Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ, ngày 4.2.2026

Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ, ngày 4.2.2026

Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ, ngày 4.2.2026

TGPSG --  “Mỗi người chúng ta là những viên đá sống động, là đền thờ của Thiên Chúa, nên phải tỏa sáng để chiếu sáng cho muôn người.”

Trên đây là lời chia sẻ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng khi ngài chù tế Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ giáo xứ Sao Mai, được cử hành lúc 9g00 ngày 4.2.2026, tại nhà thờ giáo xứ Sao Mai.

Đồng tế với ngài có linh mục Phaolô Nguyễn Đức Nguyên - Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Hạt trưởng hạt Chí Hòa, linh mục Giuse Trần Hòa Hưng - Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ TGP,  linh mục chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Trọng Hiếu, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thịnh, cùng khoảng 60 linh mục trong và ngoài hạt Chí Hòa.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, khách mời trong và ngoài giáo xứ, đại diện chính quyền các cấp, các thành viên Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Sao Mai.

Trong bầu khí hân hoan ngày khánh thành và cung hiến nhà thờ, ngay từ lúc sáng sớm, bà con giáo dân giáo xứ Sao Mai đã tập trung đông đủ tại khuôn viên ngôi thánh đường mới. Hàng rào danh dự ngay ngắn của ban lễ tân đã sẵn sàng đón chào Đức TGM Giuse, các linh mục, các khách mời và đại diện chính quyền các cấp về dự ngày lễ trọng đại này.  

Nghi thức cắt băng khánh thành

Đầu lễ, Đức TGM Giuse, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - hạt trưởng Chí Hòa, linh mục Giuse Trần Hòa Hưng đã long trọng cắt băng khánh thành ngôi nhà thời mới. Tiếp theo, Đức TGM Giuse đã trao chìa khóa mở cửa nhà thờ cho linh mục chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Trọng Hiếu.

Phụng vụ Lời Chúa

Bài đọc I: Trích sách Nơ-khe-mi-a (8,1-4a.5-6.8.10)

Bài đọc II: Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ (2,4-9)

Tin Mừng: Theo Thánh Gioan (2,13-22)

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn trước hết hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì chỉ trong thời gian ngắn, giáo xứ đã hoàn thành công trình trùng tu Thánh đường để có một nơi xứng đáng thờ phượng Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng, ngoài ơn Chúa, công trình này còn có sự cộng tác, hy sinh của linh mục chánh xứ, của toàn thể cộng đoàn giáo xứ, cùng các ân nhân xa gần đã hiệp thông bằng lời cầu nguyện, sự đóng góp và những hy sinh khác nhau, để công trình của Chúa được thực hiện.

Đức TGM chia sẻ:

“Mỗi người chúng ta là một viên đá sống động, là một hy lễ thiêng liêng. Ngôi thánh đường được xây dựng trên nền móng vững chắc là công sức và đức tin của cha ông để lại. Chúa mời gọi chúng ta tiếp tục xây dựng trên nền tảng ấy bằng việc lắng nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành.”

Ngài nhắn nhủ: mỗi người là đền thờ của Chúa, nên phải luôn tỏa sáng để chiếu sáng cho những người xung quanh; cuộc đời Kitô hữu phải được chiếu sáng bằng Tin Mừng và bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

Nghi thức Cung hiến Thánh đường và Bàn Thờ

Nghi thức do Đức TGM Giuse chủ sự, gồm sáu phần: Kinh cầu các Thánh; Đặt Thánh tích vào Bàn Thờ; Lời nguyện cung hiến Thánh đường và Bàn Thờ; Xức dầu Bàn Thờ và tường Thánh đường; Xông hương Thánh đường và Bàn Thờ; Phủ khăn Bàn Thờ, trao nến và thắp sáng Thánh đường.

Phụng vụ Thánh Thể

Sau khi cộng đoàn rước Mình Thánh Chúa, Đức TGM Giuse chủ sự nghi thức xông hương khánh thành Nhà Tạm.

Nghi thức kết thúc

Đức TGM Giuse, linh mục Giuse Maria Nguyễn Trọng Hiếu - chánh xứ Sao Mai, và ông Đaminh Trần Xuân Hiệu - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Sao Mai cùng ký nhận Chứng thư Cung hiến Thánh đường và Bàn Thờ.

Tiếp đến, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Hạt trưởng hạt Chí Hòa công bố Chứng thư và Phép lành Tòa Thánh.

Tâm tình tri ân và cảm tạ

Đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Sao Mai, linh mục Giuse Maria Nguyễn Trọng Hiếu ngỏ lời tri ân Đức TGM Giuse, các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ và các ân nhân xa gần đã quảng đại cộng tác, hy sinh để công trình trùng tu Thánh đường được hoàn thành tốt đẹp trong ơn Chúa.

Trong tâm tình tri ân, một em thiếu nhi và đại diện cộng đoàn đã trao bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ đến Đức TGM Giuse.

Đáp từ, Đức TGM Giuse nhắn nhủ cộng đoàn: khi đã có ngôi thánh đường mới, mỗi người cần sống đạo tốt hơn; xây dựng nhà Chúa cũng đồng thời phải quảng đại yêu thương, bác ái với người nghèo, vì nơi họ chính là hiện thân của Chúa Kitô. Ngài cũng chúc cộng đoàn trong năm mới Bính Ngọ được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g10 cùng ngày, trong niềm hân hoan vui mừng của cộng đoàn giáo xứ, được lưu giữ qua những tấm hình lưu niệm trước cung thánh.

Hành trình Đức tin 70 năm của Giáo xứ Sao Mai

Nhìn lại những cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và trùng tu nhà thờ Sao Mai: năm 1955 dựng nhà nguyện tạm; năm 1958 xây dựng nhà thờ bằng gạch; năm 1969 xây dựng lần thứ ba bằng vật liệu kiên cố; năm 1988 trùng tu lần thứ nhất; năm 1996 trùng tu lần thứ hai; năm 2002 trùng tu lần thứ ba; năm 2014 trùng tu lần thứ tư mừng 60 năm thành lập giáo xứ; năm 2024 trùng tu lần thứ năm, mừng 70 năm thành lập giáo xứ.

Việc trùng tu lần thứ năm mang lại diện mạo mới cho nhà thờ, cũng là ước nguyện của cố linh mục Đaminh Đinh Văn Vãng.

Sau 55 năm kể từ lần xây dựng năm 1969, dù đã nhiều lần sửa chữa, nhiều hạng mục đã xuống cấp như phù điêu Bữa Tiệc Ly, trần cung thánh, mái tôn, cửa ra vào, cửa sổ, ghế ngồi, tường nứt, thấm dột, sơn bong tróc. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng không còn đáp ứng nhu cầu mục vụ mới như gác đàn chật hẹp, nhà chờ Phục Sinh thiếu chỗ lưu giữ di cốt, tháp chuông thấp, nhà sinh hoạt mục vụ xuống cấp.

Vì nhu cầu mục vụ và để công trình của Chúa được thực hiện tốt đẹp hơn, linh mục Giuse Maria Nguyễn Trọng Hiếu cùng cộng đoàn giáo xứ Sao Mai đã quyết tâm trùng tu lần thứ năm. Công trình được khởi công và đặt viên đá đầu tiên ngày 15.8.2024 và hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ.

Bài: Thái Sương & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top