Giáo xứ Thánh Giuse An Bình: Kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ
WGPSG -- “Có những người không lao động chân tay hoặc lao động trí óc mà vẫn được coi là làm việc khi họ tôn vinh Thiên Chúa qua sự hiện diện hiệp thông với cộng đoàn, gia đình, gia tộc, làng xã, giáo xứ, giáo hội…”
Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã xác định như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm Kim Khánh giáo xứ Thánh Giuse An Bình vào lúc 9g thứ Tư 1.5.2019 tại nhà thờ của giáo xứ này.
Đồng tế với Đức cha Louis có cha chánh xứ Tôma Huỳnh Bửu Dư cùng 14 cha khách. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, đại diện chính quyền, đoàn thể tại địa phương, các ân nhân và trên 500 ông bà, anh chị em giáo dân thuộc cộng đoàn người Hoa và người Việt các nơi cùng về tham dự.
Trước Thánh lễ, cha sở Tôma nhắn nhủ cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ với lòng cảm tạ tri ân những vị chủ chăn, những nhà hảo tâm, nhất là những tín hữu Hoa - Việt đã đóng góp xây dựng thánh đường và làm nên cộng đoàn Hoa - Việt tràn đầy niềm vui và tin yêu ở đây. Ngài xin mọi người cầu nguyện để giáo xứ ngày càng phát triển tốt đẹp.
Đúng 9g, Thánh lễ mở đầu với đoàn rước kiệu Thánh Giuse, di chuyển từ đài Thánh Giuse tiến vào cung thánh.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Louis đã nối kết ý nghĩa ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ (Bổn mạng giáo xứ) với việc kỷ niệm 50 năm cung hiến Thánh đường: "Đối với Kitô hữu, lao động là vinh quang bởi vì chính Thiên Chúa luôn lao động và Chúa Giêsu đã làm nghề thợ mộc. Có những người không lao động chân tay hoặc lao động trí óc mà vẫn làm việc khi họ tôn vinh Thiên Chúa qua sự hiện diện hiệp thông với cộng đoàn, với gia đình, gia tộc, làng xã, giáo xứ, giáo hội… Ngôi nhà thờ này là thành quả lao động của bao người. Kỷ niêm 50 năm thành lập giáo xứ, chúng ta tôn vinh Đấng đã cho con người có khả năng lao động để xây dựng một cộng đoàn tin vào Chúa, đang tụ họp lại với nhau để cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa…".
Vào cuối Thánh lễ, sau lời cảm tạ của vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Đức cha Louis đã đáp từ với lời nhắn nhủ:
"Các gia đình cần trân trọng bàn cơm và bàn thờ:
- Bàn cơm: gia đình cùng ngồi ăn với nhau; không sử dụng điện thoại, tivi; không ăn thức ăn nhanh (dành thời gian nấu nướng cho nhau ăn); không chỉ trích phê bình nhau trong bữa ăn.
- Bàn thờ: gia đình quây quần bên nhau, đọc kinh sớm, tối với nhau, cùng nhau chia sẻ yêu thương, đùm bọc nhau.
Thường xuyên duy trì được hai cái bàn này thì gia đình sẽ được êm ấm và hạnh phúc”.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 cùng ngày với phép lành trọng thể, cùng những tấm hình chụp kỷ niệm vừa bữa ăn trưa thân mật với nhau.
bài liên quan mới nhất

- Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"
-
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa