Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa vọng 2025

Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa vọng 2025

Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa vọng 2025

TGPSG – “Noi gương Thánh Phanxicô Xaviê, mỗi người được mời gọi trở thành nhà truyền giáo bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ, để Chúa tác động nơi bản thân và nơi những người xung quanh.”

Linh mục Phêrô Phan Khắc Triển, Phó quản hạt Tân Sơn Nhì, đã nhấn mạnh như thế trong bài giảng Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 của giáo hạt, với sự tham dự của khoảng 500 thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, diễn ra tại nhà thờ Phú Trung vào sáng thứ Năm, ngày 04.12.2025.

Khoảng 7g45, các thành viên Hội đồng Mục vụ bắt đầu quy tụ về nhà thờ Phú Trung. Dù thời tiết mưa gió, bầu khí vẫn phấn khởi; sự đón tiếp ân cần của Ban tiếp tân mang lại cảm giác thân tình cho mọi người tham dự.

Lúc 8g00, linh mục Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi, chánh xứ Phú Trung, thân tình chào mừng quý chức hiện diện và giới thiệu đôi nét về giáo xứ: hành trình hình thành, những bước phát triển, cũng như các sinh hoạt mục vụ phản ánh đời sống đức tin và tinh thần loan báo Tin Mừng của cộng đoàn.

Đến 8g15, chương trình tiếp tục với phần học hỏi Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam (công bố ngày 10.10.2025) do linh mục Giuse Lê Hoàng trình bày, với trọng tâm hướng về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài cũng giúp cộng đoàn ôn lại hành trình của Thượng Hội Đồng trong ba năm qua (2022–2025) và mở ra định hướng mới cho giai đoạn 2025–2028 dựa trên Tài liệu Chung kết.

Linh mục Giuse nhấn mạnh rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng luôn là trách nhiệm ưu tiên của Hội Thánh. Sự hiệp thông và tham gia của mọi thành phần Dân Chúa giúp sứ vụ được thực hiện cách hữu hiệu hơn. Trong bối cảnh Hội Thánh Việt Nam hướng tới năm 2033, kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương, đây là thời điểm thuận lợi để nhìn lại hành trình truyền giáo và thôi thúc dấn thân mạnh mẽ hơn nữa.

Chương trình mục vụ ba năm (2025–2028):

2025–2026: Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai - “Anh em là ánh sáng thế gian.”

2026–2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là cộng đoàn thừa sai - “Chúa làm cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.”

2027–2028: Hội Thánh Việt Nam lên đường theo Lệnh Truyền - “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)

Trong Thư chung, Hội đồng Giám mục Việt Nam triển khai chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Mọi Kitô hữu, nhờ Bí tích Rửa tội, được mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá. Chúa Giêsu dạy rằng ánh sáng đức tin phải được chiếu tỏa qua những việc lành để mọi người nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa. Để thực hiện điều đó, các tín hữu được mời gọi nên thánh và kết hợp với Chúa Kitô, nguồn ánh sáng, qua Lời Chúa và Thánh Thể.

Trong năm 2025 -2026, các Giám mục mời gọi tín hữu: cầu nguyện mỗi ngày, siêng năng lãnh nhận các bí tích, đọc và suy niệm Kinh Thánh, sống Lời Chúa trong mọi môi trường. Người Kitô hữu cũng được khích lệ mạnh dạn làm chứng giữa đời thường, sử dụng truyền thông cách lành mạnh và trở nên môn đệ thừa sai ngay trong môi trường kỹ thuật số.

Các linh mục và tu sĩ được kêu gọi đồng hành với giáo dân trong sứ vụ, để nhờ những việc lành chúng ta làm, danh Thiên Chúa được tôn vinh giữa thế gian.

Đến 9g30, linh mục Giuse Lê Hoàng tiếp tục phần giải đáp những thắc mắc liên quan đến đời sống đức tin và các vấn đề gặp gỡ với những người thuộc tôn giáo khác.

Lúc 10g, Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê được cử hành do linh mục Giuse, Hạt trưởng Tân Sơn Nhì, chủ tế; đồng tế với ngài có 18 linh mục trong giáo hạt.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Phêrô Phan Khắc Triển nhấn mạnh đến gương truyền giáo phi thường của Thánh Phanxicô Xaviê, vị được Giáo hội đặt làm bổn mạng của các xứ truyền giáo.
Ngài đã đến nhiều nước châu Á và khao khát loan báo Tin Mừng tại Trung Hoa. Vì mong ước đó, ngài dừng lại ở đảo Thượng Xuyên, gần cửa khẩu Quảng Châu, nhưng tại đây ngài lâm bệnh và qua đời ngày 3.12.1552.

Trong thư gửi thánh Inhaxiô, ngài viết: “Có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo.”

Bài đọc I cũng vang lên lời thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” Và chính Chúa Giêsu truyền dạy: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng.”
Đây cũng là chủ đề được Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh trong năm 2025–2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Lời Chúa “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Mt 16,26) đã đánh động Thánh Phanxicô Xaviê và thôi thúc ngài hiến dâng cả đời cho sứ mạng truyền giáo. Con đường truyền giáo của ngài bắt nguồn từ lòng yêu mến Chúa và các linh hồn; dấu chân ngài còn in đậm tại nhiều vùng Đông Á, nơi rất nhiều người đã nhận biết Chúa.

Noi gương Thánh nhân, mỗi chúng ta được mời gọi lắng nghe Lời Chúa để được Người biến đổi và làm chứng cho Chúa qua đời sống hằng ngày. Đối với Hội đồng Mục vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì, nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm bổn mạng, xin học theo tinh thần của ngài để trở nên nhà truyền giáo bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ, hầu giúp những người chung quanh nhận ra Chúa và đến với Người.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì đại diện cảm ơn linh mục Quản hạt, linh mục chánh xứ Phú Trung, các linh mục và mọi người đã hiệp thông, góp phần làm cho buổi tĩnh huấn diễn ra tốt đẹp và sốt sắng.

Đáp từ, linh mục Quản hạt thông báo một số linh mục thuyên chuyển và những linh mục vừa nhận trách vụ mới trong giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Buổi Tĩnh huấn Mùa Vọng 2025 của giáo hạt Tân Sơn Nhì kết thúc lúc 11g15, trong tâm tình ca ngợi Thánh Phanxicô Xaviê, vị đã phụng sự Chúa hết lòng và khao khát loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Bài: Tiến Hương & Ảnh: Ngọc Thái - Gioan Baotixita Cảnh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top