Gia đình Chăm Sóc Bệnh Nhân liên xứ Sài Gòn cầu nguyện cho các Linh hồn - 2025
TGPSG -- “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.(Ga 6, 40 )
Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân (GĐCSBN) liên xứ Sài Gòn đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn và cầu cho các linh hồn hội viên, ân nhân và thân nhân vào lúc 9giờ30 sáng 13/11/2025, tại nhà nguyện khu A Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) Antôn Nguyễn Chân Hồng (Linh hướng GĐCSBN. Đồng tế với ngài có Lm Phêrô Nguyễn Trọng Quỳnh (Phụ trách miền Sài Gòn) Lm GB Trần Nhật Thanh (phó xứ Tân Thái Sơn và Lm Gioakim Đỗ Bá Thái (phó xứ Nhân Hòa)
Hiệp thông trong Thánh lễ có Thầy Giám tỉnh Giuse Vương Hoài Đức, Thầy Bonaventura Nguyễn Mạnh Hoan -nguyên Đặc trách Gia đình CSNB miền Sài Gòn, Thầy Casimir Nguyễn Đình Nhật, Thầy Phêrô Nguyễn Văn An -Thư ký Tỉnh dòng, Ông Nguyễn Khắc Tuynh, Ban điều hành và các thành viên Ban CSBN liên xứ Sài Gòn và ông Lê Đình Thuyết (nguyên Trưởng ban Điều hành cùng một số bệnh nhân ung thư, tai biến đang lưu trú tại Phòng khám của Dòng.

Buổi lễ gồm 3 phần:
1. Lãnh nhận Bí tích Hòa giải
Trước khi sinh hoạt và nghe huấn từ, một số thành viên đã Xét mình và được Lãnh nhận Bí tích Giải tội do Lm Phêrô Nguyễn Trọng Quỳnh cử hành.
2. Sinh hoạt và nghe huấn từ
Lm Antôn - đặc trách GĐCSBN, hân hoan chào đón các thành viên của 26 giáo xứ miền Sài Gòn đã dành thời gian để quy tụ về tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn.
Kế tiếp Lm Antôn giới thiệu Thầy Giuse Vương Hoài Đức chia sẻ về ý nghĩa và mục đích của buổi họp mặt:
Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa Đồng Nai được gọi là Nhà mẹ của các thành viên trong GĐCSBN tại Việt Nam.
Tinh thần Trợ thế của Thánh Gioan Thiên Chúa đã thúc bách những ông bà và anh chị em gia nhập vào Gia đình Trợ thế để phục vụ ở nhiều giáo xứ: chăm sóc những người bệnh tật, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người di dân, nhất là những người yếu liệt những người đang hấp hối và cả những anh chị em về với Chúa, để giúp cho họ giờ chết được an bình,.
Đây là sứ mạng và Ơn gọi của chúng ta. Khi chăm sóc người bệnh là chúng ta đang chăm sóc cho chính Chúa, đang cùng nhau thực thi sứ mệnh Trợ thế. Chúng ta đang là một gia đình Thánh Gioan Thiên Chúa và điều này đã làm nên Ngày Truyền thống của chúng ta.
Hàng năm cứ vào tháng 11, chúng ta trở về Hội dòng là trở về nguồn cội. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa và đáng trân trọng. Hôm nay chúng ta tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu của chúng ta và các hội viên, các ân nhân đã đi trước chúng ta, đã an nghỉ trong Chúa. Đây là việc làm đầy ý nghĩa. Chúng ta cầu nguyện cho ngày họp mặt của chúng ta hôm nay tràn đầy niềm vui và sự sốt sắng. Ước mong tất cả chúng ta cùng hiệp thông với nhau trong sứ vụ Trợ thế này.
Cuối cùng, Thầy đã thay mặt tất cả anh em trong Hội dòng cảm ơn các hội viên trong Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân miền Sài Gòn. Xin Chúa ban sức khỏe niềm vui và sự bình an cho quý cha các anh chị.
3. Thánh lễ:
Bước vào thánh lễ Lm chủ tế Antôn giới thiệu các linh mục đồng tế và ý lễ: tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban cho từng người, cho gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ; tưởng nhớ, cầu nguyện cho các thành viên trong Ban CSBN đã qua đời, cầu nguyện cho sự hiệp nhất và bình an, cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân
Theo bài Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 6, 36-40), Lm Phêrô Nguyễn Trọng Quỳnh đã chia sẻ:
.png)
- Ngài nói lên tâm tình hân hoan vui sướng được trở về với nhà Dòng, cùng với các hội viên GĐCSBN liên xứ Sài Gòn, hiệp nhất cầu nguyện, dâng Thánh lễ cử hành lễ truyền thống “Báo hiếu và Tri ân” tưởng nhớ những linh hồn: Tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ anh em bạn hữu của chúng ta; những linh hồn hội viên đã từng phục vụ với chúng ta, mà nay đã về với Chúa. Thánh lễ hôm nay không phải chỉ để cầu nguyện báo hiếu tri ân các linh hồn mà chúng ta còn dược mời gọi để làm mới lại chính bản thân mình với hai chiều kích:
+ Sống lòng thương xót của Thiên Chúa nơi những chi thể đau khổ
+ Nên Thánh bằng chính những việc phục vụ của mỗi người chúng ta
- Bài đọc 1: cho thấy ông Gióp đau khổ tột cùng nhưng vẫn một lòng trông cậy nơi Chúa. Niềm cậy tin đó, ông Gióp đã để lại cho chúng ta một cầu nối giữa con người với Thiên Chúa, Đức Giêsu, Đấng đã chịu chết, đã phục sinh và đã lên trời sẽ ban cho chúng ta cũng như các linh hồn sự sống đời đời.
- Khi phục vụ và chăm sóc những người đau yếu bệnh tật, có những lúc chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi, thấy mình bị thiệt thòi, chẳng ai biết… Thế nhưng, chúng ta hãy noi gương ông Gióp biến những đau khổ, những nỗi buồn và những sự vất vả thành niềm vui và niềm hy vọng. Chúng ta hãy nên Thánh bằng những hy sinh, bằng sự vất vả, bằng trái tim biết cảm thông nơi những người đau yếu mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.
- Bài đọc 2: (1Cr15,3) nhắc nhở chúng ta: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta đã và đang là tội nhân chứ không phải là những con người hoàn hảo.” Tình yêu của Chúa thể hiện qua chính con người chúng ta, chúng ta được thánh hóa, được nên Thánh là vì Chúa đã nâng chúng ta lên.
Chính vì thế, khi phục vụ, chúng ta không chỉ chọn những người chúng ta yêu thương; không làm để cho người ta khen, mà vì tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trong lòng mỗi người chúng ta.
- Bài Tin Mừng, Thánh sử Gioan đã cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu đã không quên một ai. Dù chúng ta tội lỗi bất toàn nhưng chúng ta luôn nhận được sự bình an và ân sủng của Chúa, nếu chúng ta xác tín niềm tin vào Chúa mỗi ngày.
Linh mục giảng lễ kết luận: Chúng ta được mời gọi nên Thánh là vì chúng ta đã phục vụ các bệnh nhân. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện cho tất cả mọi người bình an trong Chúa, khi phục vụ những chi thể đau khổ của Chúa. Chúng ta tin rằng trong sứ vụ phục vụ anh em, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa đoái thương và đón nhận chúng ta cùng với các Thánh trên trời và những anh chị em đã cùng phục vụ với chúng ta trong ngày sau hết. Amen ,
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)

Trước khi Linh mục chủ sự ban phép lành, ông Trưởng ban điều hành đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Lm Antôn - Đặc trách GĐCSBN liên xứ Sài Gòn, các linh mục đồng tế, Thầy Giuse - Giám tỉnh dòng, các Cha Bề trên Hội dòng, các thầy Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các thành viên GĐCSBN của 26 giáo xứ thuộc TGP Sài Gòn, đại diện Ban Truyển thông TGP Sài Gòn và giáo xứ Tân Phú và các thành viên đã bằng cách này hay cách khác giúp cho buổi lễ thêm ý nghĩa và sốt sắng.
Đáp từ, Lm Antôn cảm ơn Thầy Giám tỉnh Giuse và các Cha bề trên, các Thầy Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã tạo điều kiện và cộng tác để thánh lễ được hoàn tất tốt đẹp. Ngài cũng cảm ơn các thành viên và khách mời đã đến tham dự thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn cũng những người còn tại thế. Ngài chúc GĐCSBN liên xứ luôn cố gắng theo gương thánh Gioan Thiên Chúa để kiên trì phục vụ cho các bệnh nhân…
Các giáo xứ đã lần lượt chụp hình lưu niệm với các linh mục, tu sĩ.
.png)
.png)

Buổi lễ kết thúc lúc 11giờ cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa giàu lòng Thương xót luôn tha thứ cho con cái của Ngài.
Bài & ảnh: Phương Nga (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Doanh nhân Công giáo
-
Giới Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm hạt Tân Định mừng kính lễ Chúa Kitô Vua - 2025 -
Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm lên đường cứu trợ Miền Trung -
Ban Loan Báo Tin Mừng - Khóa A2 với chuyến đi thực tế tại giáo điểm Rạch Vọp -
Thánh lễ mừng Bổn mạng Gia đình Tận hiến Liên Miền Sài Gòn -
Ban Mục vụ Thánh nhạc thông báo: Hành hương Năm Thánh 2025 -
Thiếu nhi Thánh Thể hạt Phú Thọ: khai giảng khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 1- 2025 -
Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận: Cuộc thi đố vui Kinh Thánh 2025 -
Một tinh thần, một tình bạn - Hội nghị lần thứ 23 của phong trào Cursillos Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Manila
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023