Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Tân Sơn Nhì

Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Tân Sơn Nhì

Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Tân Sơn Nhì

TGPSG -- “Những người hành hương của hy vọng” là chủ đề Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì (TSN) TGPSG, được diễn ra từ 12g30 đến 21g ngày 23-8-2025, tại giáo xứ Phú Trung, địa chỉ 1434 Bảy Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình. TP HCM.

Tham dự gồm có: khoảng 1000 tham dự viên, là những Huynh trưởng, Hiệp sĩ và Nghĩa sĩ, của 19 giáo xứ và 2 giáo họ, trong giáo hạt TSN.

Bên cạnh đó còn có quý linh mục: Tuyên Úy Hiệp Đoàn cũng là Trưởng Ban tổ chức (BTC) Lm Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc; hai Phó BTC: Lm Giuse Đào Tiến Việt và Giuse Trần Anh Tú; Lm Giuse Trần Hải Giang - Tuyên Úy TNTT GX Phanxicô Xaviê.  

Về phiá Ban Điều hành: Ủy viên Hiệp đoàn TSN gồm các Trưởng: Trưởng Hiệp Đoàn và cũng là Trưởng BTC Giuse Trần Phạm Quốc Huy; Trưởng ban trực Giuse Vũ Hồng Sơn. Các anh chị Huynh trưởng (HT) điều hành các Ban: Sinh hoạt (Hội Thao), Truyền thông, Văn nghệ, Kỹ thuật, Phụng vụ, SH Đố vui, Quản lý, Khánh tiết, Y tế, Môi trường; các HT thuộc BTV/BĐH của cụm hạt và các Trợ Uý, HT - GLV, và Dự trưởng của các giáo xứ.  

Khách mời: Trưởng Micae Nguyễn Quang Minh, Hiệp đoàn Trưởng Hiệp đoàn Gia Định; Trưởng Maria Nguyễn Thị Liên Phương, Hiệp đoàn Trưởng và BĐH Hiệp đoàn Phú Thọ; Trưởng BĐH Hiệp đoàn Maria Nguyễn Thanh Tâm,

Huấn luyện viên: Trưởng Têrêsa Phạm Tường Yến Vi và Trưởng Phaolô Trần Quốc Việt.

Chương trình Đại hội gồm 3 phần: Khai mạc & sinh hoạt, Thánh lễ và văn nghệ.

Phần I: Khai mạc và sinh hoạt:

Khai mạc

Lúc 13giờ, Lm Phêrô Giuse Maria - Tuyên Úy Hiệp đoàn đã chủ sự Nghi thức chào cờ, khai mạc Đại hội, được diễn ra trang nghiêm.

Lm Phêrô Giuse Maria đã có câu chuyện dưới cờ. Ngài nhắc nhớ các Trưởng: “Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng quan tâm, và mời gọi các giáo xứ trong giáo phận đều phải thành lập, để giúp các em thiếu nhi được thăng tiến trong đời sống đức tin. Phong trào này đã được tái lập, đối với Hiệp đoàn hạt TSN đã được thành lập 20 năm. Năm nay, Đại hội được tổ chức trong dịp lễ bổn mạng Đức Maria Nữ Vương và trong Năm Thánh, với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa ban tràn đầy ơn cho tất cả mọi người, cách riêng cho Đại hội được thành công tốt đẹp.” Và Lm Phêrô Giuse Maria tuyên bố Đại hội chính thức được khai mạc.

Ngay sau đó, bài múa khai mạc Đại hội “Hành khúc hy vọng” thật trẻ trung rộn ràng, cùng với sự hưởng ứng đầy khí thế của tham dự viên, quên đi cái nắng nóng nơi khán đài, tại sân trước nhà thờ.

Lm Giuse Trần Hải Giang cũng đã có lời chào đến tất cả quý cha và các tham dự viên. Ngài nhận thấy các tham dự viên đã thể hiện sự nhiệt huyết, tràn đầy sức sống của Chúa Giêsu Thánh Thể đang tuôn trào nơi Đại hội này, và hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết này vẫn tiếp tục truyền đến những người chúng ta gặp gỡ trong Năm Thánh Hy vọng này. Kết lời, ngài chúc mừng Đại hội được bình an, vui tươi và tràn đầy ơn Thánh.

Sau đó, các Lm đã ban phép lành cho các tham dự viên.

Sinh hoạt

Lúc 13g30, các xứ đoàn trong hạt được chia ra làm 3 nhóm (mỗi nhóm có 6 hoặc 7 Xứ đoàn). Mỗi nhóm được phát Phiếu Thông hành, sẽ trải qua 3 Trạm thi đua: Kỹ năng chuyên môn (tại sân bên trái nhà thờ) - Hội thao (sân trước nhà thờ) - Đố vui (trong Hoa viên).

Tại các trạm sinh hoạt, các nhóm trải qua rất nhiều trò chơi sinh động, trí tuệ, cùng với những bài hát, điệu múa và tràng pháo tay kèm với nụ cười ngây ngất dành cho nhau. Các nhóm cũng đã thể hiện rực lửa hào khí, tranh tài nhưng không ganh đua, cùng nhau gom góp tất cả những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo trong TNTT để thực hiện những đề tài mà BTC đưa ra.

Lúc 15g, các tham dự viên kết thúc phần sinh hoạt, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, trước khi bước vào phần Thánh lễ

Phần II - Thánh lễ

Thánh lễ, đỉnh cao của Đại hội, lúc 15g30, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Nữ Vương, cũng là Thánh lễ tạ ơn Chúa nhân ngày lễ bổn mạng, và kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp đoàn Nữ Vương Hòa Bình.

Thánh lễ do Lm Giuse Lê Hoàng, Trưởng hạt TSN, chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Phêrô Giuse Maria và 7 Linh mục trong giáo hạt TSN.  

Dâng Thánh lễ này, cộng đoàn cầu nguyện cho Cố Lm Maximô Ngô Vĩnh Hy, Tuyên Úy đầu tiên của Hiệp Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, người xây dựng nền móng cho sự phát triển của Hiệp Đoàn đến nay. Hành trình đầy ân sủng để củng cố và định hướng cho công cuộc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người đang phục vụ trong Hiệp đoàn và các ân nhân.

Lm Giuse nhấn mạnh: “Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo, để sống niềm hy vọng cậy trông vào Chúa, xin dâng Hiệp đoàn trong tay Mẹ, để được gìn giữ, và chở che.”

Trong bài giảng, Lm Phêrô Giuse Maria mở đầu bài giảng với lời chào của Sứ Thần: “Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà.” Ngài muốn nhấn mạnh đến những đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria: (1) Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, (2) Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, (3) Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và (4) Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức Thánh Cha Piô XII đã long trọng đội triều thiên lên tượng Đức Trinh Nữ là: ”Sự cứu rỗi của dân thành Rôma và toàn thế giới” - tước hiệu Đức Maria Nữ Vương.

Cuộc đời của Đức Mẹ luôn trung thành tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha, được tràn ngập ân sủng của Chúa Thánh Thần và luôn gắn bó với Đức Giêsu trong mọi biến cố của cuộc đời trần thế: từ lúc sinh ra, rao giảng và dưới chân thập giá, sống lại và lên trời.

Đức Mẹ luôn quan tâm đến chúng ta, như trong Tiệc cưới Cana. Mẹ hiện ra tại Fatima, nhắn nhủ 3 mệnh lệnh: Cải thiện đời sống - Tôn sùng Mẫu tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi. Để nhờ đó có thể được hưởng hạnh phúc Thiên đàng.

Trong ngày Lễ hôm nay, nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, xin Chúa ban cho tất cả chúng ta; xin Chúa cũng ban cho các linh mục còn sống cũng như đã qua đời, các cựu Huynh trưởng, và tất cả những người đã giúp cho Hiệp đoàn được phát triển cho đến nay.

Cuối lễ, Lm Giuse Quản hạt TSN đã cảm ơn các linh mục GX Phú Trung, các linh mục của Hiệp đoàn, các Trưởng trong Hiệp đoàn đã góp phần tổ chức ngày Lễ kỷ niệm này.

Trưởng Hiệp Đoàn đã đại diện có lời tri ân đến từng linh mục, từng người đã giúp cho việc tổ chức Đại hội và Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Sau cùng, các đại diện đã trao những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân đến 3 vị linh mục.

Thánh lễ kết thúc lúc 16giờ30 trong lời ca ngợi Đức Maria Nữ Vương đầy ơn phúc. Sau đó, các Trưởng, các Xứ đoàn đã chụp hình lưu niệm với các linh mục.

Từ 17g đến 18g30: giải lao, dùng cơm tối và chuẩn bị cho chương trình văn nghệ.

Phần III - Văn nghệ

Lúc 19g, Chương trình văn nghệ được bắt đầu. Hai MC Chí Tài và Ái Vi đã dẫn dắt xuyên suốt chương trình Văn nghệ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp đoàn Nữ Vương Hòa Bình giáo hạt TSN, trong bầu khí vui tươi, hào hứng, sôi động và đầy ý nghĩa theo chủ đề Đại hội.

20 năm là một hành trình dài đầy khó khăn thử thách, nhưng cũng ngập tràn ân sủng của Thiên Chúa, cùng với những sự sẻ chia yêu thương huynh đệ, hiệp nhất cùng nhau góp sức xây dựng Hiệp đoàn - nơi đáng tự hào và mang tâm tình tri ân sâu sắc đến các vị đã góp phần xây dựng và phát triển Hiệp đoàn cho đến ngày hôm nay.

Đêm văn nghệ hôm nay, tình huynh đệ trong Hiệp đoàn càng thắt chặt hơn nữa khi mọi người cùng hòa nhịp trong những nụ cười, những điệu múa, những giai điệu sinh động, đầy ý nghĩa; lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời khi bước trên hành trình sống niềm Tin-Cậy-Mến; viết tiếp trang sử thiêng liêng sau 20 năm thành lập.

Hiệp đoàn hân hoan có sự hiện diện của Lm Tuyên Úy Hiệp đoàn Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, Lm phó xứ Phú Trung Giuse Trần Anh Tú, khách mời và các xứ đoàn trong giáo hạt TSN.

Lm Tuyên Úy Hiệp đoàn có lời chúc cho buổi văn nghệ: “đông vui, ấm áp và nhiệt huyết”; riêng Lm phó xứ Phú Trung bày tỏ niềm vui khi được chào đón Hiệp đoàn đến với GX Phú Trung, ngài chúc mọi người được nhiệt huyết, cháy hết mình trong đêm văn nghệ này, ước mong ngọn lửa được bừng cháy, lan tỏa đến các em thiếu nhi và cho đến ngày Chúa đến. Đêm văn nghệ được tuyên bố khai mạc trong tiếng vỗ tay phấn khởi của hàng ngàn tham dự viên.

Đại diện BĐH Hiệp đoàn có lời cảm ơn, và trao tặng bó hoa tươi thắm đến quý cha GX Phú Trung, và Lm Tuyên Úy.

Hiệp đoàn ngỏ lời cảm ơn Lm Nhạc sĩ Giang Tâm đã sáng tác cho Hiệp hội bài “Dưới tà áo Trinh Vương” khi hát khai mạc Đêm văn nghệ. Tiếp tục với lời cảm ơn kèm gởi món quà tri ân đến Trưởng Giuse Cao Bửu Lộc, đã sáng tác bài hát khai mạc Đại Hội: “Hoan ca Trinh Nữ Vương”.

Anh ước mong điều anh gởi gắm trong bài hát đó luôn được hiện thực, và cầu mong mọi người luôn nhiệt huyết cố gắng vươn cao trong cuộc sống, và trong phục vụ.

Văn nghệ gồm 2 phần:

Phần I - Bước đi trong hy vọng:

gồm 5 tiết mục do 5 Xứ đoàn trình bày.

Phần II - Lan tỏa, hành trình của tình yêu:

Gồm 7 tiết mục do 6 Xứ đoàn trình bày.

Các tiết mục đã diễn ra sôi động, hào hứng, nhiệt huyết và nhiều ý nghĩa: vững bước trong sứ vụ ra đi đến vùng ngoại biên loan báo Tin Mừng, sống theo gương các Thánh, và sống Năm Thánh hy vọng.  

Các Trưởng được BTC phát cho các que phát sáng, tạo hiệu ứng giúp tăng thêm bầu khí nhiệt huyết, Ngoài ra, xen kẽ 2 phần này có tiết mục rút thăm trúng thưởng, 50 phẩn quà đem lại hy vọng cho người mong đợi, cũng như vỡ òa niềm vui nơi những người may mắn.

BTC cũng đã trao kỷ niệm chương cho tất cả các Xứ đoàn tham dự Đại hội, cho Ban Điều hành Hiệp đoàn Nữ Vương Hòa Bình, và các linh mục.

Phát thưởng

Trước khi kết thúc phần văn nghệ, đại diện các giáo xứ lên sân khấu nhận phiếu bình chọn tiết mục được yêu thích nhất của giáo xứ khác.

Kết quả thi đua

Giải thưởng tiết mục văn nghệ:

  • Tiết mục ấn tượng nhất - GX Nhân Hòa.
  • Tiết mục được yêu thích nhất - GX Tân Phú.
  • Tiết mục xuất sắc nhất - GX Tân Thái Sơn

Các giải thưởng thi đua:

  1. Giải Thể thao Cầu lông:

Giải nhất đôi nam: GX Phú Trung

Giải nhất đôi nữ: GX Bình Thuận.

  1. Giải sáng tác cử điệu:
  • Hành Hương: GX Tân Việt.
  • Hy vọng: đồng hạng nhất, GX Bình Thuận & Gò Mây (Video có lượt tương tác nhiều nhất).
  1. Giải Video giới thiệu Xứ đoàn: GX Phanxicô Xavie
  2. Giải thiết kế Logo: Trưởng Giuse Trần Thiên An, GX Tân Việt.

Các linh mục đã trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thứ hạng cao nhất.

Lễ Bế mạc

Kết thúc Chương trình văn nghệ lúc 20giờ30, các linh mục và một số Trưởng tiến lên sân khấu, Lm Tuyên Úy chủ sự Nghi thức hạ cờ. Sau đó, ngài đã cầu nguyện, và ban phép lành cho những người tham dự. Ngài tuyên bố bế mạc Đại hội và hẹn đại hội năm sau cùng góp mặt.

Các tham dự viên ra về lúc 21giờ, dẫu mệt mỏi về thể lý, nhưng tinh thần phấn chấn, được thêm nhiều năng lượng tích cực, và mang tâm tình tạ ơn Chúa của “Những người hành hương của hy vọng”, cùng nhủ lòng “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh dạn lên, can đảm lên nào!” (Tv 27,14)

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top