Giáo hạt Tân Sơn Nhì thường huấn lần 3 năm 2025
TGPSG -- “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” (Lc 7,47)
Buổi Thường huấn lần 3 năm 2025 của Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo hạt Tân Sơn Nhì được tổ chức lúc 8g30, thứ Năm ngày 18.09.2025 tại giáo xứ Tân Hương, dưới sự chủ tọa của Linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng - Quản hạt Tân Sơn Nhì, cùng sự đồng hành của Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng ban Loan báo Tin Mừng TGP Sài Gòn và Lm Giuse Trần Cao Thăng - Chánh xứ Tân Hương.
Tham dự có khoảng 700 thành viên HĐMV đến từ các giáo xứ trong giáo hạt, bao gồm Ban Thường vụ, Ban điều hành các giáo khu và Ban đại diện các đoàn thể.
I. Đón tiếp
Từ 7g00, Ban trật tự và các đoàn thể giáo xứ Tân Hương đã chu đáo hướng dẫn chỗ để xe; Hội Các Bà mẹ Công giáo hạt Tân Sơn Nhì ân cần trao nước uống, tài liệu và hướng dẫn chỗ ngồi cho tham dự viên.
Mở đầu chương trình, ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐMV giáo hạt - chào mừng Lm Hạt trưởng, các Lm và toàn thể tham dự viên. Sau đó, Lm Giuse, Chánh xứ Tân Hương - có lời chào đầy dí dỏm, tạo bầu khí vui tươi, ấm áp cho buổi thường huấn.
Tiếp đó, Lm Giuse Lê Hoàng tuyên bố khai mạc buổi Thường huấn lần 3 năm 2025 với chủ đề: “Nên Thánh - trong tình yêu của Chúa.”
II. Học hỏi
1. Đề tài: Linh đạo của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ - Sự thánh thiện trong tác vụ và đời sống (Theo Quy chế HĐMV/GX 2017 của TGP Sài Gòn)
Lúc 8g30, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ đề tài, ngài nhấn mạnh:
- Mọi tác vụ trong Hội Thánh đều là tác vụ thánh, vì nhờ Bí tích Thánh Tẩy, mọi Kitô hữu được tham dự vào chức vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Đức Kitô.
- HĐMV/GX cũng là một tác vụ thánh: các thành viên được mời gọi cộng tác với cha xứ trong việc quản trị, tổ chức, điều hành và xây dựng hiệp thông, nhằm kiến tạo một cộng đoàn sống động, yêu thương, phục vụ và loan báo Tin Mừng.
- HĐMV không thay thế hay ngang hàng với cha xứ, nhưng là cộng sự viên, trợ giúp ngài trong việc thi hành chức vụ mục tử. Hội đồng chỉ giữ vai trò tư vấn, cộng tác, nhằm duy trì sự hiệp nhất và thiện ích đức tin cho cộng đoàn.
- Mục tiêu căn bản của HĐMV là tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn, dưới sự lãnh đạo của cha xứ. Đây là trách nhiệm đòi hỏi nhiều hy sinh, cần tinh thần phục vụ vô vị lợi, noi gương Chúa Giêsu - Đấng đến để phục vụ.
- Hoa trái của sự phục vụ: củng cố đức tin, gia tăng công phúc, làm gương sáng cho cộng đoàn; gia đình các thành viên cũng trở thành nơi lan tỏa sự hiệp nhất và yêu thương.
- Các phẩm chất cần có: gương mẫu trong nhân bản và đức tin, sống đạo đức, gắn bó với Chúa, tận tụy vì lợi ích linh hồn, cộng tác và vâng phục cha xứ.
- Cốt lõi linh đạo HĐMV: đời sống cầu nguyện, đặc biệt gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Các thành viên phải cầu nguyện trước, trong và sau khi thi hành nhiệm vụ; tín thác nơi Chúa, để Ngài hướng dẫn và thánh hóa công việc.
Cha kết luận: HĐMV không chỉ là một cơ cấu tổ chức, mà là một tác vụ thánh - một hành trình nên thánh trong chính công việc phục vụ cộng đoàn.
2. Đề tài: Quản trị trong giáo xứ
Lm Giuse Lê Hoàng chia sẻ những điều chính yếu:
- HĐMV/GX ngày càng được mời gọi tham gia tích cực hơn: từ chỗ chỉ nghe lệnh, đến được chỉ dẫn, trợ giúp, và cuối cùng được uỷ thác. Tuy nhiên, quyền tối thượng trong giáo xứ vẫn thuộc về Cha chánh xứ.
- Vấn đề then chốt của quản trị là quản lý tài sản giáo xứ - vốn thuộc về Giáo Hội.
- Theo Giáo luật 1983: Giám mục giáo phận là người quản trị tối cao các tài sản của Giáo Hội địa phương; ngài thiết lập quỹ chung để phục vụ đào tạo, mục vụ, bác ái và điều hành tài chính trong giáo phận.
- Cha chánh xứ là đại diện hợp pháp của giáo xứ, chịu trách nhiệm quản trị tài sản trong mọi vấn đề, phải tuân thủ Giáo luật và quy định của Bản quyền. Cha có thể tham khảo ý kiến HĐMV, nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
- Tài sản, của cải do giáo dân dâng cúng là của lễ thuộc về Giáo Hội. Khi đã dâng cúng, giáo dân không còn quyền can thiệp, định đoạt; việc sử dụng hoàn toàn thuộc trách nhiệm hợp pháp của Cha xứ, trong hiệp thông với Giám mục.
- Về bổng lễ: linh mục có bổn phận dâng lễ theo ý chỉ người xin. Nếu cử hành nhiều Thánh lễ trong ngày, ngài chỉ được hưởng một bổng lễ; các bổng lễ khác phải gửi về Tòa Giám mục để phục vụ quỹ chung, đặc biệt cho việc đào tạo chủng sinh, chăm lo hàng giáo sĩ, mục vụ và bác ái.
- HĐMV có vai trò tham vấn: góp ý trong việc dự toán, giám sát thu chi, hỗ trợ thủ tục; nhưng cha xứ vẫn là người chịu trách nhiệm chính. Khi cha được thuyên chuyển, toàn bộ tài sản phải được bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.
Buổi học hỏi kết thúc lúc 9g45.
III. Thánh lễ
Đỉnh cao của buổi thường huấn là Thánh lễ tạ ơn lúc 10g, do Lm Giuse Lê Hoàng chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Lm Giuse Trần Cao Thăng, cùng khoảng 20 linh mục trong giáo hạt và gần 700 tham dự viên.
Thánh lễ khai mạc với đoàn rước trang nghiêm từ sảnh nhà thờ tiến lên cung thánh.
Lm Giuse Trần Cao Thăng công bố Tin Mừng Lc 7,36-50, trong bài giảng ngài nhấn mạnh: tha thứ và yêu thương là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa trân trọng vì lòng sám hối và tình yêu chân thành. Còn người tự cho mình đạo đức thì dễ rơi vào thái độ tự mãn, thiếu cảm thông.
Cha mời gọi cộng đoàn: hãy khiêm nhường, đừng tự mãn, biết nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin, để cùng nhau tạo nên “thiên đàng tại thế” và bước vào thiên đàng mai sau.
Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc, ông Antôn Phạm Văn Đông - Trưởng ban Điều hành HĐMV giáo hạt - đại diện cộng đoàn cảm ơn các linh mục, tu sĩ, đoàn thể và đặc biệt giáo xứ Tân Hương đã tổ chức chu đáo buổi thường huấn này.
Lm Giuse Lê Hoàng đáp lời, bày tỏ lòng tri ân và mời gọi mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ nhau trong tư tưởng, lời nói và việc làm theo tinh thần Tin Mừng.
Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm - giáo xứ Tân Hương - kết thúc Thánh lễ bằng bài ca: “Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng…” diễn tả tâm tình tín thác vào Thiên Chúa.
Thánh lễ khép lại lúc 11g05 cùng ngày, mọi người ra về trong niềm vui hiệp thông và bình an.
Bài: Viên Dung(TGPSG)
Ảnh: Ngọc Thái & Quốc Việt
bài liên quan mới nhất

- Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh
-
Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa mừng bổn mạng tại giáo xứ Nam Thái ngày 6.9.2025 -
Mừng Lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn Mạng Caritas Giáo Hạt Phú Thọ -
Thiệp mời tham dự Thánh lễ và buổi tọa đàm khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng tháng 9.2025 -
Bản Ghi Nhớ Thường Huấn Linh Mục năm 2025 -
Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025 -
Hành hương tại Nhà thờ Thanh Đa: Ánh sáng Chúa Hiển Dung soi chiếu tương lai đầy hy vọng -
Linh mục giáo hạt Gia Định tĩnh tâm tháng 08-2025 -
Thánh lễ Sai Đi - Các Linh mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023