Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ giỗ 10 năm Cha cố Giuse Phan Du Vinh

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ giỗ 10 năm Cha cố Giuse Phan Du Vinh

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ giỗ 10 năm Cha cố Giuse Phan Du Vinh

TGPSG -- Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, cộng đoàn Giáo xứ Tân Trang đã cử hành Thánh lễ giỗ 10 năm Cha cố Giuse Phan Du Vinh - vị chánh xứ tiên khởi, vào lúc 17g45 thứ Ba, ngày 16.09.2025.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh và niệm hương trước di ảnh Cha cố Giuse.

Chủ tế Thánh lễ là linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ. Đồng tế có linh mục Ignatiô Nguyễn Văn Đức - chánh xứ Tân Trang, linh mục Giuse Phan Sĩ Tùng - chánh xứ Trung Chánh, linh mục Rôcô Nguyễn Duy, cùng các linh mục gốc Phát Diệm, linh tông, huyết tộc của Cha cố.

Hiện diện còn có bà con thân hữu và giáo dân trong, ngoài giáo xứ.

Trong phần ngỏ lời, linh mục Gioan Baotixita đã gợi lại hình ảnh Cha cố Giuse - vị chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Tân Trang, đồng thời là một giáo sư và hiệu trưởng. Ngài đã sống 91 năm tuổi đời, trong đó có 61 năm tận hiến trong thiên chức linh mục của Chúa Kitô.

Trong phần chia sẻ, linh mục Rôcô Nguyễn Duy đã gợi lại ý nghĩa sâu xa của Tin Mừng: Lời Chúa như khúc ca sáng ngời, tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người nên thánh qua con đường thương xót.

Bài Tin Mừng kể lại câu chuyện một bà góa đau buồn trước cái chết của người con trai duy nhất. Chúa đã chạnh lòng thương, cho con bà được sống lại, khiến niềm vui bùng lên và đám đông kinh ngạc. Qua đó, Ngài khẳng định: Thiên Chúa chính là tình yêu - một tình yêu vừa mênh mông diệu vợi, vừa thiết thân gần gũi.

Cha cố Giuse Phan Du Vinh đã sống trọn vẹn ơn gọi linh mục, làm gương sáng cho cộng đoàn Giáo xứ Tân Trang: khôn ngoan, siêng năng, cần mẫn, không ai có thể chê trách. Ngoài sứ vụ mục tử, ngài còn là một nhà giáo. Câu tâm niệm suốt đời linh mục của ngài là: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của con” (Tv 17,11).

Cha cố Giuse đã chọn con đường nên thánh qua sự khiêm nhường, hiền hòa và lòng thương xót. Dù đã được Chúa gọi về, nhưng bóng dáng và nếp sống của ngài vẫn còn in đậm trong tâm khảm mọi người: sự âm thầm, cung cách nhỏ bé, nụ cười hiền từ và thái độ luôn nhận phần lỗi về mình. Chính cuộc đời ngài tiếp tục thôi thúc chúng ta bước đi trên hành trình nên thánh, đặc biệt qua con đường phục vụ trong khiêm nhu và lòng thương xót.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Tân Trang bày tỏ tâm tình tri ân đến linh mục Hạt trưởng, các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn.

Trước khi ra về, cộng đoàn cùng sốt sắng đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và Kinh Tin Kính để cầu nguyện cho Cha cố Giuse, xin Chúa sớm cho ngài hưởng phúc vinh quang nơi Thiên Quốc.

Tiểu sử Cha cố Giuse Phan Du Vinh

  • Sinh ngày 15/12/1924 tại Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình (Giáo phận Phát Diệm).
  • 1937: Vào Tiểu Chủng viện Ba Làng - Thanh Hóa.
  • 1949: Học tại Đại Chủng viện Xuân Bích - Hà Nội.
  • 31/05/1954: Lãnh chức linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội do Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê truyền chức.
  • 1954: Di cư vào Nam.
  • 1954 - 1956: Giáo sư Tiểu Chủng viện Tân Thanh - Bảo Lộc, Đà Lạt.
  • 1956 - 1957: Du học Rôma, tốt nghiệp Cử nhân Thần học.
  • 1957 - 1960: Du học Thụy Sĩ, đỗ Cử nhân Sử Địa.
  • 1960 - 1962: Giáo sư Tiểu Chủng viện Tân Thanh - Đà Lạt.
  • 1962 - 1972: Hiệu trưởng Trường Trung học Lê Bảo Tịnh - Sài Gòn; đồng thời là giáo sư ngoại trú Tiểu Chủng viện Sài Gòn.
  • 1972 - 1973: Cha phó Giáo xứ Xóm Chiếu.
  • 1973 - 1974: Cha phó Giáo xứ Tân Phước, Hạt Phú Thọ.
  • 1974 - 2004: Chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Tân Trang, Hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn.
  • 2004 - 2015: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Chí Hòa.
  • 00g00 ngày 15/09/2015: An nghỉ trong Chúa tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Chí Hòa, hưởng thọ 91 tuổi, sau 61 năm linh mục.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ - Ảnh: Joseph Huy

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top