Người hiến tạng ủng hộ ngân hàng thận của linh mục người Ấn Độ
Một linh mục đang truyền cảm hứng cho người khác tham gia phong trào khuyến khích hiến thận ngày càng phát triển thông qua chuỗi hiến thận đầu tiên trên thế giới.
“Chúng tôi đã thành lập ngân hàng thận và đang cố gắng động viên thêm nhiều người tham gia” – Linh mục Davis Chiramel, người sáng lập và là chủ tịch Liên đoàn thận Ấn Độ nói.
Ngài nói việc hiến tạng này còn thúc đẩy sự hòa hợp cộng đồng.
Năm người trong đó có một thương gia triệu phú người Công giáo đã hiến thận cho các bệnh nhân nghèo tại một cuộc họp báo ở Kochi hôm 17-1.
Thương gia tên là Kochouseph Chittilappilly phát biểu với ucanews.com hôm 18-1 rằng cha Chiramel đã truyền cảm hứng cho ông khi tặng một quả thận.
Năm 2009, linh mục thuộc tổng giáo phận Trichur đã tặng thận cho một bệnh nhân người Ấn giáo. Sau đó ngài thành lập liên đoàn thận để khuyến khích người khác hiến tạng.
Chittilappilly nói trước đây ông cảm thấy khó tìm ra người hiến thận cho một người bà con.
“Sau đó tôi tìm ra một mẫu người vĩ đại nơi cha Chiramel và quyết định tặng thận của tôi sau khi thuyết phục gia đình” – ông nói thêm.
Ông cho biết ông đã đồng ý tặng thận cho Joy, một thợ may nghèo.
Chittilappilly nói: “Tôi có thể sống với một quả thận.”
“Chúng ta phải trả lại những gì chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa. Đây là cách duy nhất để làm cho thế giới tốt hơn” – ông nói thêm.
Vợ của Joy là Jolly nói với ucanews.com chị đã hứa tặng thận cho một bạn trẻ người Hồi giáo.
Beena Vijayan, viên chức chính quyền địa phương, gọi sứ mạng của vị linh mục là hành động cao thượng.
“Ngài đã trở thành thánh nhân thông qua sự hy sinh cao quý. Chúng ta nên ủng hộ ngài” – bà nói với ucanews.com.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y