Tòa Thánh Vatican ủng hộ Đức giám mục Tađêô Mã Đạt Khâm
WHĐ (14.12.2012) – Về quyết định của cơ quan mạo nhận là Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc và Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, thu hồi lệnh “phê chuẩn” đối với Đức giám mục Tađêô Mã Đạt Khâm (được tấn phong ngày 7 tháng Bảy 2012), Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Thư ký Bộ Truyền giáo, xác định rõ rằng trong Giáo hội Công giáo, các Hội đồng Giám mục không có quyền bổ nhiệm hoặc phê chuẩn, cũng như cách chức hoặc xử phạt một giám mục.
Hơn nữa, cơ quan mạo nhận là Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc lại càng không thể làm như vậy, vì cơ quan này không hề được Tòa Thánh thừa nhận. Do đó, Đức giám mục Mã Đạt Khâm vẫn là giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải. Vì thế biện pháp trên đây (của cơ quan này) không có bất kỳ giá trị pháp lý nào về phía Giáo hội và còn gây ra sự chia rẽ không cần thiết ở trong nước.
Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy nói rõ rằng Đức giám mục Mã Đạt Khâm đã cư xử một cách đáng ca ngợi về lòng trung thành với Giáo hội và đã bày tỏ tình yêu chân thành với tổ quốc. Đức hồng Y Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức giám mục Mã trong bài phát biểu mới đây của ngài trên tạp chí Tripod của Hong Kong, số 167.
Nhiều tín hữu Công giáo trên khắp thế giới đã gửi thư đến Bộ Truyền giáo và lấy làm tiếc về điều bất công do “Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc” và Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc gây ra. Bất công này diễn ra trong Năm Đức Tin nên càng gây thêm đau buồn cho sự hiệp thông và kỷ luật của Giáo hội Công giáo.
Cuối cùng, Bộ Truyền giáo mời gọi người Công giáo tại các giáo phận hiệp thông cầu nguyện để chia sẻ cảnh ngộ trắc trở của Đức cha Tađêô và của những người ở Trung Quốc đang sống trong hoàn cảnh tương tự. Để thể hiện việc này, có thể thêm ý cầu nguyện trên đây khi cử hành Thánh lễ.
(Vatican Radio, 13-12-2012)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y