Microsoft và IBM sẽ ký tài liệu Lời kêu gọi Đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Vào ngày 28/02 tới đây, tại cuộc gặp gỡ có tên gọi “Phục hưng. Vì một trí tuệ nhân tạo nhân văn”, do Hàn lâm viện Tòa Thánh tổ chức tại Roma, các lãnh đạo của hai công ty tin học khổng lồ Microsoft và IBM sẽ ký “Lời kêu gọi Đạo đức” về trí tuệ nhân tạo.
Tham dự sự kiện này có chủ tịch công ty Microsoft, ông Brad Smith; phó giám đốc điều hành của công ty IBM, ông John Kelly III; chủ tịch Quốc hội châu Âu, ông David Sassoli; và tổng giám đốc Cơ quan Lương nông quốc tế, ông Khuất Đông Ngọc.
Tài liệu “Lời kêu gọi Đạo đức”
Trong một cuộc họp vào tháng 9 năm ngoái, Tòa Thánh đã bắt đầu nghĩ đến một tài liệu về chủ đề đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Một tài liệu đã được soạn thảo một cách kỹ lưỡng về với các vấn đề “gai góc” của tiến bộ công nghệ vốn không ngừng phát triển. Tài liệu này, đã được công bố với tên gọi “Lời kêu gọi Đạo đức”, hứa hẹn sẽ có tác động toàn cầu, và sẽ được Microsoft và IBM ký kết trong sự kiện sắp tới.
Microsoft và IBM giúp các công ty khác trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo
Vào sáng ngày 28/02, hai lãnh đạo của Microsoft và IBM sẽ ký “Lời Kêu gọi Đạo đức”, nhắm giúp các công ty trong quá trình đánh giá tác động của các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, về những rủi ro mà họ gặp phải, về các con đường pháp lý có thể, và cả ở cấp độ giáo dục. Trước đó, vào hai ngày 26 và 27/02 sẽ có hội thảo chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, đạo đức, luật pháp và sức khỏe.
Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm việc Tòa Thánh, giải thích: Chúng ta đang tham gia vào lĩnh vực này bởi vì “với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, có rủi ro là việc tiếp cận và xử lý sẽ trở thành điều dành riêng cho các công ty nắm giữ kinh tế lớn, cho các hệ thống an ninh công cộng và các chủ thể quản trị chính trị. Nói cách khác, tính công bằng trong việc tìm kiếm thông tin hoặc duy trì liên lạc với người khác bị đe dọa khi những người không thuộc nhóm đặc quyền hoặc không có kỹ năng đặc biệt không được sử dụng sự tinh vi của các dịch vụ”. (SIR 18/01/2020)
bài liên quan mới nhất
- Liên nhóm Mục vụ Truyền Thông Tân Chí Thọ mừng Bổn mạng 18.10.2025
-
Rerum Novarum Kỹ Thuật Số: AI phục vụ công lý và hòa bình -
Toà Thánh mong muốn trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ mà không thay thế họ -
Vatican và các thư viện Công giáo ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot để gìn giữ kho tàng tri thức cổ -
Vatican công bố chủ đề cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 60 -
Đưa mạng xã hội đến Ngai toà Phêrô -
Vatican nỗ lực chống lại sự lan truyền hình ảnh ‘deepfake’ về Đức Giáo hoàng Lêô XIV -
Truyền thông giáo hạt Phú Thọ - 15 năm và những câu chuyện “ngoài lề” -
Đức Lêô XIV: Rất khó nhận ra sự hiện diện của Chúa trong AI -
Tân Phúc Âm hóa trong thời đại kỹ thuật số: Hướng tới sự hiện diện tròn đầy
bài liên quan đọc nhiều
- Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ
-
Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 -
Cậu bé 14 tuổi gặp Chúa nhờ video Công giáo -
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay (2) -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình -
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2023 -
Tông thư Miranda Prorsus - Điều kỳ diệu được mặc khải của Đức Thánh Cha Piô XII -
Bộ Truyền Thông: Tài liệu suy tư mục vụ về việc tham gia Mạng xã hội -
Inter Mirifica: Sắc Lệnh về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội -
Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam