Ủng hộ 300,000 USD cho nạn nhân thảm họa tràn dầu
Chiến dịch công giáo hỗ trợ và phát triển con người - dấu chỉ tình yêu Chúa Kitô
WGPSG/ZENIT -- ST. PETERSBURG, Florida, JUNE 15, 2010 - Chiến dịch công giáo hỗ trợ và phát triển con người thuộc chương trình chống đói nghèo của các Giám mục Hoa Kỳ vừa trao tặng 300,000 đô la Mỹ cho nạn nhân thảm họa tràn dầu gần đây tại Deepwater Horizon vịnh Mexico, bang Louisiana, nước Mỹ.
Vụ nổ tràn dầu dàn khoan Deepwater Horizon đã làm chết 11 người, và 17 người bị thương.
Đây là vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Công ty BP, tập đoàn đa quốc gia thuê dàn khoan Deepwater, phải chịu trách nhiệm chính về thảm họa này, mặc dù họ phản đối về sự buộc tội trên.
Theo ước tính, ngành công nghiệp thủy hải sản chịu thất thoát khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ từ thảm họa này.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho hay, Tiểu ban chiến dịch công giáo hỗ trợ và phát triển con người đồng ý lập quỹ hỗ trợ những người dân có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng của vụ tràn dầu.
Chủ tịch tiểu ban, Đức cha Roger Morin, Giám mục giáo phận Biloxi, bang Mississippi, khẳng định: “ thảm họa tràn dâù đã gây thiệt hại trầm trọng về con người, môi trường và kinh tế.”
Ngài cũng chia sẽ với các nạn nhân rằng: “Là một giáo hội, chúng tôi thương tiếc cho sự mất mát, và cầu nguyện cho mọi người đang trong cơn nguy nan này.”
Bên cạnh sự trợ về giúp tài chính, Giáo hội cũng cần thực hiện những công việc cụ thể giúp các cộng đồng này tự vượt qua. Đây chính là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng nhất của Chiến dịch công giáo hỗ trợ và phát triển con người. Quỹ trợ giúp được sử dụng để giúp người dân và cộng đồng nơi đây giải quyết các vấn đề hiện tại.
Tổng giám mục Gregory Aymond bang New Orleans bày tỏ lòng biết ơn của giáo dân mình đối với hành động hảo tâm của Chiến dịch công giáo hỗ trợ và phát triển con người qua việc trợ giúp, cổ vũ tinh thần và làm niềm hy vọng cho cộng đồng ngư dân nơi đây.
Chiến dịch này khuyến khích Giáo hội công giáo tiếp tục làm dấu chỉ của tình yêu Chúa Ki-tô; và món quà này sẽ mang lại niềm hy vọng và sự ổn định cho các gia đình lao động nghèo khổ chịu ảnh hưởng bởi thảm họa tràn dầu.
bài liên quan mới nhất
- Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình
-
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy niệm “Về sự suy xét” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Thánh Bênađô - Nhà hiện thực” -
Bệnh viện Nhi đồng Vatican xếp hạng 6 thế giới
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y