Gx. Thạch Đà: Bổn mạng hội Bác ái

Gx. Thạch Đà: Bổn mạng hội Bác ái

WGPSG -- Hội Bác ái giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng của Hội vào chiều ngày 4/10/2013. Cha chính xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức đã dâng lễ và chủ sự cuộc rước kiệu tượng thánh Phanxicô Xaviê chung quanh thánh đường. Đông đảo bà con giáo dân và quý chức HĐMV cùng tham dự.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Gioan Baotixita đã kể lại 3 dụ ngôn, qua đó nói lên sự cần thiết phải giúp đỡ người nghèo: dụ ngôn người Samari nhân hậu, dụ ngôn người giàu có và anh Lazarô, dụ ngôn ngày phán xét. Cha nói: Chúa mời gọi mọi người phải yêu mến, giúp đỡ người nghèo khó, vì họ chính là hiện thân của Chúa. Giúp đỡ họ là giúp đỡ Chúa, thương yêu họ là thương yêu Chúa. Ai chăm lo cho người nghèo, Chúa sẽ chăm lo cho người ấy… Cha cho biết các hội viên Bác ái trong giáo xứ đã noi gương thánh Phanxicô để chăm lo cho người nghèo. Khi thấy một người ăn mặc quá rách rưới, thánh nhân liền cởi bộ quần áo lành lặn đang mặc ra để đổi cho họ. Thánh nhân đã bán tất cả những gì mình có để chăm lo cho người nghèo.

Sau phần dâng lời nguyện tín hữu, cha Gioan Baotixita đã trao Ủy Nhiệm thư cho 11 thành viên của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2013- 2017.

Trước khi cha ban phép lành cuối lễ, bà Maria Nguyễn Thị Tình, Trưởng hội Bác ái, đã chân thành cảm ơn cha chủ tế, quý chức HĐMV và toàn thể dân Chúa đã dâng lễ cầu nguyện cho Hội. Bà không quên cảm ơn sự quan tâm và nâng đỡ của cha chính xứ, cha phụ tá, sự giúp đỡ của quý ân nhân từ trước tới nay.

Dịp này, các hội viên đã quyên góp được 5 triệu đồng để ủng hộ công trình xây dựng Nhà Giáo lý II.

Hội Bác ái giáo xứ Thạch Đà được thành lập từ ngày 4/10/2006. Lúc đầu, có khoảng hơn 20 hội viên; mỗi tháng Hội chỉ lo được mấy chục phần quà cho các gia đình khó khăn. Số hội viên hiện nay đã tăng lên 230 người. Vào thứ Hai hằng tuần, Hội phục vụ gần 400 suất ăn miễn phí; mỗi tháng phát 200 phần quà cho các gia đình khó khăn, mỗi phần gồm có gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt… Hội còn thực thi bác ái ở các bệnh viện bên ngoài giáo xứ. Số tiền chi phí mỗi tháng của Hội vào khoảng 40 triệu đồng. Số tiền này do các các ân nhân ủng hộ và do các hội viên tự nguyện đóng góp.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top