Thánh Christina thành Persia, Trinh nữ tử đạo, thế kỷ VI

Thánh Christina thành Persia, Trinh nữ tử đạo, thế kỷ VI

Thánh Christina thành Persia, Trinh nữ tử đạo, thế kỷ VI

TGPSG -- Thánh Christina sống vào thế kỷ VI tại vùng đất của Sasanian Empire (Ba Tư cổ). Tên ban đầu của Ngài là Yazdoi, sinh ra trong một gia đình quý tộc có ảnh hưởng trong xã hội Ba Tư thời bấy giờ.

Cha của bà là một quan chức cao cấp của triều đình, thuộc tầng lớp quý tộc theo tôn giáo Hỏa giáo (Zoroastrian) - tôn giáo chính của Ba Tư lúc đó.

Dù sinh ra trong môi trường ngoại giáo, tâm hồn của Christina lại sớm bị thu hút bởi đức tin Kitô giáo, một tôn giáo lúc ấy đang bị nghi ngờ và đôi khi bị bách hại.

Trong khi nhiều người trong xã hội Ba Tư trung thành với các thần linh truyền thống, Christina đã quyết định theo Chúa Kitô. Sau khi lãnh nhận đức tin, Bà chọn một cái tên mới là Christina, nghĩa là “người thuộc về Đức Kitô”. Tên gọi này biểu lộ sự thay đổi sâu xa trong đời sống của Bà: từ một thiếu nữ quý tộc của Ba Tư, trở thành một Kitô hữu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Theo các bản hạnh thánh cổ, Christina sống đời khiết tịnh và quyết tâm dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa.

Gia đình Christina đã sắp đặt cho Bà kết hôn với một quý tộc Ba Tư. Tuy nhiên, Bà từ chối cuộc hôn nhân này vì muốn giữ đời sống tận hiến cho Thiên Chúa. Việc từ chối ấy khiến nhiều người trong xã hội phẫn nộ. Đối với họ, việc bỏ tôn giáo truyền thống và theo Kitô giáo bị coi là hành động phản bội.

Cuối cùng Christina bị bắt và đưa ra xét xử trong thời vua Khosrow I. Bà bị đánh đập dã man và chịu nhiều hình phạt vì không chịu chối bỏ đức tin của mình. Dù bị tra tấn nặng nề, Christina vẫn kiên quyết tuyên xưng Đức Kitô.

Theo truyền thống của Giáo Hội, Christina đã chịu chết vì đức tin, có thể bằng cách bị đánh đập bằng roi cho đến chết. Qua cái chết tử đạo của mình, Bà đã làm chứng rằng: Đức tin vào Chúa Kitô đáng quý hơn mọi danh vọng trần thế. Tình yêu dành cho Thiên Chúa mạnh hơn cả sự sợ hãi trước đau khổ và cái chết.

Sau khi qua đời, Christina nhanh chóng được các Kitô hữu tôn kính như một trinh nữ tử đạo.

Thánh Christina thành Ba Tư được tôn kính trong nhiều truyền thống Kitô giáo: Công giáo, Chính Thống giáo, Giáo Hội Đông phương

Ngày lễ kính của Ngài: Ngày 13 tháng 3 (trong lịch Công giáo).

Sứ điệp của Thánh Christina: “Đức tin chân thật có thể khiến một con người sẵn sàng hy sinh tất cả để trung thành với Thiên Chúa.”

Lạy Thánh Christina thành Ba Tư, xin cầu cho chúng con biết sống trung thành với Đức Kitô, can đảm tuyên xưng đức tin và luôn đặt tình yêu Thiên Chúa trên mọi sự. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top