Thánh Jean Louis Bonnard – Hương; Linh mục (1824 – 1852) - tử đạo: 01 tháng 05

TGPSG -- “Quan đánh thì cứ đánh, nhưng đừng nghĩ tôi nói điều gì làm hại bổn đạo.”

Thánh Jean Louis Bonnard sinh năm 1824 tại một làng thuộc thành Lyon, nước Pháp. Năm 22 tuổi, Ngài gia nhập Chủng viện Hội Thừa Sai Paris (MEP), chuẩn bị lên đường loan báo Tin Mừng. Sau khi chịu chức linh mục, Ngài được sai đến truyền giáo tại Địa phận Tây Đàng Ngoài (miền Bắc Việt Nam) và lấy tên Việt là Hương.

Tháng 5 năm 1850, cha Hương được Đức cha Liêu hướng dẫn học tiếng Việt để thuận tiện trong việc giảng dạy. Sau đó, Ngài được trao coi sóc các giáo xứ Kẻ Báng và Kẻ Trình. Đức cha Liêu nhận xét cha là người đạo đức, hiền lành, vâng lời, thật thà, khiêm nhường và rất sốt sắng trong đời sống mục vụ.

Năm 1851, vua Tự Đức ban hành sắc chỉ cấm đạo. Khi thấy nhiều linh mục bị bắt vì đức tin, cha Hương ước ao chính mình cũng được ơn làm chứng cho Chúa. Đến Mùa Chay năm 1852, Ngài bị bắt tại làng Bối Xuyên cùng hai người giúp việc ngay sau khi dâng Thánh lễ. Sáng hôm sau, các Ngài bị giải lên tỉnh Nam Định.

Quan tra hỏi cha về tên tuổi, quê quán, hành trình truyền giáo và các nơi đã đi qua. Cha bình tĩnh đáp: “Tôi đi nhiều nơi nhớ chẳng hết, mà dù có nhớ cũng chẳng nói làm gì.” Bị đe dọa và tra khảo, cha vẫn cương quyết: “Quan đánh thì cứ đánh, nhưng đừng nghĩ tôi nói điều gì làm hại bổn đạo.”

Khi bị ép bước qua Thập giá để chối đạo, cha can đảm tuyên xưng: “Tôi chẳng sợ đòn, cũng chẳng sợ chết. Tôi sang An Nam giảng đạo, lẽ nào lại bước qua Thập giá mà bỏ đạo, làm gương xấu cho các tín hữu?”

Trong thời gian bị giam, cha viết thư an ủi cha mẹ, khuyên ông bà đừng buồn vì con mình được phúc tử đạo. Ngài nhắc lại gương các thánh Tông đồ và biết bao chứng nhân đã đổ máu để làm chứng cho Đức Kitô, và tha thiết xin cha mẹ hãy lấy đức tin mà nâng đỡ tâm hồn.

Ngày 01 tháng 5 năm 1852, cha Hương bị xử chém đầu. Đêm hôm đó, các quan cho ném xác ngài xuống sông. Các thuyền chài đã âm thầm vớt thi hài và đưa về Vĩnh Trị. Hôm sau, Đức cha Liêu cho mai táng ngài cách kín đáo trong vườn, chỉ có một số linh mục và giáo dân biết.

Linh mục thừa sai Jean Louis Bonnard - Hương được tuyên phong Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong Hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho Thánh Jean Louis Bonnard - Hương ơn trung thành và lòng can đảm để làm chứng cho đức tin đến cùng. Xin cho chúng con, biết noi gương ngài sống chân thật, khiêm nhường, không sợ gian nan thử thách, nhưng luôn vững lòng tin cậy nơi Chúa.

Xin giúp chúng con giữa những khó khăn của cuộc sống, vẫn biết chọn Chúa làm lẽ sống, dám bảo vệ điều thiện, và trở nên chứng nhân Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày. Amen

Bài: Têrêsa Loan Đỗ tổng hợp

Nguồn: hdgmvietnam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top