xin ơn mà không được, thế là chúng ta cũng bỏ Chúa luôn.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.
Trước kết hết lễ, vị đại diện đền thánh có tâm tình tri ân Lm Hạt trưởng, chúc mừng bổn Lm chánh xứ cùng tất cả cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ.
Đáp từ, Lm Hạt Trưởng bày tỏ niềm vui, vì nơi đây một cộng đoàn rất sống động nhờ tinh thần làm việc của cha xứ. Dù chỉ mới về giáo xứ có 18 tháng, nhưng ngài đã tạo một bầu khí sốt sắng với đông đảo người tham dự thánh lễ cầu nguyện, nhất là cha đã tổ chức hành hương đền thánh Vincente định kỳ vào ngày 5 hàng tháng và các buổi học phụng vụ.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc lúc 11g30 trong tâm tình vui mừng hân hoan. Cộng đoàn ra về mang theo những nguyện ước của mình với Thánh Vincente, vị thánh hay làm phép lạ. Xin cho mỗi người hành hương nhận ra tình thương của Chúa trên cuộc đời và không ngừng ra đi làm chứng cho tình thương ấy với những người chung quanh.
Được biết, Đền Thánh Vincente thuộc giáo xứ Thăng Long, được cung hiến và khánh thành ngày 05-12-2013 do Lm chánh xứ Banaba Trần Cương Quyết xây dựng. Lm Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ đương nhiệm từ tháng 9/2024 đã đại tu đền thánh với đài thánh Vincente, đài Đức Mẹ Lộ Đức, cùng với việc tổ chức ngày hành hương khấn thánh Vincente hàng tháng vào ngày 5, các buổi học phụng vụ sáng thứ bảy hàng tuần do ngài hướng dẫn đã làm cho nơi đây được khang trang hơn, khơi dậy lòng đạo đức của bà con giáo dân không chỉ trong giáo xứ Thăng Long mà còn khắp nơi tề tựu về. Số giáo dân thuộc giáo khu Đền Thánh hiện nay khoảng 200 người với 50 gia đình.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận
-
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Hội Gia Trưởng -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa