Điểm lại các sự kiện trong tháng 12 năm 2018

Điểm lại các sự kiện trong tháng 12 năm 2018

WGPSG -- “Noen đã về rồi
Trời mây mù giăng lối
Thế giới còn tăm tối
Sao không tìm Chúa Con: Giêsu?...”

Đoạn cuối bài thơ "Đêm Đông" của Linh mục Nguyễn Hưng Lợi là một câu hỏi chưa có câu trả lời trong mùa mừng Chúa Giáng sinh năm nay.

Ngày 18.12, Tòa Thánh công bố: nhà báo Andrea Tornielli đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông, và nhà báo Andrea Monda được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tờ “Osservatore Romano”.

Sáng 18.12, phái đoàn Toà Thánh đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phái đoàn gồm có: Đức ông Antoine Camilleri - Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Francis Cao và Linh mục Agostino Han Huyntaek.

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức nhận sứ vụ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 10g thứ Ba 18.12.

Vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Bảy 22.12, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:

– ĐTC đã bổ nhiệm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, P.S.S., Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục chính toà giáo phận Vinh.

– Đồng thời, ĐTC đã thiết lập Giáo phận mới Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh, và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., cho đến nay là Giám mục giáo phận Vinh, làm Giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh.

Giáo hội toàn cầu    

1/   Tìm xem đạo Khổng đã giúp cho sự hiểu biết về Giáo hội và sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội như thế nào, đặc biệt ở châu Á: đó là mục tiêu của cuộc Hội thảo quy tụ các học giả về đạo Khổng tổ chức tại Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo (CIAM) ở Roma từ ngày 3 đến 8.12. (xem bài)

2/ Hàng ngàn di dân Trung Mỹ hy vọng được hưởng quy chế tị nạn ở Hoa Kỳ hiện đang ở Tijuana, Mexico thấy rằng thực tế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Một số người đến xin tạm trú tại Casa del Migrante (Ngôi nhà Di dân) do các cha Dòng Scalabrini điều hành. (xem bài)

3/ Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng y (ĐHY) Luis Antonio Tagle mời gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ người thiểu số Hồi giáo Rohingya đang tạm lánh ở Bangladesh. ĐHY Tagle đã đưa ra lời kêu gọi trên sau khi viếng thăm trại tị nạn Kutupalong trong chuyến thăm 2 ngày tại Bangladesh vào ngày 3 và 4.12. (xem bài)

4/ Đức Hồng y Thomas Aquinas Manyo Maeda, Tổng Giám mục Osaka đã dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Nhật Bản đến Philippines từ ngày 8-10.12, nhân kỷ niệm 60 năm nhà thờ Chánh tòa Manila được đại tu sau chiến tranh, với hy vọng thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia. (xem bài)

 

5/ Hôm thứ Hai 10.12, Hội đồng Hồng y Tư vấn đã bắt đầu nhóm họp khoá thứ 27 cùng với sự tham dự của ĐTC. (xem bài)

6/ Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đã có hai bài phát biểu tại Hội nghị liên chính phủ kéo dài hai ngày về vấn đề Di cư, đang diễn ra tại thành phố Marrakesh, Maroc để thông qua Hiệp ước Toàn cầu về Di cư an toàn, trật tự và thông thường. (xem bài)

7/ Kể từ triều đại của ĐTC Bênêđictô XVI, Vatican luôn tổ chức Thánh lễ đặc biệt trong ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, 12.12 hằng năm. ĐTC Phanxicô đã tiếp nối truyền thống này từ năm 2014. (xem bài)

8/ Ngày 18.12, Tòa Thánh công bố: nhà báo Andrea Tornielli đã được ĐTC bổ nhiệm làm Giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông, và nhà báo Andrea Monda được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tờ “Osservatore Romano”.  Ông Tornielli, 54 tuổi, là một nhà báo nổi tiếng, đặc biệt chuyên viết về Vatican trong hơn 20 năm qua. Ông Tornielli cũng là người thành lập trang blog “Sacri Palazzi”, nơi cung cấp thông tin chuyên sâu về Vatican. Ông đã có 50 tựa sách được xuất bản, nổi bật là những ấn phẩm về lịch sử Giáo hội. (xem thêm)

9/ Sau một tuần tham dự khóa “Hội Thảo về Huấn Luyện và gặp gỡ Đối Thoại giữa Kitô giáo và Phật giáo” (Christian-Buddhist Dialogue Encounter and Formation Seminar), sáng ngày 17.12, sáu anh em Phan Sinh Việt Nam đã lên đường trở về Việt Nam bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa. (xem bài)

10/ Trong cuộc họp báo sáng ngày 18.12, ĐHY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, cùng với Đức ông Tổng Thư ký của Bộ, Bruno Marie Duffé, đã công bố sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 52 cử hành vào thứ Ba 1-1-2019 sắp tới với chủ đề là: “Chính trị tốt phục vụ hòa bình”. Dưới đây là toàn văn sứ điệp. (xem bài)

11/ ĐTC rất đau buồn khi hay tin vụ đánh bom mới đây gần Giza. Trong khi lên án hành vi vô nghĩa lý và tàn bạo này, Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cho những người bị thương và các nhân viên cứu cấp quảng đại đến cứu giúp. Trong niềm tin tưởng tất cả mọi người đã hoạt động để khắc phục bạo lực trong tình liên đới và an bình, ĐTC khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên Ai Cập và toàn dân. (xem bài)

12/ Caritas quốc tế đang hướng về Indonesia, chung tay giúp đỡ các nạn nhân của trận sóng thần xảy ra vào ngày 22.12, khiến gần 400 người thiệt mạng và khoảng 1500 người bị thương. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên vì vẫn còn nhiều người mất tích. (xem bài)

13/ Lúc 12 giờ trưa Lễ Giáng Sinh 25.12, ĐTC đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. (xem bài)

Giáo hội Việt Nam    

1/ Sáng ngày 03.12 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ tế Thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, kỷ niệm ngày Đức Hồng y thụ phong Giám mục. (xem bài)

 

2/ Lúc 18 giờ tối ngày 4.12, tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, Đức Tổng Giám mục tân cử Giuse Vũ Văn Thiên đã dâng Thánh lễ tạ ơn cùng gia đình giáo phận, với sự hiện diện của linh mục đoàn, đông đảo quý tu sĩ, chủng sinh và khoảng 2 ngàn tín hữu đến từ nhiều giáo xứ. (xem bài)

3/ Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức nhận sứ vụ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 10g thứ Ba 18.12. (xem bài)
 

 

4/ Sáng 18 tháng 12 năm 2018, phái đoàn Toà Thánh đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phái đoàn gồm có: Đức ông Antoine Camilleri - Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Francis Cao và Linh mục Agostino Han Huyntaek. (xem bài)

 

5/ Vì giấy thi công số 6546/GP-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố do Ông Ngô Hải Đường ký ngày 29.6.2017 chỉ có hiệu lực đến ngày 14.6.2020, nhưng các đối tác chuyên về trùng tu bên châu Âu, sau khi tính toán cẩn thận, đã đề nghị Toà Tổng Giám Mục xin Chính quyền thành phố cho phép kéo dài việc trùng tu đến cuối năm 2023. (xem bài)

6/ “Đêm Thánh - Đêm Hồng Ân Cứu Rỗi” là chủ đề của Đêm Thánh ca Giáng sinh diễn ra vào tối ngày 21.12.2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. (xem bài)

 

 

 

7/ Vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Bảy 22.12, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:

– ĐTC đã bổ nhiệm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, P.S.S., Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục chính toà giáo phận Vinh

– Đồng thời, ĐTC đã thiết lập Giáo phận mới Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh, và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., cho đến nay là Giám mục giáo phận Vinh, làm Giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh. (xem bài)

8/ Lễ hội Giáng Sinh dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Caritas TGP tổ chức, diễn ra từ 12g00 đến 19g00 thứ Bảy, ngày 22.12 tại TTMV TGP.  (xem bài)

 

 

9/ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2018 đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trên khắp đất nước Việt Nam. (xem bài)

10/ Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên.

 Trong thực tế, chúng ta rất thường nghĩ rằng các giám mục, linh mục hay tu sĩ mới là người làm nhiệm vụ Đồng hành với con người. Thực ra, không phải như vậy, vì nơi chốn đầu tiên ta được đồng hành là gia đình. Chính mẹ/cha, và đôi khi là ông/bà, là người đầu tiên đã nắm tay dẫn đưa ta đến nhà thờ dự lễ, dạy ta biết yêu kính Chúa, biết Hội Thánh, biết đức tin cho ánh sáng soi dẫn bước chân ta đi vào cuộc đời. (xem bài)

Tâm tình cuối tháng 

Đoạn cuối sứ điệp Giáng Sinh của ĐTC: Tôi cũng mong ước nhớ đến tất cả những người đã chịu những hình thức thực dân ý thức hệ, văn hoá và kinh tế. Họ đang phải chứng kiến tự do và căn tính của họ bị chà đạp, và đang đau khổ vì đói kém và thiếu đi sự chăm sóc giáo dục và sức khoẻ.

Tôi nghĩ đặc biệt đến những anh chị em mừng Sinh Nhật Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, nếu không nói là bị chống đối, đặc biệt nơi Kitô giáo là thiểu số, thường bị tổn thương và không được mong đợi. Xin Chúa ban cho họ, và tất cả những nhóm thiểu số, sống trong bình an và các quyền của họ được nhìn nhận, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.

Xin Hài Nhi bé nhỏ và chịu giá lạnh mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay nơi máng cỏ bảo vệ tất cả trẻ em trên trái đất và tất cả những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương và bị loại trừ. Xin cho tất cả chúng ta đón nhận hoà bình và được an ủi từ cuộc sinh hạ của Đấng Cứu Thế, và cảm nhận mình được tình yêu thương của Cha trên trời, được nhìn thấy nhau và sống với nhau như anh chị em!

Nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa ban ơn hiểu biết cho nhân loại chúng con, đặc biệt là các vị lãnh đạo các quốc gia, để chúng con biết đối xử với nhau như anh em cùng một Cha trên trời, hầu cho thế giới luôn được sống trong bình an. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top