Trường đào tạo Thừa sai đầu tiên ở Hàn quốc
WHĐ (21.03.2012) / CBCK – Ngày 07 tháng Ba 2012, Trường đào tạo Thừa sai đầu tiên của Giáo hội Công giáo Hàn quốc đã khai giảng tại Trung tâm Hội Thừa sai Hàn Quốc (KMS). Đây là kết quả sự hợp tác của KMS với Ủy ban Chăm sóc mục vụ cho người Hàn Quốc sống ở nước ngoài thuộc Hội đồng Giám mục Hàn quốc.
Trường đào tạo Thừa sai có mục đích đào tạo các nhà truyền giáo ở nước ngoài có khả năng và huấn luyện những ai quan tâm đến nhiệm vụ truyền giáo ở nước ngoài, gồm cả các linh mục triều và dòng. Chương trình gồm 4 học kỳ (khóa học kéo dài 32 tuần) sẽ giúp các ứng viên, đặc biệt là các giáo dân nhận thức rõ hơn hơn về tầm quan trọng của sứ vụ truyền giáo ở nước ngoài và chuẩn bị chu đáo cho ơn gọi của mình.
Tại Thánh lễ khai mạc chương trình này, Đức giám mục Gioan Baotixita Jung Shin-chul –Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc mục vụ cho người Hàn Quốc sống ở nước ngoài– cho biết: “Truyền giáo ở nước ngoài là trung thành với lời Chúa Các con hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Ngài nói thêm: “Tôi hy vọng Trường đào tạo Thừa sai này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của truyền giáo ở nước ngoài và khuyến khích tinh thần truyền giáo nơi giáo dân”.
Khóa học đầu tiên của Trường đào tạo Thừa sai mới chỉ có 4 học viên: hai nữ tu, một linh mục và một giáo dân. Họ sẽ học về truyền giáo học, lịch sử Giáo Hội, văn hóa và thần học vào thứ Tư hằng tuần tại Trung tâm KMS.
KMS thành lập năm 1975, hiện có 64 thành viên.
(Theo CBCK, 19-03-2012)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y