Suy niệm Chúa nhật Tuần 3 Thường niên năm B

3rd Sunday in Ordinary Time
Reading I: Jonah 3:1-5,10 II: 1 Cor 7:29-31
Chúa Nhật 3 Thường Niên
Bài Đọc I: Giôna 3:1-5,10 II: 1 Cr 7:29-31
-----o0o-----
Gospel
Mark 1:14-20
14 After John was arrested, Jesus went into Galilee and began preaching the Good News of God.
15 He said, "This is the time of fulfillment; the kingdom of God is at hand. Change your ways and believe the Good News".
16 As Jesus was walking along the shore of Lake Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net in the lake, for they were fishermen.
17 And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men".
18 At once, they left their nets and followed him.
19 Jesus went a little farther on and saw James and John, the sons of Zebedee; they were in their boat mending their nets.
20 Immediately, Jesus called them and they followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men
Phúc Âm
Maccô 1:14-20
14 Sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu trở về xứ Ga-li-lêa. Người rao giảng Phúc Âm về nước Thiên Chúa như sau:
15 "Thời giờ đã hoàn tất, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn tội và hãy tin Phúc Âm".
16 Đi dọc theo bờ biển Ga-li-lêa, Chúa thấy ông Simon và em ông là An-rê đang thả lưới ngoài biển, vì họ làm nghề đánh cá.
17 Chúa bảo các ông: "Anh em hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho anh em nên những kẻ đánh lưới người".
18 Hai ông liền bỏ chài lưới và theo Chúa.
19 Đi một quãng nữa, Chúa thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê cùng với em là Gio-an, đang vá lưới dưới thuyền.
20 Chúa liền gọi hai ông. Hai ông đi theo Chúa, để lại dưới thuyền cha mình là ông Giê-bê-đê và những người làm thuê.
Interesting Details
• (v.14) Jesus starts his public preaching "after John was arrested". Jesus would soon suffer a similar fate. Even at the beginning of the Gospel, Mark does not let us lose sight of the cross.
• (v.15) Jesus's first public words are: "This is the time of fulfillment". The time of waiting is over. God's reign of power, his Good News, has come in the person of Jesus. But Jesus links this good news with a required response from us: "Change your ways".
• (v.17) Mark's account of Jesus calling his first disciples is very brief. This suggests the hurriedness and urgency of the call. "Fishers of men" is alluded to in the Old Testament, where God's judgment is described as his fishing with a net or hook (Jer 16:16; Ez 29:4-5).. The disciples will gather men for God's judgment, a judgment of salvation (Mk 6:15).
• (vv.17-20) Several lessons about discipleship are introduced here.
1. To learn from Jesus is to live with him. It is a lived experience.
2. Jesus does not say where he will be going. Discipleship is to give Jesus the control of the journey.
3. The disciple cannot take with him anything but himself. Not the nets, not the family.
4. In being with Jesus, the disciple finds himself in the company of those not of his own choosing. It is Jesus' choosing. It is Jesus' wisdom. The disciples are asked simply to be servants to each other (Mk 10:35-45).
Chi Tiết Hay
• (c.14) Chúa bắt đầu đi rao giảng "sau khi ông Gioan bị bắt" Chúa Giê-su cũng sẽ phải chịu một số phận tương tự. Ngay từ đầu của Phúc Âm, thánh Mac-cô đã nhắc nhở chúng ta về hình bóng của Thập Giá.
• (c.15) Chúa Giêsu mở đầu cuộc rao giảng bằng lời này: "thời giờ đã hoàn tất". Những chuỗi ngày chờ đợi đã chấm dứt, Tin Mừng đã đến trong con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gắn liền Tin Mừng này với cách đáp trả cần thiết từ chúng ta: "Hãy ăn năn tội", hãy thay đổi cách sống.
• (c.17) Thánh Mac-cô thuật lại chuyện Chúa Giêsu gọi các môn đệ một cách ngắn gọn, khiến cho người đọc cảm được sự gấp rút của tiếng gọi. "Những kẻ đánh lưới người" đã được đề cập tới trong Cựu Ước. Sách Jer16:16 và Ez 29:4-5 tả ngày Chúa phán xét như là một cảnh đánh lưới. Các môn đệ sẽ gom dân chúng lại, mà sự phán xét của Chúa là ơn cứu chuộc
• (cc.17-20) Ở đoạn này, chúng ta rút ra được một vài đặc điểm về cách làm môn đệ.
1. Học ở Chúa Giêsu là sống với Người là một kinh nghiệm sống chứ không phải một kinh nghiệm thuyết lý.
2. Chúa Giêsu chẳng tỏ cho các môn đệ biết mình đang đi đâu. Theo Chúa là để Chúa dẫn đường.
3. Hành trang của người môn đệ chẳng có gì ngoài chính mình. Chẳng thể mang theo lưới, chẳng thể mang theo người thân quen.
4. Người môn đệ đi theo Chúa Giêsu là đi với những người anh em không phải do mình chọn lựa. Họ là sự chọn lựa của Chúa. Một chọn lựa do sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Người môn đệ được mời gọi làm đầy tớ cho nhau (Mc 10:35-45).
One Main Point
A new world (the Kingdom of God) has arrived. That new world comes in the person of Jesus. We are asked to respond by changing our way of life, and to follow Him.
Một Điểm Chính
Một thế giới mới đã đến thế giới này là nước Thiên Chúa, và đến trong con người của Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi đáp trả bằng cách thay đổi cuộc sống của mình , và theo Chúa.
Reflections
1. To receive God's Kingdom requires a change in my outlook, my way of life. How is my way of life different from God's teachings?
2. To follow Jesus means to take nothing with me except myself. Looking at my past and present way of life, what are the things I have difficulty letting go of?
Suy Niệm
1. Để nhận được nước Thiên Chúa, tôi cần phải thay đổi cách nhìn của tôi, cách sống của tôi. Nhìn lại cuộc sống hiện tại của tôi, tôi thấy nó khác với lời khuyên dạy của Chúa ở chỗ nào?
2. Đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là không mang theo gì cả trừ chính mình. Tôi đang gặp khó khăn loại bỏ những "hành trang" nào trong cuộc hành trình này?
bài liên quan mới nhất

- Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 18 Thường niên năm C
-
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 17 Thường niên năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 16 Thường niên năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 15 Thường niên năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 14 Thường niên năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 13 Thường niên năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C -
Bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục 1975/15-6/2025 - linh mục Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
bài liên quan đọc nhiều

- Tâm tình Mùa Chay
-
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 13 Thường niên năm B -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 14 Thường niên năm A -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm C -
Hiệp sống Tin mừng ngày 29/06: thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B -
Hiệp sống Tin mừng ngày 02/11: Cầu cho các đẳng linh hồn -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 27 Thường niên năm B -
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 29 Thường niên năm B