Tân sứ thần được chào đón nồng nhiệt tại Ấn Độ
Đức Tổng Giám mục tân Sứ thần Tòa Thánh ở Ấn Độ Salvatore Pennacchio được các chức sắc của ba nghi lễ Công giáo ở Ấn Độ nồng nhiệt chào đón khi đến New Delhi.
“Chúng tôi rất vui mừng khi có ngài ở đây” – linh mục Thomas d’Aquino Sequeira, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI), phát biểu.
Ngài nói: “Ấn Độ cần một sứ thần” như vị tiền nhiệm đã đi cách đây bảy tháng.
Đức cha Pennacchio, người Ý 57 tuổi, được bổ nhiệm kế vị Đức Tổng Giám mục Pedro Lopez Quintana hôm 8-5.
Sứ thần nói khi đến đây hôm 9-8: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ và sẽ làm việc hiệp thông với các Giáo hội ở Ấn Độ.”
Đức cha Pennacchio làm sứ thần Tòa Thánh ở Thái Lan, Singapore và Campuchia, và đại diện tông tòa ở Myanmar, Lào, Malaysia và Brunei bảy năm qua. Ngài sống ở Bangkok.
Đức Tổng Giám mục cao cấp Baselios Mar Cleemis của Giáo hội Syro-Malankara, Đức Giám mục Gratian Mundadan, Phái viên Tòa Thánh cho Giáo hội Syro-Malabar và Đức Tổng Giám mục nghi lễ La tinh Vincent Concessao của Delhi đã đón tân sứ thần tại sân bay. Ngoài ra còn có sư huynh Mani Mekkunnel thuộc Hội đồng Tu sĩ Ấn Độ, hội các linh mục dòng và tu sĩ nam nữ.
Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ bao gồm nghi lễ La tinh, Syro-Malabar và Syro-Malankara, và cả ba nghi lễ có đại diện trong Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ.
Nghi lễ La tinh theo nghi thức phụng vụ Rôma được các thừa sai châu Âu truyền bá vào thế kỷ 15, trong khi hai nghi thức phương Đông theo các truyền thống Giáo hội Syria và có nguồn gốc từ Thánh Tôma Tông Đồ.
Sứ thần sẽ bắt đầu công việc chính thức là đại sứ của Tòa Thánh sau khi trình quốc thư lên Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y