Người dân Sri Lanka nghênh đón vị Hồng y thứ hai
Người dân Sri Lanka thuộc các tôn giáo khác nhau tập trung ra đường đón Đức Hồng y của nước họ trở về.
“Chúng tôi tự hào vì Sri Lanka có được một người xuất chúng lãnh đạo người Công giáo trong vùng đất này” – hòa thượng Akurasse Chandrasiri Thero, tu sĩ Phật giáo đã cùng các đám đông ở Colombo chào đón Đức Hồng y Malcolm Ranjith, nói.
Hòa thượng Kalupahana Piyaratana Thero cũng tán thành ý kiến trên. Ông nói: “Đức Hồng y Ranjith đã góp phần xây dựng hòa hợp liên tôn.”
Họ có mặt trong số hàng ngàn người dân trong quốc gia đa số Phật giáo này cùng người Công giáo chào đón Đức Hồng y Ranjith, một trong 24 tân hồng y được tôn phong trong mật hội hồng y thứ ba của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI diễn ra từ ngày 20-21/11.
Đức Hồng y từ sân bay quốc tế Bandaranaike đi đến vương cung thánh đường quốc gia tại Ragama, miền tây Sri Lanka, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức cố Hồng y Thomas Benjamin Cooray, hồng y đầu tiên của quốc gia này.
Đức Hồng y nói trong nghi thức cầu nguyện tổ chức tại vương cung thánh đường quốc gia: “Xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi phục vụ Giáo hội.”
Linh mục Basil Wicramasinghe nói: “Tôi tin rằng Đức Tổng Giám mục Ranjith được tôn phong hồng y là do sự phục vụ lớn lao ngài dành cho các gia đình nghèo.”
Thủ tướng Sri Lanka D.M.Jayaratne phát biểu: “Tất cả người dân Sri Lanka tự hào có được một tân hồng y.”
Đức Tổng Giám mục Ranjith là hồng y thứ hai của Sri Lanka, sinh năm 1947 và được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ khác nhau ở Vatican trong đó có chức trợ lý thư ký Thánh bộ Truyền giáo.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y