Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh, mừng Kim Khánh 50 năm thành lập

Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh, mừng Kim Khánh 50 năm thành lập

Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh, mừng Kim Khánh 50 năm thành lập

TGPSG -- “Hãy cậy trông vào Chúa, tín thác nơi Ngài và kiên trì cầu nguyện, đừng bao giờ thất vọng.”

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh điều trên khi chủ tế Thánh lễ khai mạc Năm Thánh và mừng Kim Khánh 50 năm thành lập Giáo xứ Lam Sơn (1976 - 2026). Thánh lễ được cử hành long trọng vào lúc 17g00 ngày 01.01.2026, trong bầu khí sốt sắng và hân hoan của ngày đầu năm mới, tại nhà thờ Lam Sơn.

Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn - Quản hạt Xóm Mới, linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền - Trưởng Ban Truyền thông, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn, các linh mục quê nhà Cầu Chanh và các linh mục khách mời.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ, ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau phần giới thiệu và lời chào mừng của linh mục chánh xứ, linh mục Quản hạt Xóm Mới công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao.

Đức Tổng Giám mục xướng kinh Vinh Danh, cộng đoàn sốt sắng cử hành các phần của Thánh lễ và lắng nghe Lời Chúa.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cậy trông vào Chúa, tín thác nơi Ngài và kiên trì cầu nguyện, đừng bao giờ thất vọng. Bước vào năm mới với niềm hy vọng ấy, mỗi người hãy lấy danh Chúa mà chúc phúc cho nhau.

Ngài chia sẻ với cộng đoàn ba hồng ân mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi đón nhận trong năm mới và Năm Thánh. Trước hết là ơn cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi bước vào năm mới và sống Năm Thánh, người Kitô hữu được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, xác tín rằng Ngài luôn đồng hành và quan phòng, để từ đó sống bình an và vững vàng trong đức tin.

Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì hồng ân cao quý được làm con cái Ngài. Trong Năm Thánh, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở về với căn tính làm con Chúa, một hồng ân nhưng không phát xuất từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, để sống xứng đáng hơn qua đời sống yêu thương, tha thứ và trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa đời.

Cuối cùng, trong ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì được biết Chúa và được sai đi làm thừa sai theo gương Mẹ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, mỗi Kitô hữu được củng cố đức tin và được mời gọi noi gương Mẹ trong lòng tin, sự khiêm nhường và vâng phục, để ra đi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá yêu thương giữa đời thường.

Ngài ước mong: “Trong Năm Thánh hồng ân này, ước gì mỗi người chúng ta biết cậy trông như Đức Maria, sống trọn Tin - Cậy - Mến, và sẵn sàng lên đường làm thừa sai của Chúa, đem yêu thương và hy vọng đến cho mọi người.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục, các linh mục và toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày khai mạc Năm Thánh và mừng Kim Khánh 50 năm thành lập.

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh và mừng Kim Khánh 50 năm thành lập Giáo xứ Lam Sơn khép lại lúc 18g35 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, để lại trong lòng cộng đoàn niềm tri ân sâu xa và sự hiệp thông ấm áp.

Đức Tổng Giám mục Giuse, các linh mục và toàn thể cộng đoàn cùng lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trước cung thánh, như dấu chỉ của niềm vui, tình hiệp nhất và niềm hy vọng cho hành trình đức tin trong Năm Thánh hồng ân.

Nhìn lại hành trình 50 năm thành lập và phát triển, cộng đoàn Giáo xứ Lam Sơn không chỉ trân quý những thành quả hữu hình như ngôi thánh đường, các công trình mục vụ hay các hội đoàn, mà trên hết là đời sống đức tin ngày càng trưởng thành, tinh thần hiệp nhất bền chặt và lòng mến Chúa, yêu người đã được gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa nơi cộng đoàn. 

Thánh lễ không chỉ khép lại một chặng đường 50 năm hồng ân, mà còn mở ra một hành trình mới của niềm tin, sự hiệp nhất và hy vọng nơi cộng đoàn Giáo xứ Lam Sơn.

Bài viết: Maria Nga Phạm & Phêrô Huy Hoàng & Ảnh: Media TGPSG (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top