Một khảo sát về "giới trẻ tham dự ĐHGTTG"
Madrid, 11 Tháng Bảy 2010.- Mỗi "bạn trẻ tham dự ĐHGTTG" sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi mà GAD (Gabinete de Análisis Demoscópico) dùng để tiến hành một cuộc khảo sát trên 1.800 giới trẻ đến từ khắp năm châu theo dõi tin tức về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (ĐHGTTG).
Phần lớn những người được khảo sát là dưới 30 tuổi và 9/10 người đã coi ĐHGTTG là "một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời bạn". Với câu trả lời này, 1/4 bạn trẻ được phỏng vấn đã từng tham gia một trong những kỳ ĐHGTTG trước đây. Trong số đó, hơn một nửa đã hành trình cùng với Đức Giáo Hoàng đến Cologne (61%) và Sydney (44%), và gần như tất cả các bạn trẻ tham dự ĐHGTTG năm 2005 và 2008 (98%) đều có những trải nghiệm tích cực của riêng mình (80% rất tích cực và 18% tích cực).
9/10 bạn trẻ được phỏng vấn cho rằng lý do chính mà họ sẽ đến ĐHGTTG là để có một trải nghiệm mới (93%), loan truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô (92%), thể hiện lời cam kết của họ đối với Giáo Hội (90%) và để đáp ứng tinh thần đang lo toan của họ. Giới trẻ cũng tham dự ĐHGTTG để gặp gỡ mọi người (87%) và được gặp gỡ với những người có cùng suy nghĩ như họ (88%).
Đức tin là một yếu tố cơ bản cho cuộc sống
Theo cách này, giới trẻ tham dự ĐHGTTG nghĩ rằng niềm tin vào Chúa Kitô mang đến điều tích cực để có thể tha thứ cho người khác (85%), trong tinh thần đoàn kết và giúp đỡ những người nghèo (80%), để trưởng thành và trở nên một người tốt hơn (79% ). Các lý do khác là: chấp nhận đau khổ và được hạnh phúc (75%) và có những lý tưởng rõ ràng (88%).
Thông tin thêm về cuộc khảo sát do Gabinete de Análisis Demoscópico thực hiện.
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y