Tòa Thánh và vấn đề thẻ tín dụng
WHĐ (5.1.2013) – Kể từ ngày 1-1-2013, khách du lịch muốn đến thăm Nhà nguyện Sistine và Viện Bảo tàng Vatican sẽ phải trả bằng tiền mặt hoặc ngân phiếu. Tương tự như vậy ở các hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng và các cửa hàng khác của Vatican. Các thẻ tín dụng sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ thẻ ATM do Viện giáo vụ IOR (Ngân hàng Vatican) phát hành cho những người có tài khoản tại Vatican.
Cha Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh giải thích: “Quan hệ giữa một số văn phòng Tòa Thánh Vatican và một trong các nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng và thanh toán điện tử sắp hết hạn”. Ngài nói thêm rằng Tòa Thánh hiện đang chuẩn bị liên hệ với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác và sự gián đoạn này sẽ sớm chấm dứt, nhưng chưa xác định thời điểm nào. Về phần mình, Ngân hàng Italia cho biết đã có quyết định [ngưng dịch vụ] trên đây vì dịch vụ này được cung cấp từ nhiều năm nay mà không có phép của chi nhánh của Deutsche Bank tại Italia.
Đây là vấn đề kỹ thuật hay “lối làm ăn” mới? Báo chí Italia đã tỏ ra giận dữ xung quanh những gì mà họ coi là một vụ việc mới liên quan đến tài chính của Vatican. Họ trích lời các chuyên gia nói rằng việc phong tỏa các thanh toán điện tử là một biện pháp nghiêm trọng chỉ được áp dụng trong trường hợp có những tình huống nghi ngờ, chẳng hạn như rửa tiền. Hai tuần trước, Phụ tá thư ký Ngân khố Italia đã khẳng định rằng IOR không được phép hoạt động tại Italia và sử dụng các dịch vụ của các ngân hàng Italia theo tiêu chuẩn mới về chống rửa tiền.
Dưới thời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Tòa thánh Vatican đã tham gia vào tiến trình minh bạch hóa tài chính, nhất là Viện Giáo vụ (IOR). Mùa hè năm ngoái Tòa Thánh đã mời một chuyên gia nổi tiếng quốc tế là René Brülhart người Thụy Sĩ, tham gia vào cuộc chiến chống rửa tiền bẩn.
Ông Brülhart từng là giám đốc “Cơ quan tình báo tài chính” (FIU) của Liechtenstein trong tám năm. Hồi đầu tháng Bảy, một báo cáo của Moneyval - nhóm chuyên gia của Hội đồng châu Âu phụ trách các vấn đề lưu hành tiền tệ-, đã thẩm định rằng Vatican đã thực hiện “một tiến trình rất dài trong một thời gian rất ngắn”, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
(Vatican Radio, 3-1-2013)
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV trong sứ điệp Urbi et Orbi: Hòa bình là trách nhiệm chung
-
“Giáng Sinh Hòa Bình” đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Đức Lêô XIV: Hãy loan báo niềm vui Giáng Sinh - lễ hội của đức tin, đức ái và niềm hy vọng -
Đức Lêô XIV kêu gọi 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới trong dịp Giáng Sinh -
Sứ vụ và hiệp thông - Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho Giáo triều Roma nhân dịp gặp gỡ chúc mừng Giáng sinh, ngày 22/12/2025 -
Đức Lêô XIV kêu gọi gia tăng tính hiệp đoàn trong thư về thừa tác vụ linh mục -
Đức Lêô XIV: Ước gì mọi trẻ em trên thế giới được sống trong hòa bình! -
Đức Lêô XIV: Dù Năm Thánh khép lại, chúng ta vẫn là những người hành hương của hy vọng -
Thông điệp từ Đất Thánh: Hòa bình không phải ảo tưởng mà là một lựa chọn sống -
Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y