Giáo xứ Thánh Tâm: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ
TGPSG -- “Việc xây nhà thờ không dừng ở những viên gạch, mà hướng đến việc xây dựng đền thờ trong tâm hồn mỗi người - nơi Thiên Chúa hiện diện.”
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh như thế khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ, và chủ sự nghi thức làm phép, đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm. Thánh lễ được cử hành lúc 9g30 ngày 12.10.2025 tại khuôn viên nhà thờ Thánh Tâm.
Hiệp dâng Thánh lễ có:
- Quý linh mục Bề Trên: Giám Tỉnh và Phó Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn,
- Linh mục Giuse Trần Hữu Khôi - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm,
- Cùng khoảng 30 linh mục trong Giáo hạt Thủ Thiêm, các linh mục Dòng Phanxicô.
- Hàng trăm tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Hội dòng, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn hội, ân nhân, và đông đảo giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ cùng tham dự.
Đầu lễ, bài hát Kinh Kính Mừng vang lên như muôn ngàn lời chúc tụng và tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi - Đấng mà hôm nay Giáo xứ Thánh Tâm tôn nhận làm Bổn mạng, Mẹ luôn đồng hành và chuyển cầu cho mọi tín hữu trên hành trình đức tin.
Nghi thức chúc lành và làm phép viên đá đầu tiên
Sau khi được Đức Tổng Giám mục suy xét và chấp thuận cho Giáo xứ Thánh Tâm xây dựng ngôi thánh đường mới nhằm đáp ứng nhu cầu phụng vụ, hôm nay cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những viên đá tượng trưng - không chỉ là vật liệu, mà là biểu tượng của lòng kính trọng, sự hy sinh và tình yêu mà mỗi người dành cho ngôi nhà của Chúa.
Đức Tổng dâng lời nguyện chúc lành cho cộng đoàn dân Chúa và làm phép các viên đá.
Phụng vụ Lời Chúa
Các bài đọc trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay giúp cộng đoàn chiêm ngắm vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Bài đọc I (Cv 1,12-14) thuật lại hình ảnh Đức Maria hiện diện cùng các Tông đồ, hiệp thông cầu nguyện trong nhà Tiệc ly – mẫu gương của Hội Thánh cầu nguyện và hiệp nhất.
Ca viên và cộng đoàn cùng hát Thánh vịnh, ca ngợi Đức Mẹ là Nữ Vương Mân Côi, Đấng luôn đồng hành và cầu bầu cho con cái mình.
Bài đọc II (Gl 4,4-7) nhắc lại mầu nhiệm Nhập thể, khi Thiên Chúa sai Con Một đến trong trần gian, sinh làm con Đức Mẹ, để cứu chuộc nhân loại và ban cho chúng ta ơn được làm nghĩa tử của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng trình thuật biến cố Sứ thần truyền tin (Lc 1,26-38), qua đó Đức Maria đón nhận thánh ý Thiên Chúa với tâm hồn khiêm nhường và vâng phục.
Sau phần công bố Lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chia sẻ bài giảng, mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa của việc xây dựng đền thờ vật chất và đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người.
Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Để cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng, Đức Tổng Giuse nhắc đến những khó khăn của giáo xứ khi phải dâng lễ trong hoàn cảnh chật hẹp: giáo dân chỉ có thể ngồi trong nhà thờ khoảng một phần năm, phần còn lại phải ngồi ngoài sân xung quanh.
Ngài quảng diễn:
“Chúng ta cần suy gẫm về sự kiện này: Xây dựng một nhà thờ không phải chỉ xây một cái nhà bằng gạch, gồm cát đá bê tông. Nhà thờ là điều kiện để chúng ta xây dựng nhiều đền thờ khác. Nhưng quan trọng hơn, cấp bách cần thiết hơn, đó là xây dựng đền thờ trong lòng mỗi người chúng ta. Mỗi người anh chị em là một ngôi đền thờ của Chúa. Cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn Hội Thánh là đền thờ của Chúa. Chúng ta ngắm công trình xây dựng cuộc đời của chúng ta. Xây dựng giáo xứ này trở thành đền thờ của Chúa, gạch đá bên ngoài cũng cần thiết nhưng không quan trọng bằng ngôi đền thờ của mỗi người chúng ta.”
Dựa trên các bài đọc Lời Chúa trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Tổng gợi ý ba điểm suy niệm về “Đền thờ tâm hồn”.
Cộng đoàn cầu nguyện:
“Chúng ta cần xây dựng đền thờ của cộng đoàn dân Chúa là chuyên chăm cầu nguyện, đó mới là đền thờ đích thực. Cùng nhau suy gẫm 20 mầu nhiệm Mân Côi, mầu nhiệm Nhập Thể chính là ôn lại và chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu để chúng ta bắt chước, họa lại cuộc đời của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Kinh Mân Côi là lời kinh quý báu, là hình thức đạo đức bình dân mà ai cũng có thể đọc được - từ già đến trẻ, không phân biệt trình độ, hoàn cảnh hay địa vị. Chúng ta có thể lần hạt ở mọi nơi, mọi lúc: trên giường bệnh, trên xe buýt... Cộng đoàn Hội Thánh phải là cộng đoàn cầu nguyện; Giáo xứ Thánh Tâm phải là giáo xứ cầu nguyện; và mỗi gia đình phải là một gia đình cầu nguyện.”
Cộng đoàn hiệp nhất:
“Cộng đoàn Hội Thánh phải là cộng đoàn đồng tâm hiệp trí. Các Tông đồ và các môn đệ hiệp nhất với nhau. Viên đá lớn tại đây tượng trưng cho Chúa Giêsu; những viên đá nhỏ bên cạnh tượng trưng cho các gia đình, hội đoàn, ân nhân và giáo dân. Tất cả mọi thành phần, bất kể tuổi tác, cùng góp phần xây dựng nhà thờ này. Chúng ta liên kết để làm nên đền thờ Hội Thánh, và chất keo gắn kết bền chặt nhất chính là đức bác ái, là tình yêu của Thiên Chúa.
Thử hỏi, công trình này có thể hoàn tất không nếu chúng ta chia rẽ, thiếu hiệp nhất?”
Cộng đoàn truyền giáo:
“Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sứ mạng Chúa trao cho Đức Mẹ: đó là trao Chúa Giêsu xuống thế làm người. Chúng ta xây dựng nhà thờ không chỉ để củng cố đức tin, mà còn để cầu xin Chúa trao cho chúng ta một sứ mạng - đó là trao Chúa cho người khác, cho những người chưa biết Chúa.
Đây là bổn phận của chúng ta: loan báo Tin Mừng, lan tỏa tình yêu Chúa đến mọi người, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn - đem yêu thương vào nơi oán thù, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.”
Cuối bài giảng, Đức Tổng mời gọi:
“Chúng ta sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa chúc lành, từ khởi sự hôm nay cho đến khi hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta được bình an.”
Tạ ơn và tri ân
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Chánh xứ Giuse đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Tổng, quý Cha Bề Trên Dòng Phanxicô, các linh mục trong hạt, cùng các tu sĩ nam nữ, đại diện Hội đồng Mục vụ của 17 giáo xứ trong hạt, các thành viên Hội đồng Mục vụ chức và ân nhân - đặc biệt là gia đình đã quảng đại hiến đất xây dựng nhà thờ, cùng các ân nhân trong và ngoài nước đã âm thầm giúp đỡ bằng nhiều cách.
Linh mục Chánh xứ Giuse cũng kính chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng được tiếp tục tín nhiệm đảm nhận sứ vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2028, và bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Tổng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh của giáo xứ, dù ngài bận trăm công nghìn việc của Giáo hội. Cộng đoàn bày tỏ niềm vui bằng bó hoa tươi thắm và tràng pháo tay nồng nhiệt.
Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Đáp lời, Đức Tổng chúc mừng cha chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng tăng của cộng đoàn dân Chúa, nhất là với số lượng di dân ngày một đông. Ngài nhắn nhủ:
“Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục góp công, góp của để xây dựng giáo xứ này ngày càng tốt đẹp hơn, và thêm lời cầu nguyện để mọi sự được thuận lợi, bình an. Cầu chúc công trình sớm hoàn thành như ước mong của mọi người.”
Thánh lễ kết thúc lúc 11g05, sau khi Đức Tổng ban phép lành cuối lễ. Cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm, ghi dấu một ngày trọng đại trong hành trình đức tin của giáo xứ Thánh Tâm.
Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng giáo xứ Thị Nghè mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Ca đoàn -
Ngày hội hiến máu “Chia sẻ vì sự sống” tại Giáo xứ Minh Đức -
Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế Gioan XXIII, giáo xứ Thánh Linh mừng bổn mạng -
Giáo xứ Phát Diệm: Tình Mẹ, Ơn Chúa, bình an -
Thiếu nhi giáo xứ Gia Định vui Trung Thu - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ hội “Vầng Trăng Hy Vọng - 2025” -
Giáo xứ Tân Đông: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Tân Phước: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - thiếu nhi vui Tết Trung Thu -
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa