Myanmar: Các Giám mục tìm kiếm sáng kiến phòng chống HIV
Tuần trước Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM) phát hành thư mục vụ kêu gọi các tổ chức giáo xứ tìm những phương pháp mới ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS.
Áp dụng “các chương trình giáo dục và viếng thăm gia đình” là một trong những thay đổi được đề xuất trong thư.
Thư mục vụ do bốn giám mục Myanmar ký vạch ra nhu cầu cấp bách cần chú ý đến vấn đề này ở quốc gia có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở Đông Nam Á, theo dữ liệu của UNAIDS.
“Nếu các giáo xứ của chúng ta trở thành những nơi mà người có HIV cảm thấy được chào đón, được tư vấn, được cho đi kiểm tra và giúp đỡ, và có các trung tâm mà họ có thể nhận thấy được giáo dục đầy đủ về sức khỏe … hỗ trợ tinh thần và đạo đức, thì chúng ta có thể làm được nhiều để ngăn chặn đại dịch này lây lan” – thư mục vụ khẳng định.
Thư mục vụ còn đề xuất trực tiếp trợ giúp các giáo phận hay giáo xứ tổ chức các chương trình đó.
Không hiểu biết các nguyên nhân lây nhiễm HIV và nhiều người phân biệt đối xử với người có HIV là những nhân tố chính gây lây nhiễm virút này, theo thư mục vụ.
“Người dân của chúng ta không biết khi nào cần đi kiểm tra, hay sợ người khác biết và do đó họ không muốn đi kiểm tra. Điều này khiến họ không nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết và làm tăng nhanh nguy cơ lây nhiễm HIV”.
Đức Giám mục Stephen Tjephe, chủ tịch mạng lưới HIV/AIDS Công giáo Myanmar và là một trong những người ký tên trong thư mục vụ, phát biểu với ucanews.com rằng đây là thư mục vụ đầu tiên được hội đồng phát hành trong nhiều năm nay nhằm nhắc nhở người dân vấn đề này hết sức quan trọng.
“Vì thế giới hiện nay đang làm hết mình để chăm sóc … những người sống chung với HIV/AIDS, chúng ta cũng cần làm việc chung với nhau” – ngài nói.
Nữ tu dòng Maryknoll Mary Grenough, điều phối mạng lưới HIV/AIDS Công giáo Myanmar, nhận xét một số giáo phận đã tiến hành các dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục, trong khi các giáo phận khác đã bắt đầu viếng thăm gia đình và chăm sóc tại nhà.
Theo số liệu của Chương trình Chiến lược quốc gia Myanmar về HIV/AIDS giai đoạn 2008-2010, mỗi ngày có khoảng 68 người chết vì các bệnh liên quan AIDS, trong khi những người ở tuổi từ 16-30 có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y