Giáo xứ Nhân Hòa: Thường huấn Ban Thừa tác viên Lời Chúa - Quý IV

Giáo xứ Nhân Hòa: Thường huấn Ban Thừa tác viên Lời Chúa - Quý IV

Giáo xứ Nhân Hòa: Thường huấn Ban Thừa tác viên Lời Chúa - Quý IV

TGPSG -- Buổi Thường huấn Quý IV của Ban Thừa tác viên Lời Chúa, với chủ đề “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21), do Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ hướng dẫn, đã quy tụ đông đảo các thành viên Ban Thừa tác viên vào lúc 19g00, Thứ Tư ngày 12.11.2025, tại ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ, nơi tràn đầy bầu khí linh thiêng và ơn Chúa Thánh Thần.

Cha Giuse khai triển đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 4,14-21), kể lại khoảnh khắc Đức Giêsu trở về hội đường Nadarét và công bố lời ngôn sứ Isaia:

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn…”

Ngài mời gọi các thừa tác viên chiêm niệm lời tuyên bố ấy như một sứ mạng sống động hôm nay, vì Lời Chúa không chỉ vang vọng nơi hội đường xưa mà còn “ứng nghiệm” trong Giáo Hội, trong từng Thánh lễ và trong tiếng đọc của mỗi người.

Lời Chúa, lời sống động

Nhắc lại bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Chúa nhật Lời Chúa (26.01.2025), Cha Giuse nhấn mạnh:

“Lời Chúa không chỉ để nghe, mà để sống. Lời Chúa không ở quá khứ, mà luôn là hiện tại hôm nay.”

Ngài mời mọi người cảm nhận “sự kinh ngạc” - thái độ nội tâm khi Lời Chúa chạm đến tâm hồn, biến đổi và tái sinh đời sống thiêng liêng, cả nơi người đọc lẫn cộng đoàn. Trong bầu khí cầu nguyện, các thừa tác viên nhìn lại hành trình phục vụ: những lần đứng trước bàn thờ đọc Lời Chúa với niềm tin, nhưng đôi khi còn vội vàng hoặc thiếu chuẩn bị.

Cha Giuse mời gọi mọi người canh tân đời sống nội tâm để tiếng đọc Lời Chúa trở nên sống động, mang ánh sáng, niềm vui và hy vọng đến cộng đoàn. Như Đức Giêsu - Đấng được xức dầu và sai đi loan báo Tin Mừng - mỗi thừa tác viên hôm nay cũng được mời gọi làm cho Lời Chúa hiện diện trong đời sống.

Người thừa tác viên mang Lời Chúa đến đời

Cha Giuse trình bày năm hướng sống Lời cho thừa tác viên dựa trên bài giảng của Đức Thánh Cha. Thừa tác viên được mời gọi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, đọc Lời Chúa bằng lòng trắc ẩn và tinh thần phục vụ. Đồng thời, Lời Chúa mang lại tự do cho những ai đang bị giam cầm, soi sáng lương tâm những người mù và hướng dẫn họ đi theo chân lý. Lời Chúa còn chữa lành và giải thoát người bị áp bức, xua tan sợ hãi và oán hờn, đồng thời khơi nguồn niềm vui, hy vọng và lòng biết ơn khi công bố năm hồng ân của Chúa. Như vậy, mỗi thừa tác viên trở thành kênh sống động để Lời Chúa đi vào đời sống, lan tỏa ánh sáng và tình yêu đến mọi người.

Ngài nhắc nhở rằng thừa tác viên không chỉ đọc Lời Chúa trong phụng vụ, mà còn đưa Lời Chúa vào từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói, để mọi người cảm nhận Thiên Chúa đang hiện diện.

Lời kết: niềm tin và sứ vụ

Trước khi kết thúc, Cha Giuse gợi ý các thành viên chia sẻ và thực hành sứ vụ của mình. Trong tâm tình tạ ơn, các thừa tác viên dâng Mẹ lời Kinh Kính Mừng và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để mỗi lần đọc Lời Chúa trở thành hạt giống sống động gieo vào lòng cộng đoàn:

“Xin cho con biết nói Lời Chúa bằng cả con tim,
để Lời ấy chạm đến tâm hồn người nghe,
và xin cho con biết sống Lời Chúa mỗi ngày,
trong hiệp thông, yêu thương và phục vụ.”

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 118,105)

Buổi Thường huấn kết thúc lúc 20g00, Cha Chánh xứ ban phép lành, chúc bình an và mọi người ra về trong hân hoan và an bình.

Bài và Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top