Tĩnh tâm Mùa Chay 2012 tại Vatican
WHĐ (27.02.2012) / ZENIT – Như mọi năm, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và các cộng sự viên của ngài trong Giáo triều Rôma đã bước vào tuần tĩnh tâm Mùa Chay vào chiều Chúa nhật thứ I Mùa chay 26 tháng Hai, lúc 18g.
Tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc vào thứ Bảy 3 tháng Ba. Do đó sẽ không buổi có tiếp kiến chung thường lệ ngày thứ Tư hằng tuần.
Chủ đề của tuần tĩnh tâm, diễn ra trong nhà nguyện Redemptoris Mater của Vatican, là “Kitô hữu hiệp thông với Thiên Chúa”. Phụ trách giảng tuần tĩnh tâm là Đức hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa (Cộng hòa dân chủ Congo).
Chiều Chúa nhật, tuần tĩnh tâm khai mạc bằng việc đặt Mình Thánh Chúa, Kinh chiều, bài suy niệm thứ nhất, chầu Thánh Thể và Phép lành Mình Thánh Chúa.
Mỗi ngày, tuần tĩnh tâm bắt đầu bằng Kinh sáng lúc 9 giờ, rồi đến bài suy niệm thứ nhất, sau đó là Kinh giờ Ba lúc 10g15 và bài suy niệm thứ hai.
Bài suy niệm thứ ba lúc 17g, sau đó là Kinh Chiều, chầu Thánh Thể và Phép lành Mình Thánh Chúa.
Ngày thứ Bảy, tuần tĩnh tâm kết thúc với việc cử hành Kinh sáng lúc 9g, tiếp theo là bài suy niệm cuối cùng.
Đây là lần thứ ba, và là lần thứ hai trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, một vị hồng y người Phi Châu được mời giảng tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican.
Năm 1984, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mời Đức hồng y Alexandre Nascimento, Tổng giám mục Lubango, Angola, giảng tĩnh tâm. Năm 1982, Đức TGM Nascimento bị quân du kích bắt cóc và sau đó được thả tự do nhờ lời kêu gọi của Đức giáo hoàng. Năm sau, ngài được Đức giáo hoàng đặt làm hồng y.
Mùa Chay 2009, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã mời Đức hồng y người Nigeria Francis Arinze lúc đó đã 76 tuổi và nghỉ hưu, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, giảng tĩnh tâm.
Năm ngoái, người giảng tĩnh tâm cho Đức giáo hoàng và giáo triều là một linh mục dòng Cát Minh người Pháp, cha Francois-Marie Léthel, là thư ký và giáo sư của Học viện giáo hoàng Thần học Teresianum.
(Anita Bourdin, Zenit, 26.02.2012)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y