Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Hiếu

Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Hiếu

TGPSG: “Cộng đoàn noi gương Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, biết gắn bó mật thiết với Đức Kitô, can đảm đón nhận thánh giá hằng ngày và sống các giá trị Tin Mừng.”

Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long, khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, bổn mạng cộng đoàn đồng hương Đồng Chuối, được cử hành vào lúc 17g30, thứ Ba ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại nhà thờ Thăng Long.

Thang-Long (1)

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, bà con đồng hương Đồng Chuối và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục chủ tế Vinh Sơn đã gửi lời chào đến cộng đoàn, đặc biệt là bà con giáo hữu và đồng hương Đồng Chuối. Ngài nhắc nhớ truyền thống đức tin lâu đời của vùng đất Đồng Chuối, nơi đã sớm đón nhận hạt giống Tin Mừng và sinh hoa trái thánh thiện. Đồng thời, Lm chánh xứ mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nhân, luôn trung thành giữ vững đức tin và trở nên chứng nhân sống động của Chúa giữa đời hôm nay.

Thang-Long (2)

Phụng vụ Lời Chúa

Thang-Long (3)

Thang-Long (4)

Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn chia sẻ về “cuộc đời chứng tá của Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu” qua 3 ý chính:

1. Sự “thuộc về” đoàn chiên của Chúa

Khởi đi từ bài Tin Mừng, khi người Do Thái chất vấn Chúa Giêsu về căn tính của Người, Chúa đáp rằng họ không tin vì họ không thuộc về đoàn chiên của Người. Lm Vinh Sơn giải thích rằng sự “thuộc về” không nằm ở lời nói bên ngoài nhưng ở mối tương quan yêu thương sâu xa. Như trong gia đình, con cái nhận biết cha mẹ qua tình yêu chăm sóc. Khi thật sự thuộc về Chúa, mỗi người sẽ cảm nhận được bình an, hạnh phúc và có sức mạnh để sống trung thành với niềm tin.

Thang-Long (5)

2. Gương hy sinh của Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu

Thánh Phêrô Hiếu là mẫu gương sống động của người thuộc trọn về Chúa. Dù sống trong cảnh nghèo khó cách đây hơn hai thế kỷ, ngài vẫn vui sống trong niềm tin. Ngài đã từ chối những cơ hội danh lợi để trung thành với ơn gọi thầy giảng, tận tụy phục vụ cộng đoàn. Sau cùng, ngài đã hiến dâng mạng sống trong cuộc tử đạo ngày 28/4/1840, trở nên chứng nhân anh dũng của Đức Kitô.

3. Đức tin chiều sâu và sự bền bỉ mỗi ngày

Lm Vinh Sơn chia sẻ: Tử đạo không chỉ là giây phút hy sinh cuối cùng, nhưng là kết quả của cả một đời sống đức tin kiên vững. Ngài mời gọi cộng đoàn tránh lối sống đạo hình thức, chỉ giữ bên ngoài mà thiếu nội tâm. Đức tin chân thật cần được nuôi dưỡng qua cầu nguyện, hy sinh và trung thành mỗi ngày, để có thể đứng vững trước thử thách.

Kết thúc bài giảng, Lm Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, biết gắn bó mật thiết với Đức Kitô, can đảm đón nhận thánh giá hằng ngày và sống các giá trị Tin Mừng. Qua đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân sống động của Chúa trong gia đình, giáo xứ và giữa xã hội hôm nay.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thang-Long (6)

Thánh lễ kết thúc lúc khoảng 18g20 cùng ngày. Mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn của ngày lễ kính Thánh Phêrô Hiếu.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top