Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa Chay 2026

Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa Chay 2026

TGPSG -- “Tôi không tìm ý tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai tôi”

Đây là câu lời Chúa mà Linh mục (Lm) Hạt phó Phêrô Phan Khắc Triển nhắc đến trong Thánh lễ đồng tế tạ ơn cầu nguyện cho Giáo hạt Tân Sơn Nhì sau Tĩnh huấn vào thứ Tư, ngày 18/3/2026 tại Giáo xứ Bình Thuận, số 722 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân.

1. Đón tiếp                   

Ngay từ rất sớm, Ban Thường Vụ Giáo xứ Bình Thuận đã tập trung về sân nhà thờ chuẩn bị công tác đón tiếp: Ban Trật Tự hướng dẫn việc gửi xe; Hội Các Bà Mẹ Công Giáo chăm lo khăn, nước và tài liệu học tập cho các tham dự viên; Ban Thường vụ hướng dẫn chỗ ngồi cho tham dự viên.

2. Khai mạc

Sau khi ổn định, Linh mục Phêrô Phan Khắc Triển, Chánh xứ Giáo xứ Bình Thuận, gửi lời chào đến Linh mục Hạt trưởng Giuse Lê Hoàng và toàn thể tham dự viên, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn quý linh mục và quý chức đã hiện diện.

Ngài cũng chia sẻ thao thức mục vụ về thực trạng nhiều giáo dân sinh sống lâu năm tại địa phương nhưng chưa gia nhập giáo xứ, đồng thời mời gọi mọi người tích cực đăng ký và gắn bó với đời sống giáo xứ. Sau đó, ngài chính thức khai mạc buổi tĩnh huấn.

Tiếp đến, Linh mục Hạt trưởng Giuse Lê Hoàng ngỏ lời chào và gặp gỡ các tham dự viên, cách riêng cộng đoàn Giáo xứ Bình Thuận.

3. Học hỏi

Mở đầu phần học hỏi, Linh mục Hạt trưởng nhấn mạnh: “Mùa Chay Thánh là thời gian thuận tiện để mỗi người nhìn lại chính mình.”

Ngài giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2026 do Đức Thánh Cha Lêô XIV công bố ngày 13/2 với chủ đề: “Lắng nghe và ăn chay - Mùa Chay là thời gian hoán cải”. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu bước theo ba con đường cụ thể: lắng nghe – ăn chay – cùng nhau.

3.1. Lắng nghe

- Là thái độ căn bản để xây dựng tương quan.
- Giúp nhận ra tiếng Chúa qua tiếng kêu của người nghèo.
- Lắng nghe Lời Chúa trong phụng vụ giúp ta nhận ra sự thật của đời sống.
- Cần để Thiên Chúa dạy ta biết lắng nghe như chính Người.

3.2. Ăn chay

- Là thanh luyện tâm hồn, mở ra với tình yêu và trách nhiệm.
- Kiêng lời xúc phạm, phán xét, vu khống, nói xấu.
- Sống tử tế và tôn trọng trong gia đình, xã hội và cộng đoàn.
- Là thực hành khổ chế thiết yếu trên hành trình hoán cải.
- Giúp điều chỉnh các ham muốn, khơi dậy khát vọng công lý.
- Dẫn đến đời sống cầu nguyện và trách nhiệm với tha nhân.

3.3. Cùng nhau

- Các giáo xứ, gia đình và hội đoàn được mời gọi bước đi chung trong Mùa Chay.
- Lắng nghe Lời Chúa và ăn chay trở thành nền tảng của đời sống cộng đoàn.
- Xin ơn biết hướng về Thiên Chúa và quan tâm đến những người bé mọn.
- Kiểm soát lời nói để giảm bớt tổn thương.
- Xây dựng cộng đoàn thành dấu chỉ của nền văn minh tình thương.

4. Giải đáp thắc mắc

Trước khi giải đáp thắc mắc, Linh mục Hạt trưởng đã thông báo:

- Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được Tòa Thánh cho phép, trong 5 năm, có thể cử hành nhiều hơn một lần các nghi thức Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh khi cần thiết.
- Trong Lời nguyện chung, sau mỗi ý nguyện, thêm câu: “Chúng ta cùng cầu xin Chúa”, cộng đoàn đáp: “Xin Chúa nhậm lời chúng con”.

Sau đó, những thắc mắc của các tham dự viên về một số vấn đề mục vụ liên quan đến việc lãnh nhận Bí tích trong trường hợp nguy tử, việc rước lễ cho bệnh nhân, tiêu chuẩn phân định, cũng như các quy định liên quan đến phụng vụ như việc đặt di ảnh, tro cốt trong Thánh lễ cầu hồn, hay những thực hành đạo đức tại gia đình... đã được ngài giải đáp một cách thỏa đáng.

Lm Hạt trưởng cũng giải thích lý do không thuận tiện khi tổ chức tĩnh huấn vào ngày thứ Bảy do những giới hạn mục vụ và sinh hoạt chung.

5. Thánh lễ - đỉnh cao của buổi tĩnh huấn

Lúc 10g00, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng hát của ca đoàn Tử Đạo.

Thánh lễ tạ ơn do Lm Hạt trưởng Giuse Lê Hoàng chủ tế. Đồng tế có Lm Hạt phó Phêrô Phan Khắc Triển, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGPSG và các linh mục trong Giáo hạt.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng theo thánh Gioan, Linh mục Phêrô Phan Khắc Triển nhấn mạnh lời Chúa Giêsu:“Ta không tìm ý Ta, nhưng tìm ý Đấng đã sai Ta.” Ngài liên kết với tinh thần Mùa Chay và sứ điệp của Đức Thánh Cha, mời gọi mỗi người sống chay tịnh, hoán cải và nhìn lại đời sống mình.

Ngài nhắc nhở: mỗi người đều có trách nhiệm trong Hội đồng Mục vụ, vì thế cần làm việc theo ý Chúa, tránh chia rẽ do thiếu lắng nghe và thiếu hiệp nhất.

Từ đó, ngài nhấn mạnh:

- Lắng nghe Chúa để biết thánh ý Ngài.
- Đặt Chúa làm trung tâm mọi hoạt động.
- Lắng nghe nhau để xây dựng hiệp nhất.

Ngài mời gọi sống tinh thần Mùa Chay: chay tịnh, sám hối và thay đổi đời sống cho phù hợp với Tin Mừng. Nhắc lại tư tưởng của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:
“Tôi chọn Chúa hay công việc của Chúa”, ngài mời gọi mỗi người biết định hướng nội tâm, yêu mến công việc mình đang phục vụ.

Kết thúc, ngài ước mong mỗi người có thể nói như Chúa Giêsu: “Tôi không tìm ý tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai tôi.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15, sau đó tất cả cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên Giáo xứ Bình Thuận.

Bài: Bích Vân (TGPSG)
Ảnh: Trang Nguyễn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top