Nhận thức của giới trẻ về khủng hoảng khí hậu: Tương lai sẽ ra sao?

Nhận thức của giới trẻ về khủng hoảng khí hậu: Tương lai sẽ ra sao?

Tác giả: Francesca Merlo – Treviso, Ý

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Tại Diễn đàn GreenAccord, nhà nghiên cứu Krzysztof Szadejko nhấn mạnh rằng: nhận thức về khí hậu nơi giới trẻ ngày càng gắn liền với sự bất định, nỗi sợ và việc thiếu hoạch định dài hạn.

Trong ngày thứ ba của Diễn đàn Quốc tế GreenAccord lần thứ 17 diễn ra tại Treviso, miền Bắc nước Ý, các cuộc thảo luận về khủng hoảng khí hậu đã vượt ra ngoài phạm vi chính sách và công nghệ để tập trung vào tác động tâm lý của nó, đặc biệt nơi các thế hệ trẻ.

Ông Krzysztof Szadejko đang giảng dạy phương pháp luận và thống kê tại Modena, miền Bắc nước Ý, đồng thời làm việc trong lĩnh vực tâm lý chấn thương và quản lý căng thẳng tại Milan. Ông đã phát biểu với những người tham dự Diễn đàn và trình bày nghiên cứu về cách giới trẻ phản ứng trước biến đổi khí hậu.

Những phát hiện của ông cho thấy một xu hướng rõ ràng: nhận thức cao, nhưng không chuyển hóa thành niềm tin vào tương lai.

Nhận thức của giới trẻ

Trao đổi với Vatican News bên lề sự kiện, ông Szadejko nhận xét: “Giới trẻ rất nhạy cảm. Họ ý thức được những gì đang xảy ra.” Tuy nhiên, nhận thức này lại mang đến nhiều nỗi sợ hơn là hành động. Trong nghiên cứu của ông, hơn 40% người tham gia cho biết họ không hình dung tương lai một cách cụ thể, nghĩa là họ không lập kế hoạch dài hạn.

Một số phản hồi còn đi xa hơn. Khi được hỏi về tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống, các tham gia viên nói đến quyết định không sinh con hoặc không lập gia đình do sự bất định về tương lai. Ông Szadejko mô tả những phản hồi này là “rất đáng buồn”, đồng thời nhấn mạnh sức nặng của nhận thức này nơi giới trẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không diễn ra một cách biệt lập. Những yếu tố khác – như chiến tranh và các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu gần đây – góp phần tạo nên một cảm thức bất ổn rộng lớn hơn.

“Đó là một sự pha trộn lớn,” ông giải thích, cho rằng những mối lo chồng chéo này làm gia tăng sự bất định hơn là giúp đưa ra những phản ứng rõ ràng.

Trong bối cảnh này, các hệ thống giáo dục hiện nay dường như chưa đủ. Dù có một số sáng kiến, thường do các giáo viên riêng lẻ hoặc các tổ chức như Greenpeace khởi xướng, ông Szadejko cho rằng chúng vẫn còn hạn chế về quy mô.

“Có quá ít chương trình và quá ít sự quan tâm,” ông nói, đồng thời lưu ý rằng giáo dục về khí hậu vẫn chưa được tích hợp một cách nhất quán.

Những thông tin cần được lắng nghe

Đồng thời, vấn đề này không chỉ giới hạn nơi giới trẻ. Ông Szadejko chỉ ra khoảng cách giữa các thế hệ, cho rằng các thế hệ lớn tuổi ít nhận ra lối sống của họ tác động như thế nào trên môi trường.

“Giới trẻ ý thức được tình hình,” ông nói.

“Nhưng thế hệ chúng tôi đã quen với một lối sống nhất định.”

Đối với ông, nghiên cứu đóng vai trò quan trọng, nhưng chỉ là điểm khởi đầu. Dữ liệu có thể giúp giải thích những gì đang xảy ra và thúc đẩy trách nhiệm giải trình, nhưng phải dẫn đến hành động. Điều này bao gồm việc nâng cao nhận thức rộng rãi trong công chúng, đặc biệt nơi các nhóm dân số lớn tuổi,  cũng như sự tham gia vào đời sống chính trị.

“Tất cả những thông tin này cần được các chính phủ lắng nghe,” ông nói, nhấn mạnh rằng các kết quả nghiên cứu không nên bị giới hạn trong phạm vi học thuật. “Rất nhiều chính phủ cần phải lắng nghe” ông nhấn mạnh. Dù nghiên cứu của ông được thực hiện tại Ý, ông cho rằng những hệ quả của nó rộng lớn hơn và đòi hỏi sự quan tâm ở tầm quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hành động phối hợp. “Chúng ta có thể kéo cỗ xe từ nhiều phía, nhưng phải kéo về cùng một hướng,” ông nói, kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các chính phủ.

Chương trình của sự kiện

Nhu cầu được hỗ trợ

Ông cảnh báo rằng việc thiếu hành động có nguy cơ làm gia tăng cảm giác cô lập nơi giới trẻ. Một trong những phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy nhiều người trẻ cảm thấy không được hỗ trợ. “Giới trẻ cảm thấy cô đơn, không được giúp đỡ,” ông nói, đồng thời cho rằng các định chế có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề này.

Hướng về tương lai, ông Szadejko cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn, đặc biệt trong các quốc gia và các bối cảnh văn hóa khác nhau. Theo ông, biến đổi khí hậu không chỉ nên được nghiên cứu như một vấn đề môi trường, mà còn dưới góc độ tác động của nó đến sức khỏe tâm lý và đời sống xã hội của con người. Ông kết luận rằng những phát hiện hiện tại vẫn chỉ là một phần. Một sự hiểu biết toàn diện hơn sẽ phụ thuộc vào các nghiên cứu bền vững, có tính cộng tác ở cấp độ quốc tế.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top