Sức khỏe của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI
Chúa nhật vừa qua là lần đầu tiên trong 6 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI được di chuyển trên một bục lưu động từ phòng áo trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô đến bàn thờ chính để dâng Thánh lễ cho 8.000 ‘nhà truyền giáo mới’ đến từ tất cả các châu lục.
Vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô II cũng đã dùng bục lưu động này khi sức khỏe của ngài kém đi. Thực ra từ năm 2000 trở đi ngài thường xuyên dùng bục này vì ngài ngày càng khó (nếu không nói là không thể) bước đi.
Giờ đây nhìn thấy Đức Giáo hoàng người Đức 84 tuổi cũng làm giống như người tiền nhiệm – mặc dù ngài vẫn còn có thể đi lại được – nhiều người xem sự kiện này là bước ngoặt trong triều đại của ngài.
Linh mục Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, báo tin này với cánh nhà báo vào cuối thứ bảy, và nói rằng dùng bục lưu động là để giúp Đức Thánh cha đỡ mệt. Từ phòng thánh đến bàn thờ chính cách nhau hơn 100 mét.
Trong Ngày Giới trẻ thế giới tại Madrid mọi người đã nhận ra Đức Bênêđictô có vấn đề trong việc đi lại, một nguồn tin thân ngài phát biểu với The Universe lúc đó. Trở về Vatican, ngài phải dùng gậy khi đi lại trong phòng. Thực ra có thể thấy ngài thường kéo lê bàn chân phải khi bước đi, một triệu chứng của bệnh đau hông, hay biến chứng khác, theo các nguồn tin.
Trong sáu tháng tới, tháng 4-2012, Đức Bênêđictô sẽ bước sang tuổi 85. Mọi người nhận thấy ngài đã cao tuổi từ chuyến thăm Vương quốc Anh hồi tháng 9-2010. Hiện nay thể lực ngài yếu hơn, mặc dù vẫn còn khỏe đáng ngạc nhiên và như The Universe đưa tin, ngài cho thấy sức chịu đựng và bình phục nhanh chóng trong chuyến thăm Đức gần đây. Ngài đang chuẩn bị thăm Benin ở Tây Phi 48 giờ vào tháng 11 tới.
Ngoại trừ tình trạng thể lực kém, đầu óc ngài vẫn còn minh mẫn như trước đây. Cha Lombardi quả quyết với mọi người rằng trước mắt không có gì phải lo lắng về sức khỏe của Đức Bênêđictô nhưng ngài cần được chăm sóc để tránh bị kiệt sức.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y