Lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng gửi đến các đôi vợ chồng
TGPSG/Aleteia – Trong buổi cử hành Năm Thánh dành cho các gia đình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các đôi vợ chồng sống sự hiệp nhất phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô, giống như cuộc hôn nhân của các vị thánh.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rạn nứt - trái tim tan vỡ, mái ấm đổ vỡ, gia đình tan tác - trái ngược hoàn toàn với khát vọng sâu xa của Chúa Kitô mong cho các môn đệ của Người “nên một.”
Với bài giảng ngày 1-6-2025 trong buổi cử hành Năm Thánh dành cho các Gia đình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khuyến khích tất cả chúng ta ấp ủ sự hiệp nhất trong một thế giới đầy chia rẽ. Ngài thúc giục các Kitô hữu sống với sự chính trực và tình yêu, để nhờ đó sự hiệp nhất của chúng ta trở thành điều có thể “loan báo cho thế giới.” Sứ điệp của ngài rất rõ ràng: Hãy tiếp tục chiến đấu cho sự hiệp nhất, ngay cả khi điều đó khó khăn. Đừng từ bỏ như thể đó là một lý tưởng không thể đạt được.
Ngài đặc biệt thách đố các đôi vợ chồng hãy làm cho sự hiệp nhất của họ trở thành chứng tá hiệp thông trong tình yêu mà Chúa Kitô mong muốn nơi chúng ta. Ngài khuyến khích chúng ta nhìn vào và noi theo gương các đôi vợ chồng đã được phong thánh cùng nhau, biến chính cuộc hôn nhân của họ thành một “dấu chỉ của bình an” giữa một thế giới đầy xáo trộn:
Thế giới ngày nay cần giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, và để chiến thắng những thế lực làm tan vỡ các mối tương quan và xã hội.
Hy sinh bản thân
Bất cứ ai đã lập gia đình đều biết rằng sự hiệp nhất sâu xa như vậy không thể có được nếu không nỗ lực. G.K. Chesterton từng gọi hôn nhân là “một cuộc đấu tay đôi đến cuối đời, mà không một người đàn ông trọng danh dự nào muốn từ chối.”
Trước khi lấy chồng, tôi nghĩ đó chỉ là một câu đùa về việc vợ chồng “đấu đá” nhau. Nhưng giờ đây, sau 12 năm hôn nhân, tôi nhận ra rằng cuộc đấu tay đôi thực sự là đấu với chính mình - với sự ích kỷ, cố chấp và kiêu ngạo của bản thân. Không thể chiến thắng nếu không có sự hy sinh nội tâm, nếu không tiêu hủy những gì cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa tôi và chồng tôi.
Ngọn hải đăng giữa giông tố
Sự hiệp nhất đích thực - không phải kiểu lãng mạn của phim ảnh hay cổ tích, mà là tình yêu nảy sinh từ hy sinh, vị tha và dấn thân tạo thiện ích cho nhau - có thể trở nên mong manh hay thậm chí không thể đạt được trong một nền văn hóa đề cao cái tôi cá nhân hơn tình yêu hy sinh, đề cao sự tiện lợi hơn sự cam kết. Nhưng chính vì vậy mà lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng dành cho các cặp vợ chồng lại càng quan trọng. Ngài nói:
Trong những thập niên gần đây, chúng ta đã nhận được một dấu chỉ khiến chúng ta vui mừng nhưng cũng phải suy nghĩ. Đó là việc một số đôi vợ chồng đã được tuyên chân phước và phong thánh không phải riêng lẻ, mà là như những đôi vợ chồng. Tôi nghĩ đến Thánh Louis và Thánh Zélie Martin, cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu; nghĩ đến Chân phước Luigi và chân phước Maria Beltrame Quattrocchi, những người đã tạo dựng gia đình ở Rôma vào thế kỷ trước. Và chúng ta cũng đừng quên gia đình Ulma từ Ba Lan: cha mẹ và con cái cùng hiệp nhất trong tình yêu và tử đạo.
Tôi đã nói rằng đây là một dấu chỉ mời gọi chúng ta suy tư. Khi giới thiệu họ như những chứng nhân gương mẫu của đời sống hôn nhân, Giáo Hội cho chúng ta biết rằng: thế giới ngày nay cần giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, nhờ sức mạnh hiệp nhất và hòa giải của giao ước ấy mà đánh bại những thế lực đang làm tan vỡ các mối tương quan và xã hội.
Mỗi cuộc hôn nhân - được xây dựng trên “tình yêu trọn vẹn, trung thành và sinh hoa trái” - là một ánh sáng hy vọng soi đường cho người khác. Như những ngọn đèn soi đường cho những con tàu qua vùng biển hiểm nguy, những cuộc hôn nhân đầy yêu thương sẽ tỏ cho một thế giới đầy hoài nghi thấy rằng: tình yêu như vậy là có thật và có thể đạt được.
Khi vợ chồng chọn cam kết với điều mà T.S. Eliot gọi là “một sự hy sinh trọn đời trong tình yêu”, họ làm cho người khác hy vọng rằng: sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta không phải là một giấc mơ viển vông.
Mỗi cuộc hôn nhân như vậy tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nâng đỡ những người xung quanh và truyền cảm hứng cho các đôi vợ chồng khác biết yêu nhau như Chúa Kitô đã yêu.
Các thánh chỉ cho chúng ta con đường
Việc Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích bạn biến cuộc hôn nhân của bạn thành “dấu chỉ của bình an cho thế giới” có thể khiến bạn cảm thấy áp lực. Nhưng khi nêu những tấm gương mạnh mẽ của Thánh Louis và Thánh Zélie Martin, của Chân phước Luigi và Chân phước Maria Beltrame Quattrocchi, của gia đình Ulma từ Ba Lan – Đức Giáo hoàng đã cho thấy điều đó là khả thi, và thực sự đã xảy ra.
Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của Đức Giáo hoàng với một tinh thần vui tươi, khi theo đuổi sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, và mỗi ngày cố gắng làm cho cuộc hôn nhân của mình trở nên giống như cuộc hôn nhân của các thánh.
Tác giả: Theresa Civantos Barber
bài liên quan mới nhất

- Hơn 70.000 tín hữu sẽ tham dự Năm Thánh dành cho các Phong trào
-
Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ nhiệt thành làm việc trong vườn nho của Chúa -
Vatican công nhận phép lạ Thánh Thể đầu tiên tại Ấn Độ -
Cầu nguyện cho sự gia tăng lòng nhân từ đối với thế giới -
Đừng bao giờ gây chiến tranh nữa - Lời kêu gọi từ Vatican -
Bài giảng của ĐTC. Lêô XIV trong Thánh Lễ Năm Thánh của các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người Cao tuổi -
Đức Lêô XIV - Vị Giáo hoàng hết lòng vì gia đình -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV dùng bữa trưa mừng sinh nhật lần thứ 70 của Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô -
Sứ điệp của Đức Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong thánh cho Thánh Gioan Euđê, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu -
Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si'
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y