Giáo xứ Hòa Hưng mừng kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - Bổn mạng ca đoàn

Giáo xứ Hòa Hưng mừng kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - Bổn mạng ca đoàn

TGPSG -- “Thà chết, tôi cam chịu, chứ chẳng bao giờ bỏ đạo tôi đã giữ từ bé đến lớn.” (Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm).

Sáng ngày 11/05/2026, giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng mừng kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, Bổn mạng ca đoàn Matthêu Gẫm.

Thánh lễ cử hành lúc 5g sáng do Linh mục (Lm) Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế, cùng sự đồng tế của Lm Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân.

 

Trong bài giảng, Lm Giuse nhắc cộng đoàn: Chúng ta rất gần gũi với Thánh Matthêu Gẫm. Ngay trên bàn thờ của giáo xứ Hòa Hưng, chúng ta đang lưu giữ thánh tích của vị thánh.

Tiếp đến, Lm đã khắc họa chân dung Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - một giáo dân thầm lặng, dùng chính “chiếc thuyền” của mình để đưa đón các nhà truyền giáo và can đảm hy sinh để minh chứng cho Tin Mừng.

Ngài dùng chiếc thuyền của mình để đưa đón các linh mục, chuyên chở sách đạo và giúp Giáo Hội trong thời cấm cách.

Có người phục vụ Chúa bằng bài giảng. Có người bằng cây viết. Có người bằng đôi tay. Còn Thánh Matthêu Gẫm phục vụ Chúa bằng chiếc thuyền của mình.

Nhắn nhủ các ca viên, Lm Giuse nhấn mạnh: “Chúng ta dâng lên Chúa không chỉ bằng giọng hát, mà bằng cả tấm lòng. Bản hợp xướng hay nhất không nằm ở kỹ thuật, mà ở sự nhiệt thành để làm nên bầu khí sốt sắng cho Thánh lễ.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong niềm hân hoan và tràn đầy ân sủng của Chúa.

Thánh lễ khép lại vào khoảng gần 6 giờ.

Sau Thánh lễ, các linh mục đồng tế đã chụp hình lưu niệm cùng ca đoàn tại cung thánh.

Hiện tại, ca đoàn Matthêu Gẫm đang phục vụ hát lễ vào lúc 6g30 sáng Chúa Nhật hằng tuần tại giáo xứ, tiếp nối tinh thần dấn thân của vị Thánh bổn mạng.

Vài nét về cuộc đời Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm

Ngài sinh năm 1813 tại họ đạo Tắt, làng Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa.
Năm 1833, ngài kết hôn và lập gia đình.

Ngài bị bắt ngày 08-05-1847 trong thời cấm đạo.

Ngày 11-05-1847, ngài bị xử trảm tại pháp trường chợ Da Còm (Chợ Đũi). Thi hài được an táng tại Mật Cật và sau đó được Đức cha Lefèbvre - Ngãi cải táng về nền nhà thờ cũ giáo xứ Chợ Quán.

Ngài được nâng lên hàng chân phước ngày 27-05-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-06-1988.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Josheph Huy
​​​​​​​

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top