Giáo xứ Hòa Hưng: Chuẩn bị mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 80 năm hình thành

Giáo xứ Hòa Hưng: Chuẩn bị mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 80 năm hình thành

Giáo xứ Hòa Hưng: Chuẩn bị mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 80 năm hình thành

TGPSG -- Ngày 01-01-2026, Giáo xứ Hòa Hưng long trọng cử hành lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo xứ. Thánh lễ mừng bổn mạng sẽ do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự.

Việc mừng lễ bổn mạng năm nay càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với dấu mốc đặc biệt của giáo xứ. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ Hòa Hưng, một hành trình dài với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Suốt chặng đường ấy, đời sống đức tin của cộng đoàn luôn được nuôi dưỡng và củng cố dưới sự bảo trợ của Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo xứ.

Đời sống đức tin dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ

Từ khi nhận Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng, lòng sùng kính Đức Mẹ đã trở thành nét nổi bật trong đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng. Những ngày lễ kính Đức Mẹ luôn là những dịp đặc biệt, được cộng đoàn chuẩn bị chu đáo và tham dự cách sốt sắng.

Các cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào chiều Chúa nhật đầu tháng hay trong các dịp đại lễ không chỉ thể hiện lòng yêu mến và thảo hiếu của con cái đối với Mẹ, mà còn góp phần gắn kết cộng đoàn trong tinh thần hiệp thông. Không gian nhà thờ trong những dịp này trở nên trang nghiêm và sinh động hơn, với kiệu Đức Mẹ được trang hoàng cẩn thận, thể hiện sự trân quý và tôn kính.

Trong đời sống thường ngày, nhiều giáo dân cảm nhận sự hiện diện và nâng đỡ của Đức Mẹ qua những biến cố vui buồn của cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Chính từ nền tảng ấy, giáo xứ không ngừng nỗ lực sống đức tin cách cụ thể, noi gương Mẹ Maria trong tinh thần khiêm tốn, lắng nghe và tuân phục thánh ý Thiên Chúa.

Hành trình 80 năm hình thành và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng có dịp nhìn lại hành trình đã qua kể từ khi giáo xứ được hình thành trên mảnh đất Sài Gòn.

Ban đầu, Hòa Hưng là họ nhánh của Giáo xứ Chí Hòa, do linh mục Giuse Phạm Văn Thiên thành lập năm 1946, quy tụ khoảng 50 gia đình với hơn 300 giáo dân và một nhà nguyện nhỏ đơn sơ.

Từ năm 1949 đến 1950, cha Giuse Phạm Văn Thiên đã xây dựng nhà thờ mới bằng vật liệu nhẹ. Giai đoạn 1951-1952, họ Hòa Hưng trực thuộc họ Chợ Đũi.

Đến ngày 24-08-1952, Hòa Hưng chính thức trở thành giáo xứ, dù một số tài liệu ghi nhận mốc thời gian là năm 1953.

Trải qua các thời kỳ, giáo xứ đã được hướng dẫn và chăm sóc bởi các linh mục chánh xứ:
- Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Truyền (1952-1963)
- Linh mục Bênađô Phạm Văn Quy (1963-1984)
- Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm (1984-2022)
- Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng (từ tháng 9-2022 đến nay)

Cách đây 5 năm, dưới thời linh mục Giuse Phạm Bá Lãm, giáo xứ đã cử hành Năm Thánh kỷ niệm 75 năm thành lập, khai mạc vào sáng thứ Bảy ngày 18-12-2021. Dịp này, ngài cũng mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục. Năm Thánh 75 năm giáo xứ được bế mạc vào chiều thứ Bảy ngày 26-11-2022, dưới thời linh mục chánh xứ đương nhiệm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng.

Bước vào tuổi 80 - tiếp tục sứ mạng giữa lòng thành phố

Bước sang tuổi 80, Giáo xứ Hòa Hưng tiếp tục sứ mạng sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thành phố đông đúc, với nhiều thách đố của đời sống hiện đại. Noi gương Đức Maria, mẫu gương khiêm tốn và phục vụ , cộng đoàn giáo xứ được mời gọi củng cố đời sống đức tin, tăng cường tinh thần hiệp nhất và dấn thân trong các hoạt động mục vụ.

Trong niềm tri ân đối với các bậc tiền nhân và những vị mục tử đã âm thầm hy sinh phục vụ qua nhiều thế hệ, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng hướng tới tương lai với quyết tâm tiếp nối truyền thống đức tin, trở nên những chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, trách nhiệm và phục vụ giữa đời.

Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top