Linh mục Hàn Quốc tham gia khóa đào tạo AI
TGPSG/CatholicNewsAgency -- “Tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một công nghệ thiết yếu cho việc giảng dạy và chăm sóc mục vụ các tín hữu”. Đây là nhận định của Cha Ignazio Son Chang-hyun - một trong những linh mục tham gia khóa đào tạo sáng tạo gần đây do Giáo phận Suwon (Hàn Quốc) tổ chức.
Theo Asia News, vào đầu tháng này, giáo phận Hàn Quốc này đã tập hợp các linh mục từ các thành phố Suwon, Daegu và Masan để tìm hiểu về việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống giáo xứ. Không giống như các buổi gặp gỡ khác chỉ tập trung vào khía cạnh đạo đức, khóa đào tạo này nhằm khám phá những cơ hội thực tiễn mà AI mang lại cho công cuộc loan báo Tin Mừng và chăm sóc các tín hữu.
“Vì đây là một chủ đề đang rất được quan tâm và phạm vi ứng dụng của nó ngày càng mở rộng, chúng tôi đã chuẩn bị khóa đào tạo để các linh mục học các kỹ năng có thể áp dụng trong lĩnh vực mục vụ,” Cha Lee Cheol-gu, Giám đốc Văn phòng Truyền thông Xã hội của Giáo phận Suwon - đơn vị tổ chức sự kiện - giải thích.
Trong khuôn khổ sự kiện được tổ chức với sự hợp tác của một công ty chuyên về đào tạo kỹ năng AI, các linh mục đã học cách sử dụng những công cụ như ChatGPT và các nền tảng tạo sinh khác để tạo hình ảnh, bài thuyết trình, video và thậm chí cả nhạc nền phục vụ cho các hoạt động giáo xứ. Họ cũng thử nghiệm một chatbot có khả năng ghi biên bản cuộc họp tự động.
Theo Cha Son Chang-hyun, công nghệ này không chỉ hỗ trợ các công việc hành chính, mà còn có thể ứng dụng sâu rộng hơn nữa. “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể hiểu rõ hơn các xu hướng và tâm trạng của tín hữu - vốn thay đổi tùy theo từng nơi - thông qua việc phân tích dữ liệu, chúng ta có thể đến gần họ hơn trong khía cạnh mục vụ,” ngài chia sẻ.
Cha Bartolomeo Choi Jae-yong, một linh mục khác tham gia khóa học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa hợp giữa đức tin và khoa học: “Tôi tin rằng tôn giáo và khoa học cần được kết hợp hài hòa để công trình mới của Thiên Chúa có thể được thực hiện.”
Trả lời Asia News, ngài nói thêm rằng tôn giáo “phải chủ động học hỏi và hiểu biết về khoa học và công nghệ để ngăn ngừa các lạm dụng liên quan đến việc sử dụng chúng.”
Một mục tiêu khác của sáng kiến này là xây dựng cầu nối giữa Giáo Hội và các công ty công nghệ, nhằm cải thiện nội dung của các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo.
“Tôi nhận thấy các thuật ngữ Công giáo và Tin Lành thường bị nhầm lẫn, và có nhiều thông tin sai lệch về các thánh. Vì vậy, tôi cho rằng cần thiết để Giáo Hội hợp tác với các công ty nhằm cải thiện những khía cạnh này,” Cha Leone Lee Jae-geun, Phó Giám đốc Văn phòng Truyền thông Xã hội, cho biết.
Tại một quốc gia như Hàn Quốc - vốn là nước dẫn đầu thế giới về công nghệ - Giáo Hội địa phương đã thực hiện một bước tiến quan trọng để truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số. Theo các linh mục tham gia, kinh nghiệm này có thể trở thành mô hình cho các giáo phận khác trên toàn cầu đang tìm cách tích hợp đổi mới công nghệ vào việc phục vụ Tin Mừng.
Tác giả: Diego López Marina
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CatholicNewsagency
bài liên quan mới nhất

- Ngày Thế Giới chống nạn buôn người: Hơn 50 triệu người bị bóc lột
-
Đức Lêô XIV nói với các nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số về văn hóa nhân bản -
Đức Lêô XIV: Tiếng nói các bạn trẻ sẽ vang vọng khắp nơi -
Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV -
Các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại sự kiện Năm Thánh 2025 -
Nhà nước Palestine và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế -
Giáo hội Công giáo Thái Lan lên tiếng về xung đột biên giới -
Di dân là “chứng nhân hy vọng đặc tuyển” trong thế giới tan hoang -
Giáo hội Hàn Quốc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ giữa muôn vàn thách thức -
Các tổ chức cứu trợ lên án việc Israel 'bao vây' Gaza
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y