Thánh Giuse Ngô Duy Hiển Linh mục (1769 – 1840)

TGPSG -- Ngày tử đạo: 09 tháng 5

"Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài."

Thánh Giuse Ngô Duy Hiển sinh năm 1769 tại làng Quần Phương Hạ, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Quần Phương, Giáo phận Bùi Chu). Ngài lớn lên trong bầu khí đạo đức và sớm quảng đại dâng mình phụng sự Thiên Chúa. Ngay từ thuở thiếu thời, thầy Hiển đã sống đời thiêng liêng nhiệm nhặt, chuyên cần học tập và nhiệt thành giúp việc cho Đức cha Delgado.

Sau khi hoàn tất chương trình thần học, thầy Giuse Hiển được tiến chức linh mục. Ngày 12-10-1812, Ngài tuyên khấn trọng thể trong Dòng Thánh Đa Minh, rồi được gửi đi du học nhiều năm tại Manila.

Khi trở về Việt Nam, cha Hiển được trao nhiệm vụ coi sóc các giáo xứ Hưng Nghĩa, Trung Thành và Cao Mộc. Với đời sống đạo đức và tinh thần tận tụy, ngài được giáo dân yêu mến như một vị mục tử gương mẫu. Cha luôn giữ nghiêm các giờ kinh nguyện, siêng năng nguyện ngắm và không ngừng khuyên nhủ các tín hữu chăm lo đời sống đức tin, sốt sắng lãnh nhận các bí tích.

Đến thời vua Minh Mạng ban hành sắc lệnh cấm đạo, cha Hiển được Bề trên gọi về cộng tác với Đức cha Henares. Dù bị truy lùng gắt gao, Ngài vẫn âm thầm đi thăm viếng các tín hữu, an ủi, nâng đỡ và ban các bí tích cho họ.

Đêm 20-12-1839, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho quân ập đến bắt cha khi Ngài vừa dâng lễ xong. Họ tịch thu đồ lễ và bắt cả chủ nhà giải về đình làng. Trước mặt quan, cha bị ép bước qua thập giá để chối đạo, nhưng ngài can đảm tuyên xưng:

"Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài."

Tức giận, quan truyền đánh cha bốn mươi roi và giam trong gông nặng. Trong đau đớn, vị mục tử trung thành không một lời than trách, chỉ không ngừng kêu cầu danh cực trọng Chúa Giêsu và suy niệm cuộc thương khó của Người.

Đầu tháng 5 năm 1840, triều đình châu phê bản án xử tử. Ngày 09-5-1840, cha Giuse Ngô Duy Hiển hiên ngang chịu xử trảm tại pháp trường Nam Định, dưới triều vua Minh Mạng, hoàn tất chứng tá đức tin bằng chính mạng sống mình.

Ngài được Đức Giáo hoàng Lêô XIII tuyên phong chân phước ngày 27-5-1900, và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho Thánh Giuse Ngô Duy Hiển ơn can đảm tuyên xưng đức tin, dù phải chịu bách hại và cái chết vì danh Chúa.

Xin cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, biết trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường, và luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ tổng hợp

Nguồn: hdgmvietnam.com

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top