Paris sẵn sàng đón tiếp Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 của Cộng đoàn Taizé

Paris sẵn sàng đón tiếp Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 của Cộng đoàn Taizé

Paris sẵn sàng đón tiếp Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 của Cộng đoàn Taizé

Tâm Bùi tổng hợp từ Vatican News, taize.fr

TGPSG (27.12.2025) – Từ ngày 28 tháng 12 năm 2025 đến ngày 01 tháng 1 năm 2026, Paris và toàn vùng Île-de-France sẽ trở thành điểm hẹn của hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô hữu đến từ khắp Châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, khi Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 do Cộng đoàn Taizé tổ chức chính thức diễn ra. Cuộc gặp mặt được thực hiện theo lời mời của các vị lãnh đạo Giáo hội tại Pháp, với sự cộng tác chặt chẽ của chính quyền dân sự và các cộng đồng địa phương.

Đây là lần thứ sáu thủ đô Paris đăng cai Cuộc Gặp mặt Châu Âu của Taizé. Lần gần nhất sự kiện này được tổ chức tại Paris là vào cuối năm 2002; còn lần gặp gỡ gần nhất tại Pháp diễn ra ở Strasbourg vào cuối năm 2013. Trước đó, các Cuộc Gặp mặt Châu Âu gần đây nhất đã lần lượt được tổ chức tại Torino, Rostock, Ljubljana và Tallinn, vào cuối tháng 12 năm 2024.

Hành trình của niềm tín thác và hy vọng

Các Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu là một phần không thể tách rời của “Cuộc hành hương của niềm tín thác trên trái đất”, do Thầy Roger, người sáng lập Cộng đoàn Taizé, khởi xướng từ gần năm thập kỷ trước. Trải qua 48 chặng đường liên tiếp tại Châu Âu, và lan tỏa sang nhiều quốc gia trên thế giới, hành trình này không ngừng mời gọi người trẻ trở thành những người hành hương của niềm tín thác, hòa bình và hòa giải.

Trong các cuộc gặp gỡ ấy, giờ cầu nguyện chung giữ vai trò trung tâm. Các giờ cầu nguyện có thể diễn ra trong những không gian rộng lớn với hàng ngàn người tham dự, nhưng cũng hiện diện cách gần gũi trong các nhà thờ thuộc các khu phố, làng mạc của vùng đăng cai, cùng với các cộng đoàn địa phương. Đối với người trẻ, đây đồng thời là cơ hội để cùng nhau suy tư không chỉ trên bình diện thiêng liêng, mà còn về những vấn đề lớn của thế giới hôm nay.

Cộng đoàn Taizé, dấu chỉ của sự hiệp nhất

Ngày nay, Cộng đoàn Taizé quy tụ khoảng 80 tu sĩ đến từ gần 30 quốc gia, thuộc nhiều truyền thống Giáo hội khác nhau như Công giáo, Anh giáo và Tin Lành. Phần lớn các tu sĩ sinh sống tại làng Taizé, thuộc vùng Saône-et-Loire, nước Pháp nơi suốt cả năm đón tiếp hàng chục ngàn bạn trẻ từ Châu Âu và các châu lục khác.

Tại Taizé, các bạn trẻ tham dự những cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần, sống cầu nguyện và đời sống chung, lắng nghe Lời Chúa, chia sẻ với nhau và suy tư về cuộc sống cũng như tương lai của mình. Chính sự đa dạng về truyền thống Giáo hội, văn hóa và địa lý này làm nổi bật ơn gọi của Cộng đoàn Taizé như một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp nhất trong lòng Giáo hội.

Trong nhiều năm qua, Taizé đã đón tiếp nhiều vị lãnh đạo Giáo hội khác nhau: Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1986), Đức Thượng phụ Đại kết Constantinopolis Bartôlômêô (2017), và từ năm 1973 đến nay đã có bốn Tổng Giám mục Canterbury đến thăm cộng đoàn.

Lời mời từ Paris và chiều kích đại kết

Lời mời tổ chức Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 tại Paris được khởi xướng bởi Tổng Giám mục Paris, Đức cha Laurent Ulrich, với sự tham gia của các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris và các vị lãnh đạo Kitô giáo. Phát biểu tại Cuộc Gặp mặt Châu Âu ở Tallinn cuối năm 2024, Đức cha Laurent Ulrich mong ước để lời mời này giúp các Kitô hữu “cùng nhau lớn lên trong niềm hy vọng” và làm chứng rằng Đức Kitô chính là nguồn mạch đích thực của hy vọng trong một thế giới đầy thử thách.

Để cổ võ chiều kích đại kết của sự kiện, ba vị đồng chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô giáo tại Pháp – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Chủ tịch Hội đồng các Giám mục Chính Thống tại Pháp và Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Pháp – đã cùng ký tên trong một lá thư chung, bày tỏ sự ủng hộ đối với chặng đường mới của “Cuộc hành hương của niềm tín thác”. Các ngài xác tín rằng người trẻ sẽ được nồng nhiệt đón tiếp không chỉ bởi các tín hữu Kitô giáo, mà còn bởi những người thiện chí, và sự hiện diện của họ sẽ là một chứng tá sống động của tình huynh đệ và niềm hy vọng Tin Mừng.

Sứ điệp từ các lãnh đạo Giáo hội và dân sự

Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 không chỉ nhận được sự đồng hành của các cộng đoàn địa phương, mà còn được nâng đỡ bởi nhiều sứ điệp khích lệ từ các vị lãnh đạo Giáo hội và dân sự. Bên cạnh sự ủng hộ của các vị lãnh đạo Kitô giáo tại Pháp, nhiều nhân vật quốc tế cũng đã gửi lời chào mừng đến người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, người từng có thời gian gắn bó với Taizé khi còn là sinh viên.

Nổi bật là sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, qua Hồng y Quốc vụ khanh gửi đến các bạn trẻ tham dự. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và niềm vui của ngài khi người trẻ quy tụ tại Paris, nơi Thầy Roger đã khởi xướng “cuộc hành hương của niềm tín thác trên trái đất”. Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề của Bức thư của Thầy Matthew năm nay, “Bạn đang tìm kiếm điều gì?”, như một câu hỏi nền tảng của đời sống con người và đức tin Kitô giáo. Ngài mời gọi người trẻ không né tránh câu hỏi ấy, nhưng mang nó vào trong cầu nguyện và thinh lặng, với xác tín rằng chính Đức Kitô đang đồng hành và cho phép mình được gặp gỡ bởi những ai tìm kiếm Người với tâm hồn chân thành.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và thử thách, Đức Thánh Cha coi chính lòng hiếu khách quảng đại mà người trẻ sẽ nhận được tại Paris từ các tín hữu thuộc mọi truyền thống và từ những người thiện chí như một sứ điệp mạnh mẽ gửi đến nhân loại. Ngài khích lệ các bạn trẻ trở nên những người hành hương của niềm tín thác, những người kiến tạo hòa bình và hòa giải, mang niềm hy vọng khiêm nhường nhưng đầy niềm vui đến cho những người xung quanh.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác các bạn trẻ, cũng như Cộng đoàn Taizé và sứ mạng đại kết của cộng đoàn, cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và ân cần ban Phép lành Tông Tòa cho tất cả những ai tham dự.

Paris mở rộng cửa đón người trẻ

Theo ban tổ chức, Cuộc Gặp mặt năm nay dự kiến quy tụ khoảng 15.000 bạn trẻ Kitô hữu trong độ tuổi từ 18 đến 35. Hơn 200 giáo xứ cùng hàng ngàn gia đình tại Paris và vùng Île-de-France sẽ tham gia đón tiếp. Toàn vùng được chia thành khoảng 200 trung tâm địa phương, mỗi trung tâm gồm một hoặc nhiều giáo xứ, chịu trách nhiệm về chỗ ở và chương trình sinh hoạt buổi sáng, trong đó có các cuộc gặp gỡ với những “chứng nhân của niềm hy vọng”.

Buổi chiều, chương trình do Cộng đoàn Taizé phụ trách. Các bạn trẻ sẽ tham dự các giờ cầu nguyện tại chín nhà thờ ở trung tâm Paris, cũng như khoảng một trăm hội thảo về các chủ đề thiêng liêng, văn hóa và xã hội, diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 tại nhiều địa điểm tiêu biểu của thủ đô Paris như Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay, Bảo tàng Rodin, Collège des Bernardins, Nhà Victor Hugo hay Fabrique de la Solidarité.

Cuộc gặp gỡ qua những con số

Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu cuối năm nay là lần thứ 48 kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Paris vào năm 1978. Hiện đã có bạn trẻ đến từ 72 quốc gia đăng ký tham dự. Khoảng 150 địa điểm đón tiếp tại địa phương, gồm các giáo xứ và cộng đoàn Kitô giáo tại Paris và bảy tỉnh của vùng Île-de-France, sẽ được huy động để tiếp đón người tham dự. Ba quốc gia có số người đăng ký đông nhất tính đến thời điểm này là Ba Lan, Đức và Ukraina, không tính Pháp.

Với chiều kích thiêng liêng, tinh thần đại kết và sự dấn thân vì hòa bình, Cuộc Gặp mặt Giới trẻ Châu Âu lần thứ 48 tại Paris được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắp lên nơi người trẻ niềm hy vọng Kitô giáo, giữa một thế giới đang rất cần những chứng tá của tin cậy, đối thoại và hiệp nhất.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top