Rôma cử hành lễ giỗ Đức Hồng y Thuận
Đức Hồng y người Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được tưởng nhớ hôm thứ Sáu tuần trước, nhân lễ giỗ thứ chín của ngài, tại Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, nơi ngài làm chủ tịch trong bốn năm từ 1998-2002.
Đức Hồng y Thuận, cháu trai của cố Tổng thống Miền Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm, khi làm phó tổng giám mục Sài Gòn đã bị bắt năm 1975 sau khi thành phố này được giải phóng và bị giam 13 năm trong trại cải tạo. Ngài được trả tự do năm 1988 và sang Rôma 3 năm sau đó, nhưng không thể trở về quê nhà. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào nhiều chức vụ khác nhau trước khi vinh thăng hồng y cho ngài năm 2001.
Đức Hồng y người Ghana Peter Kodwo Appiah Turkson, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã dâng Thánh lễ giỗ tại nguyện đường của hội đồng, cùng với một trong các vị tiền nhiệm của Đức Hồng y Thuận là Đức Hồng y Roger Etchegaray, và thư ký hội đồng Đức ông Mario Toso.
Trong bài báo do tờ báo chính thức của Vatican, l’Osservatore Romano, phát hành trong số ra hôm thứ sáu tuần trước, Đức ông Toso kể lại Đức Gioan Phaolô II từng gọi Đức Hồng y Thuận là “chứng nhân hy vọng”. Đức ông Toso nhấn mạnh tầm quan trọng của bản tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo hội, được Đức Hồng y Thuận chủ biên theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng. Bản tóm lược này được phát hành năm 2004, hai năm sau khi ngài qua đời.
“Là một cựu tù nhân, một người tị nạn trong số những người tị nạn đến từ quốc gia của chính mình, Đức Hồng y Thuận lại có thể trở thành người vững tin đề xướng cách truyền giáo mới mang tính xã hội” – Đức ông Toso viết.
Án phong chân phước cho ngài bắt đầu vào năm 2007 tại Rôma. Cho đến nay đã có hơn một trăm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân được ‘cáo thỉnh viên’ hay người đề xuất, tiến sĩ Waldery Hilgeman mời ra làm chứng. Tiến sĩ cũng đã nhận được nhiều tường thuật một số phép lạ được cho là nhờ Đức cố Hồng y can thiệp.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y